Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op Diệp Dũng bị đề nghị 10-11 năm tù

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 28/12/2023 19:34 PM (GMT+7)
Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op) 10-11 năm tù về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
Bình luận 0
Cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng bị đề nghị 10-11 năm tù - Ảnh 1.

Đại diện VKS đề nghị an đối với bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Saigon Co.op), 10-11 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Chiều tối 28/12, TAND TP.HCM tiếp tục tổ chức phiên xét xử cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng và 8 bị cáo. Trong vụ án này, TAND TP.HCM triệu tập 36 đại diện tổ chức, cá nhân; trong đó có 8 ngân hàng tham gia phiên tòa, với tư cách "người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan". 

Cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng bị đề nghị 10-11 năm tù - Ảnh 2.

Bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op). Ảnh: Chinh Hoàng

Cụ thể, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị bị cáo Diệp Dũng 10-11 năm tù về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ". Ngoài ra, 4 bị cáo đồng phạm cùng tội danh với bị Diệp Dũng bị đề nghị từ 4 đến 6 năm tù. 4 bị cáo khác bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" bị đề nghị mức 2 đến 4 năm tù.

Trước đó, cũng trong chiều nay, tại phần xét hỏi, bị cáo Dũng cho biết trước khi huy động vốn để thực hiện thương vụ mua lại Big C, Saigon Co.op đã gửi văn bản xin ý kiến UBND TP và sau đó được UBND TP chấp thuận chủ trương mua lại Big C. Trên cơ sở đó, Saigon Co.op đã ban hành nghị quyết để thực hiện huy động vốn từ các thành viên trong hợp tác xã và các nhà đầu tư quan tâm đến thương vụ này.

Ông Dũng cũng khai nhận để thực hiện huy động vốn, Saigon Co.op đã phát hành văn bản gửi các nhà đầu tư và cam kết khi các nhà đầu tư góp vốn vào Saigon Co.op nếu thương vụ mua lại Big C không thành công thì các nhà đầu tư sẽ có hai lựa chọn. Nếu các nhà đầu tư muốn rút vốn thì Saigon Co.op sẽ trả lại phần vốn góp trong 3 ngày kể từ ngày có văn bản xin rút vốn góp.

Trường hợp hai, nếu các nhà đầu tư không rút vốn thì Saigon Co.op sẽ dùng số vốn góp này để củng cố và phát triển mạng lưới, đồng thời sẽ kết nạp thành viên mới này Saigon Co.op.

Nói về quyết định dùng 1.000 tỷ đồng đi đầu tư, bị cáo Dũng khai nhận sau khi thương vụ mua BigC thất bại, kèm theo đó là không có nhà đầu tư nào rút vốn nên trong khi chờ xin ý kiến của cơ quan chức năng để kết nạp thêm thành viên mới, nếu số vốn để nguyên, không làm gì sẽ gây lãng phí nên đã quyết định đưa 1.000 tỷ đồng này vào lưu thông, với mục đích tạo ra thêm lợi nhuận cho Saigon Co.op.

Bị cáo Dũng cho rằng, dưới góc độ là một người làm kinh tế, với mong muốn tạo thêm một chút lợi nhuận cho Saigon Co.op, tạo thêm công ăn việc làm, thu nhập cho cán bộ công nhân viên nên sau khi nghe phòng tài chính đề xuất bị cáo đã quyết định sử dụng số tiền này để đầu tư.

Theo nội dung vụ án, năm 2016, sau khi được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, ông Diệp Dũng đã ký công văn gửi nhà đầu tư thông báo huy động vốn để Saigon Co.op mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op đã nhận được 3.000 tỷ đồng. Đến tháng 5/2016, Saigon Co.op đấu giá mua Big C bất thành.

Sau khi thương vụ thâu tóm bất thành nêu trên, ông Diệp Dũng với vai trò là Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op, mà tự ý chỉ đạo Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục chuyển 1.000 tỷ đồng trong 3.000 tỷ đồng huy động vốn này, để hợp tác, đầu tư với Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á.

Theo nội dung hợp tác đầu tư, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên tổng số tiền hợp tác 1.000 tỷ đồng nói trên, là 7%/năm. Tuy nhiên, đến tháng 3/2018, phía Đô Thị Mới và Đại Á thông báo cho Saigon Co.op dùng 1.000 tỷ đồng này kinh doanh không hiệu quả, không thu lợi nhuận, đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận.

Ông Diệp Dũng đồng ý và ký thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19/8/2016. Theo cáo trạng, việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn đến thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án này, theo cáo trạng, là gây thiệt hại cho Saigon Co.op, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem