Đi vẽ sáp ong, dệt thổ cẩm, dệt lụa của người Thái, H Mông dịp Tết Dương lịch ở TP.HCM

Quốc Hải Thứ tư, ngày 27/12/2023 10:43 AM (GMT+7)
Người dân TP.HCM và du khách đến thành phố có thể trải nghiệm làng nghề truyền thống, vẽ sáp ong, dệt thổ cẩm, dệt lụa của dân tộc Thái, H Mông,… dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay.
Bình luận 0
Đi vẽ sáp ong, dệt thổ cẩm, dệt lụa của dân tộc Thái, Hmong dịp Tết Dương lịch ở TP.HCM - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM quan tâm đến các sản phẩm xanh, sạch. Ảnh: Quốc Hải

Nhiều trải nghiệm thú vị dịp Tết Dương lịch ở TP.HCM

Trong 3 ngày từ 29 - 31/12, tại Hội trường Thống Nhất - TP.HCM diễn ra Lễ hội Đặc sản bản địa - Làng nghề truyền thống, với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp đến từ 18 tỉnh, thành.

Theo đại diện Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, chương trình sẽ diễn ra trọn vẹn trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ban tổ chức thực hiện nhiều hoạt động trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, các trò chơi, chương trình bán hàng cho người tiêu dùng đến mua sắm.

Cụ thể, ở khu vực biểu diễn, mỗi ngày sẽ có 1 khung giờ hướng dẫn chế biến các món ăn vùng miền như chè, bánh dân gian (Nam – Trung – Bắc). Thời gian hoạt động từ 9g00 – 10g00. Ban tổ chức mời các đầu bếp trong CLB Đầu bếp Chiếc Thìa Vàng, Trung tâm Bảo tồn văn hóa ẩm thực.

Khu bán hàng và giới thiệu sản phẩm với sự tham gia của gần 40 gian hàng, do các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, doanh nghiệp khởi nghiệp, Câu lạc bộ đặc sản vùng miền/địa phương "quán xuyến", với các hoạt động này diễn ra xuyên suốt từ 7g30 – 17g00 hàng ngày.

Khu workshop & trải nghiệm sẽ có các nghệ nhân hướng dẫn khách tham quan làm các sản phẩm thủ công: nặn tò he, làm xơ mướp, cỏ bang. Hoạt động này diễn ra hàng ngày vào khung giờ từ 14g00 – 15g00.

Dịp Tết Dương lịch 2024, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa ở đâu?

Năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm, bao gồm một điểm tầm cao và một điểm tầm thấp. Trong đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức), số lượng 1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

Còn điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) với số lượng 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Thời gian bắn trong vòng 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2024. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem