Thứ sáu, 29/03/2024
kết quả tìm kiếm (29)
Chính sách tín dụng triển khai hiệu quả, cải thiện cuộc sống cho các đối tượng chính sách

Chính sách tín dụng triển khai hiệu quả, cải thiện cuộc sống cho các đối tượng chính sách

Chiều 18/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023, xây dựng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, chính sách tín dụng đã đạt nhiều kết quả tích cực, cuộc sống của người dân được nâng cao…

Điện Biên Đông: Người nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, mở hướng làm giàu

Điện Biên Đông: Người nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, mở hướng làm giàu

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần an sinh xã hội trên địa bàn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đã triển khai chính sách tín dụng, giúp các đối tượng chính sách tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Nuôi dê sinh sản, con nào nhìn cũng đẹp, cũng xinh, ở một nơi của Cần Thơ, nhà nào nuôi cũng khá giả

Nuôi dê sinh sản, con nào nhìn cũng đẹp, cũng xinh, ở một nơi của Cần Thơ, nhà nào nuôi cũng khá giả

Mô hình nuôi dê sinh sản tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ không chỉ góp phần vào phát triển kinh tế địa phương mà còn mang lại thu nhập tốt cho người dân. Đặc biệt, chăn nuôi dê đã tạo ra cơ hội việc làm giúp nhiều hộ gia đình vượt khó, thoát nghèo.

Một nông dân Quảng Bình "mát tay" làm kinh tế vườn đồi, nhiệt tình dẫn vốn ưu đãi đến hộ nghèo

Một nông dân Quảng Bình "mát tay" làm kinh tế vườn đồi, nhiệt tình dẫn vốn ưu đãi đến hộ nghèo

Ông Đinh Xuân Bội, 70 tuổi, hội viên Hội Nông dân xã Lê Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) có trang trại rộng 3ha trồng keo, bưởi Phúc Trạch, bưởi Năm Roi và nuôi ong lấy mật. Ông còn làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa hơn 20 năm nay.

Bình Phước giảm 2.000-2.500 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều/năm, một nửa là hộ đồng bào DTTS

Bình Phước giảm 2.000-2.500 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều/năm, một nửa là hộ đồng bào DTTS

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bình Phước đặt mục tiêu mỗi năm giảm từ 2.000-2.500 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Đây là các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, thu nhập tốt, giúp phụ nữ Khmer ở Sóc Trăng khá giàu

Đây là các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, thu nhập tốt, giúp phụ nữ Khmer ở Sóc Trăng khá giàu

Xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng là địa phương tiên phong áp dụng nhiều mô hình kinh tế giúp nhiều gia đình đồng bào Khmer thoát nghèo, vươn lên khá giàu.

Trồng sầu riêng, một nông dân Bình Phước tự trả lương cao cho mình, còn tạo việc làm cho nhiều lao động

Trồng sầu riêng, một nông dân Bình Phước tự trả lương cao cho mình, còn tạo việc làm cho nhiều lao động

Bằng đức tính cần cù, chịu khó, chăm chỉ làm ăn và biết cách sử dụng nguồn vốn vay đầu tư trồng cây ăn trái, trong đó có trồng sầu riêng mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình anh Tô Thanh Dân, hội viên chi hội nông dân ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đã thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Gần 3.200 hộ nghèo, cận nghèo ở TP.HCM được vay vốn lãi suất thấp

Gần 3.200 hộ nghèo, cận nghèo ở TP.HCM được vay vốn lãi suất thấp

Đã có 3.184 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở TP.HCM được vay vốn, tổng vốn đầu tư là 274.006 triệu đồng, vốn được hỗ trợ lãi vay là 142.763 triệu đồng.

Đề xuất hộ nghèo, cận nghèo tại TP.HCM được hỗ trợ lãi suất hoặc miễn lãi vay

Đề xuất hộ nghèo, cận nghèo tại TP.HCM được hỗ trợ lãi suất hoặc miễn lãi vay

Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát chuẩn hộ nghèo có thành viên diện chính sách tại TP được hỗ trợ vay vốn lãi suất 2%/năm và miễn lãi vay.

Đây là các mô hình kinh tế hiệu quả giúp nông dân Noong Hẹt ở Điện Biên ngày càng khá giả

Đây là các mô hình kinh tế hiệu quả giúp nông dân Noong Hẹt ở Điện Biên ngày càng khá giả

Nhờ vốn vay ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hội viên nông dân ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã đầu tư mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó có đầu tư nuôi trâu sinh sản, nuôi trâu thịt, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.