Đái tháo đường chỉ dùng thuốc nam, 1 thanh niên suy kiệt, mắt mờ, nhiễm trùng trên da

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 03/09/2022 06:44 AM (GMT+7)
Dù mắc bệnh đái tháo đường nhiều năm nhưng bệnh nhân không đi bệnh viện mà tự ý dùng thuốc nam tại nhà. Đến khi suy kiệt, mắt mờ, người lở loét gia đình mới cho đi viện.
Bình luận 0

Suy kiệt, mắt mờ do đái tháo đường mới đi bệnh viện

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho 1 nam thanh niên mới 27 tuổi nhưng suy kiệt, lở loét khắp người do mắc đái tháo đường nhưng tự ý dùng thuốc nam.

Bệnh nhân là L.V.T (27 tuổi trú tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) đến khám trong tình trạng tiêu chảy, mệt mỏi, ăn uống kém. Khai thác tiền sử bệnh cho thấy, bệnh nhân bị mắc bệnh đái tháo đường nhiều năm nhưng không điều trị, tự dùng thuốc nam tại nhà.

Qua thăm khám các bác sĩ có chỉ định nhập viện điều trị với chẩn đoán tiêu chảy rối loạn chức năng, bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline.

Đái tháo đường chỉ dùng thuốc nam, 1 thanh niên suy kiệt, mắt mờ, nhiễm trùng trên da - Ảnh 1.

Nam thanh niên suy kiệt, mắt mờ vì bị đái tháo đường nhưng không điều trị theo phác đồ bác sĩ kê, tự dùng thuốc nam. Ảnh BVCC

Người nhà bệnh nhân cho biết người bệnh đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường được hơn 3 năm nhưng không dùng thuốc do bác sĩ kê đơn.

Sau một thời gian dài uống thuốc nam người bệnh có thể trạng suy kiệt, nhiều vết loét nhiễm trùng trên da, cho đến khi mắt nhìn mờ, kém gia đình mới đưa đến viện khám và điều trị.

Đái tháo đường là bệnh mãn tính, không có thuốc chữa khỏi hoàn toàn

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cảnh báo, bệnh tiểu đường là bệnh mạn tính cần điều trị lâu dài các bệnh nhân cần tuân thủ dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa kết hợp với điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý.

Đến nay, thế giới chưa có loại thuốc nào giúp chữa dứt điểm bệnh tiểu đường chỉ sau một vài đợt điều trị. Do vậy hiện nay có nhiều gian thương lợi dụng sự lo lắng, thiếu kiên trì của bệnh nhân để quảng cáo về những phương thuốc bí truyền có thể chữa khỏi bệnh này.

Đái tháo đường chỉ dùng thuốc nam, 1 thanh niên suy kiệt, mắt mờ, nhiễm trùng trên da - Ảnh 2.

Người bệnh đái tháo đường nên thường xuyên kiểm tra đường huyết, duy trì chế độ ăn uống và luyện tập thích hợp. Ảnh minh họa Pixabay

Để tránh tiền mất tật mang có thể nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, các bác sĩ cảnh báo người bệnh không nên mua những loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ đặc biệt là viên thuốc dạng viên hoàn, bài thuốc bí truyền chưa được kiểm định để tự điều trị tiểu đường.

Bệnh nhân nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa chỉ định các biện pháp điều trị an toàn và tư vấn dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp.

Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân bị đái tháo đường nhưng bỏ thuốc, tự ý dùng thuốc nam, thuốc mua trôi nổi trên mạng nên dẫn đến biến chứng nặng nề, nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Nguyễn Công Bình, khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) cho biết, những bệnh nhân đái tháo đường đã được chẩn đoán và điều trị nhưng tự ý bỏ thuốc thì khi vào cấp cứu thường đã rất nặng nề như suy thận, suy gan, biến chứng tim mạch dẫn tới nguy cơ tử vong cao.

Ngoài ra bệnh nhân còn có thể ngộ độc bởi các chất lạ có trong các bài thuốc nam, thuốc không rõ nguồn gốc mà họ tự ý sử dụng.

"Người dân mắc đái tháo đường cần đi khám định kỳ, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sỹ chuyên khoa nội tiết, đái tháo đường. Khi thấy xuất hiện những dấu hiệu bất thường cần nhanh chóng tới cơ sở y tế để kiểm tra.

Đồng thời, bệnh nhân đái tháo đường cần sử dụng thuốc theo tư vấn hướng dẫn của bác sỹ chuyên khoa; Không tự ý ngưng sử dụng thuốc; Nên thường xuyên kiểm tra đường huyết; Tái khám khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường; Không sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc", bác sĩ Bình khuyến cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem