Dân một xã ở Kon Tum già trẻ, gái trai cười tươi khi nước sạch về tận nhà, cái khổ đã vơi đi hẳn

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 08/11/2023 13:20 PM (GMT+7)
Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) vui mừng khi có nguồn nước sạch dẫn về tận thôn, thuận lợi trong sinh hoạt hằng ngày.
Bình luận 0

Nước sạch về làng

Xã Đăk Pne là một xã vùng sâu vùng xa và đặc biệt khó khăn của huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) với 97% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của bà con dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Những năm qua, các hộ dân ở xã này luôn đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch. Thiếu nước sạch, đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con nơi đây trở nên vất vả hơn.

Người dân vùng khó ở Kon Tum vui mừng khi nước sạch về tận làng - Ảnh 1.

Công trình nước sinh hoạt tại thôn 1 (xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy)

Ghi nhận tại thôn 1 (xã Đăk Pne), từ lâu nay, bà con phải sử dụng nước tự chảy từ các khe suối chưa qua xử lý hay phải "quen thuộc" với cảnh đi xa vài cây số để chở từng thùng nước về nhà để dùng để sinh hoạt, nấu ăn.

Thấu hiểu được những khó khăn đó, năm 2022, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Kon Rẫy đã đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung ở thôn 1, xã Đăk Pne. Công trình có tổng mức đầu tư là 1 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như làm mới hệ thống đập đầu mối, bể lọc, ống dẫn nước và lắp đặt 8 bồn nước tại các điểm dân cư của thôn 1.

Người dân vùng khó ở Kon Tum vui mừng khi nước sạch về tận làng - Ảnh 2.

Ông A Tranh vui mừng vì niềm mong mỏi sử dụng nước sạch bấy lâu này đã thành hiện thực

Gia đình ông A Phát (trú tại thôn 1, xã Đăk Pne) là một trong số nhiều hộ được sử dụng nước sạch của công trình. Ông chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi cũng như các hộ dân trong thôn rất khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Bà con phải xuống dưới khe suối Đăk Pủi cách nhà gần 1km để lấy nước về tích trữ trong thùng nhựa. Tôi vẫn biết nguồn nước ở đây chưa qua xử lý không đảm bảo vệ sinh, nhưng vẫn phải dùng. Sau khi công trình nước sạch được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng đã giúp gia đình tôi và bà con trong vùng được hưởng lợi lớn. Từ đó, chúng tôi vừa có nước sạch dùng quanh năm, vừa an toàn cho sức khỏe nên người dân rất vui mừng".

Còn ông A Tranh (cùng trú tại thôn 1, xã Đăk Pne) cho hay, nhờ có nguồn nước sạch mà người dân trong thôn không còn lo về bệnh tật do sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Người dân vùng khó ở Kon Tum vui mừng khi nước sạch về tận làng - Ảnh 3.

Người dân sử dụng nước sạch trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày

"Trước đây, khi chưa có công trình nước sạch, chúng tôi sử dụng nguồn nước từ các khe suối. Quãng đường từ nhà dưới suối chỉ có 1km nhưng đường gập gềnh, dốc đứng khiến việc đi lại khó khăn. Tôi chở thùng nước từ dưới suối về nhà mất gần cả tiếng đồng hồ. Vào năm ngoái, khi Nhà nước hỗ trợ công trình cấp nước, bà con trong thôn rất phấn khởi. Mong ước có nguồn nước sạch để sử dụng bấy lâu nay đã trở thành sự thật", ông Tranh tâm sự.

CLIP: Người dân thôn 1, xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) sử dụng nước sạch từ công trình nước sinh hoạt được đầu tư, xây dựng tại thôn.

Thành lập tổ quản lý công trình nước sạch

Theo ông A Teo, Trưởng thôn 1, cả thôn có 180 hộ với 790 nhân khẩu. Trước đây, người dân trong thôn phải lấy nước từ các khe suối về để phục vụ sinh hoạt. Vào mùa khô thì người dân không đủ nước dùng còn mùa mưa thì nước rất đục, không đảm bảo vệ sinh. Từ khi công trình cấp nước được xây dựng tại thôn, người dân đã có nước sạch dẫn về từng nhà và không phải lo thiếu nước sinh hoạt nữa.

Người dân vùng khó ở Kon Tum vui mừng khi nước sạch về tận làng - Ảnh 5.

Ông A Phát sử dụng nguồn nước sạch để nấu nước uống phục vụ cho sinh hoạt

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Đăk Pne cho biết, công trình cấp nước có ý nghĩa quan trọng đối với người dân thôn 1 trên địa bàn xã. Để tiếp tục quản lý và vận hành tốt công trình nước này, UBND xã thành lập tổ quản lý công trình nước sạch tại thôn và giao cho người dân quản lý. Công việc của tổ này là duy tu bảo dưỡng trang thiết bị và kịp thời khắc phục, sửa chữa khi xảy ra sự cố. Đồng thời, xã cũng tuyên truyền để mọi người cùng tham gia bảo vệ, quản lý tốt công trình, sử dụng nguồn nước tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Nguyễn Trọng Phấn, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kon Rẫy (Kon Tum) thông tin thêm: "Khi huyện triển khai xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung ở thôn 1, xã Đăk Pne, bà con nhân dân đều đồng thuận cao. Một số vị trí đường ống, bể lọc nằm trên đất của người dân thì họ đều tình nguyện hiến đất để nhà thầu thi công. Công trình khi đi vào hoạt động cũng đã giải quyết một phần nước sinh hoạt trên địa bàn xã Đăk Pne. Thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu UBND huyện Kon Rẫy bố trí kinh phí để lắp đặt vòi nước đến từng hộ để người dân quản lý, sử dụng tốt hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem