Đại hội Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024- 2029): GS.TS Lê Trần Bình tái cử Chủ tịch Hội

Bình Minh Thứ sáu, ngày 29/03/2024 13:48 PM (GMT+7)
Sáng nay 29/3, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã long trọng được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. GS-TS Lê Trần Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 49 đồng chí tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.
Bình luận 0

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Phan Xuân Dũng- Chủ tịch Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cùng dự có đại diện Đại học Sư phạm Hà Nội, các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sinh học và 130 đại biểu thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam đại diện cho hơn 4.000 hội viên trong cả nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Quy chế Đại hội VII; Giới thiệu, bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa VI và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

Đại hội Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024- 2029): GS.TS Lê Trần Bình tái cử Chủ tịch Hội- Ảnh 1.

Sáng nay 29/3, tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban chấp hành Hội các ngành Sinh học Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, GS.TS. Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ vừa qua Hội các ngành Sinh học Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, đã tổ chức 50 hội nghị, hội thảo khoa học toàn quốc và quốc tế được tổ chức với trên 2.000 công bố đăng tải trên các tuyển tập báo cáo khoa học (nhiều nhất là các công trình trong lĩnh vực công nghệ sinh học, động vật học, côn trùng học, ký sinh trùng học và giảng dạy sinh học).

Hội các ngành Sinh học Việt Nam cũng đã có những đóng góp trong công tác phản biện và giám định xã hội đối với các đề án quy hoạch, du lịch sinh thái, giao thông và đô thị dân cư; tham gia có hiệu quả trong việc ra quyết định liên quan đến cho phép thử nghiệm và đưa vào sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ công trồng, vật nuôi; tham gia xây dựng các chương trình đào tạo nghề, cải tiến chất lượng giáo dục ở các cấp học.

Đại hội Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024- 2029): GS.TS Lê Trần Bình tái cử Chủ tịch Hội- Ảnh 2.

Đại hội có sự tham dự của 130 đại biểu thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam đại diện cho hơn 4.000 hội viên trong cả nước.

Nhiệm kỳ vừa qua, hội viên của Hội cũng đã chủ động tham chương trình giáo dục cộng đồng về an toàn sinh học, môi trường, ngành nghề nông sinh phát triển kinh tế trên các phương tiện đài, báo, truyền hình và xuất bản sách.

Theo GS.TS. Lê Trần Bình, nổi bật trong hoạt động của Hội các ngành Sinh học Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, đó là lần đầu tiên khởi động được kỳ thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc. "Cuộc thi được tổ chức hàng năm là một hoạt động đáp ứng được sự mong đợi nhiều năm nay của tất cả các đơn vị đào tạo trong cả nước về các lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, nông lâm ngư nghiệp, y dược và môi trường", ông Bình nhấn mạnh.

GS.TS. Lê Trần Bình khẳng định, kỳ thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích của các sinh viên tham dự, từ đó động viên tinh thần học tập môn sinh học của sinh viên, đồng thời cho phép tuyển chọn được những sinh viên xuất sắc để tạo nguồn đào tạo lực lượng cán bộ khoa học có trình đội cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại hội Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024- 2029): GS.TS Lê Trần Bình tái cử Chủ tịch Hội- Ảnh 3.

GS.TS. Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam khóa VI báo cáo kết quả hoạt động của Hội, nhiệm kỳ 2018-2023.

Về phương hướng công tác của Hội các ngành Sinh học Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029, GS.TS. Lê Trần Bình cho biết, Hội sẽ tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Hội; đẩy mạnh công tác tập hợp trí thức, xây dựng và phát triển tổ chức; tích cực tha gia công tác tư vấn, giám định xã hội; tăng cường công tác thông tin, phổ biến kiến thức thông qua các sinh hoạt học thuật và hội nghị khoa học toàn quốc; tăng cường hoạt động khoa học công nghệ và đối ngoại, hợp tác quốc tế. 

Tham luận tại Đại hội với chủ đề: "Đẩy mạnh nghiên cứu sinh học và ứng dụng vào thực tiễn, đời sống, sản xuất góp phần tích vực đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở Việt Nam", PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn- Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội Sinh thái học Việt Nam, Trưởng khoa Sinh học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) khẳng định, Sinh học là khoa học của sự sống mà con người là đại diện cao nhất. Vì vậy các vấn đề về Sinh học và liên quan đến Sinh học đang trở nên rộng lớn, phong phú và thiết thực.

PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn cho hay, từ năm 2012 đến nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã khởi xướng và đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam đã thu hút nhiều nhà khoa học tham gia với nhiều bài nghiên cứu có chất lượng cao.

Đại hội Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024- 2029): GS.TS Lê Trần Bình tái cử Chủ tịch Hội- Ảnh 4.

PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Sinh thái học Việt Nam, Trưởng khoa Sinh học (Đại học Sư phạm Hà Nội) tham luận tại Đại hội.

Theo PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn, trong bối cảnh chuyển đổi số, tài liệu học được số hóa, hình thức học tập trực tuyến được gia tăng, sự tương tác giữa giáo viên và học trò được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, bất kể không gian và thời gian. Năng lực tin học, ngoại ngữ trở thành những công cụ không thể thiếu của mỗi công dân sống trong thời đại số và toàn cầu hóa. 

Bởi vậy, PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn cho rằng, chương trình đào tạo cần phải gắn với yêu cầu thực tiễn phát triển của xã hội và đáp ứng cho tương lai. Giáo dục khai phóng, phát triển tiềm năng và tư duy sáng tạo của con người cần được khuyến khích. Vì vậy, nhiều chương trình đào tạo trong lĩnh vực sinh học cũng phải xem xét lọc lựa lại, nhiều môn học cần phải cập nhật và làm mới lại...

Bầu 49 Ủy viên BCH Hội các ngành Sinh học Việt Nam khóa VII

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng đánh giá, hoạt động của Ban chấp hành Hội các ngành Sinh học Việt Nam khóa VI đã có nhiều nỗ lực trong công tác đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, kết nối hợp tác giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế, giữa các Viện nghiên cứu và các Trường Đại học; tổ chức thành công các hội thảo chuyên đề. Đặc biệt, Hội đã tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát tiển đội ngũ tới các tỉnh, thành trong cả nước và tổ chức thành công nhiều kỳ thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc, tạo thành phong trào lớn mạnh cho những người yêu Sinh học cho học sinh, sinh viên toàn quốc, từ đó tìm ra những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc để bồi dưỡng, khích lệ, động viên, khơi dậy sự đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.

Tại nhiệm kỳ 2024-2029, ông Dũng đề nghị Hội các ngành Sinh học Việt Nam sẽ tham gia tích cực hơn nữa các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo và hoạt động của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Đại hội Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024- 2029): GS.TS Lê Trần Bình tái cử Chủ tịch Hội- Ảnh 5.

Chủ tịch Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029, sáng 29/3.

Sau phát biểu chỉ đạo Đại hội của Chủ tịch Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng, Đại hội đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2018-2023 và tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội các ngành Sinh học Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, 49 đồng chí đã được Đại hội bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội các ngành Sinh học Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029. 

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Hội các ngành Sinh học Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội khóa VII, chuyên gia Nguyễn Lân Hùng- Tổng Thư ký Hội các ngành Sinh học Việt Nam, khóa VII thông báo kết quả của phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội các ngành Sinh học Việt Nam, khóa VII. Theo đó, Ban Chấp hành đã bầu GS.TS. Lê Trần Bình tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam.

Đại hội Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024- 2029): GS.TS Lê Trần Bình tái cử Chủ tịch Hội- Ảnh 6.

Ban Chấp hành Trung ương Hội các ngành Sinh học Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức sáng 29/3.

Đại hội Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024- 2029): GS.TS Lê Trần Bình tái cử Chủ tịch Hội- Ảnh 7.

Đại hội Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024- 2029): GS.TS Lê Trần Bình tái cử Chủ tịch Hội- Ảnh 8.

Các tiết mục văn nghệ của sinh viên Khoa Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024- 2029): GS.TS Lê Trần Bình tái cử Chủ tịch Hội- Ảnh 9.

Chủ tịch Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng, Đại hội đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2018-2023


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem