Đại hội VIII Hội NDVN: Dự kiến đoàn TP.HCM sẽ thảo luận, góp ý sâu về nông nghiệp đô thị, công nghệ cao

Quang Sung Thứ tư, ngày 20/12/2023 12:39 PM (GMT+7)
Dự kiến, đoàn đại biểu Hội Nông dân TP.HCM dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023- 2028) sẽ thảo luận, kiến nghị các chính sách tháo gỡ khó khăn cho hội viên, nông dân tham gia phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị
Bình luận 0

Tham dự Đại hội VIII Hội NDVN, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hội Nông dân TP.HCM có 12 đại biểu. Đến thời điểm này, Đoàn đại biểu Hội Nông dân thành phố đã chuẩn bị hoàn chỉnh các nội dung tham luận, nội dung đóng góp ý kiến báo cáo chính trị trình đại hội và ý kiến góp ý Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội VIII Hội NDVN: Hội Nông dân TP.HCM tham gia thảo luận nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao

Chuẩn bị cho công tác thảo luận tại đại hội, bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết, đoàn đại biểu Hội Nông dân TP.HCM sẽ tham gia thảo luận, kiến nghị các chính sách tháo gỡ khó khăn cho hội viên, nông dân tham gia phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; liên kết ứng dụng kết quả nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ về giống; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông sản hàng hóa; quy hoạch các vùng sản xuất giống và khu nông nghiệp công nghệ cao; tạo ra các sản phẩm, không gian kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nâng cao giá trị cho kinh tế - xã hội.

Đại hội VIII Hội NDVN: TP.HCM bàn sâu về nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM. Ảnh: H.G

Đồng thời, tìm giải pháp tăng cường liên kết với các doanh nghiệp cung ứng giống và tiêu thụ sản phẩm của thành phố với các hộ sản xuất nhỏ lẻ trong và ngoài thành phố, hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX). Kết nối thị trường, tạo liên kết vùng, hình thành các chuỗi cung ứng lớn và bền vững.

“Chúng tôi sẽ tham gia bàn luận về vấn đề xây dựng nông nghiệp đô thị với những giải pháp cụ thể. Qua đó, phát huy, nhân rộng lực lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân tiêu biểu của thành phố, những nhà khoa học của nhà nông. Đầu tư công tác nghiên cứu khoa học dành cho nông nghiệp, chuyển đổi số trong nông nghiệp. Tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao cho nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao”, bà Xuân cho biết.

Cần sớm quan tâm nông nghiệp công nghệ cao

Về phía các HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM cũng có những gửi gắm gửi đến Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Ông Mai Văn Khánh - Giám đốc HTX rau sạch GAP (huyện Củ Chi, TP.HCM) mong muốn công tác hội phải là niềm tự hào của người hội viên. Cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và khuyến khích người nông dân mạnh dạn đầu tư và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời giúp nông dân kết hợp cùng các nhà khoa học, tìm ra giải pháp nhằm biến những phụ phẩm nông nghiệp dư thừa tạo thành sản phẩm vi sinh để bón lại cho đất.

Đại hội VIII Hội NDVN: TP.HCM bàn sâu về nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 3.

Mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao của HTX rau thủy canh Tuấn Ngọc (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Ảnh: Quang Sung

"Hội Nông dân TP.HCM kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần VIII cũng sẽ tập hợp tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể của tất cả các đại biểu, để đóng góp và quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, khởi động cho một giai đoạn mới của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân cả nước với khí thế mới, tràn đầy tinh thần và nhiệt huyết, mạnh dạn đổi mới, tự tin hội nhập, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường giao dịch thương mại điện tử, xuất khẩu nông sản ra thị trường thế giới.

Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; xây dựng người nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới", bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM.

“Các chính sách về vốn cần định hướng để người nông dân tiếp cận vốn vay nhanh chóng. Từ đó, chuyển đổi mô hình kinh tế không hiệu quả sang các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người nông dân cải thiện được cuộc sống, tăng thêm thu nhập, có việc làm ổn định. Tạo điều kiện để sản phẩm người nông dân tham gia vào liên kết chuỗi, nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con, tránh tình trạng được mùa mất giá”, ông Khánh bày tỏ.

Trong khi đó ông Lâm Ngọc Tuấn - Giám đốc HTX rau thủy canh Tuấn Ngọc, cho biết cần sớm thực hiện những phương án hỗ trợ nông dân tại TP.HCM sản xuất canh tác theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị. Các nông dân được hỗ trợ vốn được ưu tiên xây dựng nhà kính nhà màng trên đất nông nghiệp tại thành phố.

“Khi nguồn vốn được hỗ trợ, các HTX chuyên sản xuất nông nghiệp công nghệ cao sẽ đầu tư máy móc trang thiết bị thiết bị hiện đại để phát triển công nghệ IoT trong nông nghiệp, cũng như công nghệ AI. Từ đó, ít phụ thuộc vào nhân công lao động nông nghiệp vốn rất khó tìm trên địa bàn TP.HCM”, ông Tuấn nói

Mặt khác, ông Tuấn cũng mong các cấp quản lý sớm quan tâm đến việc phát triển nhà kính, nhà màng trên đất nông nghiệp tại TP.HCM. 

“Một khi làm nông nghiệp công nghệ cao mà không phát triển được nhà kính nhà màng thì người nông dân rất khó triển khai các thiết bị công nghệ hiện đại áp dụng khoa học tiên tiến kỹ thuật vào nông nghiệp”, ông Tuấn nói.

Đại hội VIII Hội NDVN: TP.HCM bàn sâu về nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 5.

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân TP.HCM đã triển khai thực hiện 101 công trình, 3 mô hình, 16 hoạt động. Ảnh: Quang Sung

Ông Lê Minh Trường - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) là một trong 12 đại biểu của đoàn Hội Nông dân TP.HCM dự đại hội lần này. Ông Trường cho biết đa số người dân trên địa bàn xã đảo Thạnh An sinh sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và làm muối. Tuy nhiên tình hình cạn kiệt thủy sản ngày càng tăng, từ đó người dân chuyển sang nghề nuôi trồng thủy sản như nuôi hàu, nuôi cá lồng bè.

“Tuy nhiên hiện nay mặt nước ven sông chưa được quy hoạch, từ đó dẫn đến người dân nuôi tự phát và chưa có cơ chế quản lý. Do đó tôi kiến nghị cần sớm xem xét quy hoạch vùng nuôi, hoặc có cơ chế cho thuê mặt nước để người dân an tâm sản xuất”, ông Trường nói.

Đại hội VIII Hội NDVN: TP.HCM bàn sâu về nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 6.

Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị là định hướng phát triển của TP.HCM. Ảnh: Quang Sung

Cũng theo ông Trường, hiện nay cần có cơ chế đặc thù về xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp để phục vụ trong sản xuất. Mặc dù thành phố đã có thí điểm cho phép huyện Cần Giờ xây dựng công trình phụ trợ, nhưng còn nhiều bất cập, chưa phù hợp.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ: “Chúng tôi rất kỳ vọng và tin tưởng trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 sắp tới, đại hội sẽ tiếp nối, kế thừa truyền thống và phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được. Có nhiều bước tiến mới, có nhiều mô hình hay, sáng tạo, đặc biệt là các mô hình, hoạt động gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ; đa dạng phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân; phát triển kinh tế tập thể và nâng cao trình độ cho nông dân”.

Đến với Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, đoàn đại biểu Hội Nông dân TP.HCM mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem