Nhiều trường xét kết quả thi đánh giá năng lực 2023, tuyển sinh đại học đang “nóng” dần

Thảo Linh Thứ bảy, ngày 11/02/2023 11:21 AM (GMT+7)
Đến nay, nhiều trường đại học thông báo sẽ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau đây là cập nhật của Dân Việt.
Bình luận 0

Các trường xét đánh giá năng lực 2023

Xét điểm thi đánh giá năng lực là một trong những phương thức xét tuyển của Đại học Lâm nghiệp bên cạnh các phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023; xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ); và xét tuyển thẳng. Trường Đại học Lâm nghiệp sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội với mã tổ hợp: Q00.

Các ngành được xét tuyển theo phương thức này gồm Kế toán, Quản trị Kinh doanh, ngành Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin).

Nhiều trường xét kết quả thi đánh giá năng lực 2023, tuyển sinh đại học đang “nóng” dần - Ảnh 1.

Thí sinh thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Đại học Mở Hà Nội năm nay là năm đầu tiên tuyển sinh phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, trường cũng xét học bạ; xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, kết hợp điểm học bạ hoặc thi tốt nghiệp với điểm năng khiếu; sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển.

Nhà trường lưu ý, thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực cần xem kỹ thủ tục xét tuyển vào các ngành tại cổng thông tin của nhà trường. Trường sẽ nhận đăng ký hồ sơ xét tuyển của những thí sinh có tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển (gồm cả điểm ưu tiên, khu vực, đối tượng, không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 trở xuống), không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường công bố sau khi thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.

Năm 2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp tục áp dụng 4 phương thức tuyển sinh (xét tuyển), giữ ổn định giống như năm 2022. Cụ thể như sau:

Nhiều trường xét kết quả thi đánh giá năng lực 2023, tuyển sinh đại học đang “nóng” dần - Ảnh 2.

Điều kiện là thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT); có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; đáp ứng các điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và của Học viện.

Ngoài ra, thí sinh xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2023 phải đạt từ 80 điểm trở lên.

Điểm xét tuyển được quy đổi về theo thang điểm 30 như sau: Điểm xét tuyển theo kỳ thi đánh gia năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội: điểm ĐGNL *30/150 + điểm ưu tiên (nếu có).

Ngoài các trường xét đánh giá năng lực 2023 ở Hà Nội, mới nhất có hai trường ở Bắc Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2023, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyển sinh 3 ngành học Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Hóa học.. theo các phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (khối A00, A01, D07); phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội; đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội; xét tuyển Học bạ kết quả học tập 3 năm THPT; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT; tuyển thẳng sinh viên ngành khoa học, kỹ thuật đối với hệ liên kết.

Trường Đại học Kinh Bắc (Bắc Ninh) năm 2023 sử dụng 5 phương thức xét tuyển gồm: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TP.HCM; sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng; xét tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề (Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học); xét học bạ.

Đa phần các ngành tuyển sinh năm 2023 của Đại học Kinh Bắc đều sử dụng phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực.

Đối với phương thức này, nhà trường yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của thí sinh cho ngành Sức khỏe phải đạt theo ngưỡng đảm bảo đầu vào của Bộ GDĐT. Đối với các ngành khác, tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).

Cập nhật danh sách các trường xét đánh giá năng lực 2023 mới nhất (các trường này đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2023):

1. Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

5. Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

8. Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

9. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội

11. Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội

12. Khoa các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội

13. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

14. Đại học Công nghiệp Hà Nội

15. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

16. Đại học Ngoại thương

17. Đại học Y tế công cộng

18. Đại học Thương mại

19. Đại học Nha Trang

20. Đại học Kinh tế Quốc dân (xét kết hợp)

21. Đại học Dầu khí Việt Nam

22. Đại học Lâm nghiệp

23. Đại học Mở Hà Nội

24. Học viện Bưu chính viễn thông

25. Đại học Kinh Bắc

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem