Đây là các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, thu nhập tốt, giúp phụ nữ Khmer ở Sóc Trăng khá giàu

Hoàng Hạnh - Hồng Thạch Chủ nhật, ngày 22/10/2023 07:00 AM (GMT+7)
Xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng là địa phương tiên phong áp dụng nhiều mô hình kinh tế giúp nhiều gia đình đồng bào Khmer thoát nghèo, vươn lên khá giàu.
Bình luận 0

Long Phú là xã nông nghiệp, có đến hơn 70% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhiều chị em là phụ nữ đồng bào Khmer ở Long Phú đã xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: Trồng lúa kết hợp nuôi heo, trồng màu, mô hình trồng sen kết hợp chăn nuôi bò… mang lại lợi nhuận kinh tế cao.

Phụ nữ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng áp dụng nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình - Ảnh 1.

Gia đình chị Súc Thị Mỹ Lệ - hội viên Chi Hội Phụ nữ ấp Phú Đức, xã Long Phú kiếm thu nhập khá từ trồng sen và chăn nuôi bò. Ảnh: Hồng Thạch

Tiếp chúng tôi bên ruộng sen của gia đình, chị Súc Thị Mỹ Lệ - người dân tộc Khmer là hội viên Chi Hội Phụ nữ ấp Phú Đức, xã Long Phú vui mừng cho biết, mấy năm qua nhờ áp dụng mô hình trồng sen kết hợp với chăn nuôi gia súc mà gia đình chị ngày càng phát triển.

"Những năm trước, nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội với lần lượt là 30 triệu đồng, 50 triệu đồng, và năm ngoái là 100 triệu đồng để đầu tư trồng sen lấy ngó, kết hợp chăn nuôi bò thịt đã từng bước giúp gia đình tôi thoát cảnh nghèo khó", chị Lệ nói.

Phụ nữ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng áp dụng nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình - Ảnh 2.

Tương tự, gia đình bà Thạch Thị Sà Phon vươn lên từ mô hình chăn nuôi bò. Ảnh: Hồng Thạch

Chính quyền địa phương cho biết, gia đình chị Lệ trước đây là hộ nghèo, không có đất sản xuất nên đời sống khá chật vật. Sau thời gian nỗ lực, cùng sự hỗ trợ, động viên của Hội Phụ nữ địa phương, chị đã gặt hái được nhiều kết quả.

Gia đình chị đang nuôi 2 con bò nái và 3 con bò trưởng thành. Riêng mô hình trồng sen, chị thuê 10 công đất để trồng, chia thành 2 đợt trồng xen kẽ để thu hoạch quanh năm. "Sen cho thu hoạch 3 ngày một lần với hơn 20 kg ngó sen, giá bán 22.000 đồng/kg, những lúc cao điểm, thu từ 60.000-80.000 đồng/kg giúp tôi có nguồn thu nhập khá quanh năm", chị Lệ vui mừng cho biết thêm.

Phụ nữ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng áp dụng nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình - Ảnh 3.

Chị Triệu Thị Phol Ly - Chi Hội trưởng Chi Hội Phụ nữ ấp Kinh Ngang, xã Long Phú thành công với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Ảnh: Hồng Thạch

Cũng như gia đình chị Lệ, chị Triệu Thị Phol Ly - Chi Hội trưởng Chi Hội Phụ nữ ấp Kinh Ngang, xã Long Phú cũng thành công với mô hình trồng lúa kết hợp trồng màu và chăn nuôi heo. Mỗi năm kiếm lợi nhuận hơn 150 triệu đồng.

Chị Phol Ly cho biết, nhiều năm trước chị không thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm ngành Ngoại ngữ nên xin vào làm công nhân ở các xí nghiệp. Thời gian gần đây, chị tham gia vào Chi Hội Phụ nữ ấp được tiếp cận vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển nghề chăn nuôi heo, nhờ vậy mà cuộc sống được cải thiện rõ nét.

Phụ nữ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng áp dụng nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình - Ảnh 4.

Mô hình trồng màu đã và đang đem lại nguồn thu nhập ở định cho nhiều gia đình là bà con đồng bào Khmer ở Sóc Trăng. Ảnh: Hồng Thạch

Hiện nay, chị có 4 con heo nái để bán và tự cung cấp con giống, cùng hơn chục con heo thịt, mỗi năm nuôi 3 đợt, thu về lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng. Riêng đối với 1,8 ha đất trồng lúa, vụ vừa qua, nhờ bán được giá, gia đình thu lời 40 triệu đồng; ngoài ra còn có thu nhập từ 20-30 triệu đồng từ việc trồng màu quanh năm.

Từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp cho nhiều phụ nữ Khmer ở xã Long Phú phát triển kinh tế thành công, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng phần lớn sống chủ yếu ở vùng nông thôn. Do vậy, sau khi được tạo điều kiện để tiếp cận với nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội, nhiều chị em phụ nữ đã chọn lĩnh vực nông nghiệp để phát triển kinh tế gia đình và đã gặt hái nhiều thành công, từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hồng Đang - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Long Phú cho biết, việc triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện việc làm, thu nhập, đời sống cho phụ nữ rất được Hội quan tâm.

"Chị em nào không có vốn sản xuất thì Hội phụ nữ sẽ giới thiệu với ngân hàng chính sách xã hội để vay vốn theo yêu cầu với mô hình của từng hộ gia đình, rồi mở các lớp dạy nghề cho các hội viên trước khi bắt tay vào làm ăn, nhờ vậy bước đầu đã mang lại kết quả tốt", bà Đang cho biết.

Chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Tạo sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần khẳng định được vị thế của phụ nữ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem