Đổ xô đi mua đồ xông hơi hỗ trợ điều trị Covid-19, gừng, sả, chanh cháy hàng, đắt khét

P.V Thứ hai, ngày 21/02/2022 12:59 PM (GMT+7)
Do nhu cầu của người dân mua gừng, sả, chanh về xông hơi hỗ trợ điều trị Covid-19 tăng đột biến, giá gừng, sả, chanh mấy hôm nay tăng chóng mặt.
Bình luận 0

Combo gừng + sả cháy hàng do nhu cầu xông hơi phòng ngừa Covid-19 tăng cao

Chị Đỗ Hà ở 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai (Hà Nội) vừa phải đi mấy vòng các chợ, cuối cùng phải ra tận chợ đầu mối phía Nam (Đền Lừ, Hoàng Mai) mới tìm mua được một ít gừng, sả, chanh về xông hơi sau khi được nhiều người tư vấn xông hơi với gừng, sả giúp điều trị Covid-19.

Chị Hà cho biết, giá các loại hương liệu dùng để xông đã tăng chóng mặt.

Theo đó, giá sả tại chợ đầu mối phía Nam trên 30.000 đồng/kg, chanh 30.000 đồng/kg và cũng rất khan hàng.

Trong khi đó, trên các chợ online ở các khu chung cư, combo chanh + gừng + sả dùng để xông cũng rất đắt hàng. 

Tuy nhiên, so với trước đây, giá gừng, sả đã tăng gấp đôi, theo đó, giá sả rao trên các chợ online khoảng 30.000 đồng/kg, gừng 30.000 đồng/kg, bán theo combo gừng + sả 55.000 đồng/kg. 

Nhiều cơ sở bán hàng online cũng tích cực tung ra những gói hương liệu xông hơi đã sấy khô với những lời quảng cáo trên trời.

Nhiều người dân phản ánh, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá sả tăng từng ngày, có nơi 2.000 đồng/nhánh, còn những loại hương liệu như tía tô, ngải cứu,... giá vừa đắt vừa khó mua.

Là một doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sả nhiều năm nay nhưng thời gian gần đây Công ty CP Ameii Việt Nam khó gom đủ nguồn hàng và giá tăng từng ngày.

Combo gừng + sả cháy hàng, không có hàng mà mua - Ảnh 1.

Do nhu cầu của người dân mua gừng, sả, chanh về xông ngày càng nhiều, giá gừng, sả, chanh mấy hôm nay tăng chóng mặt. Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Khắc Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ameii Việt Nam cho biết, hiện, giá sả trong dân tăng mạnh và cũng khan hàng, không mua được. 

"Trước Tết, giá sả chỉ 5.000 đồng/kg thì này 10.000 đồng/kg nhưng cũng không có mà mua" - ông Tiến cho biết.

Do giá sả tăng lại khan hàng nên công ty của ông Tiến chưa thể gom đủ hàng theo đơn đặt hàng của đối tác.

"Nhu cầu sả, gừng đang tăng đột biến do ai cũng có tâm lý mua tích trữ để xông phòng ngừa Covid-19" - ông Tiến nói.

Không nên lạm dụng xông hơi để phòng ngừa Covid-19

Theo các bác sĩ, phương pháp xông là cách vệ sinh mũi họng, giúp bảo vệ lớp niêm mạc mũi họng, đồng thời giúp cải thiện các triệu chứng vùng mũi họng. 

Do xông hơi chỉ có tác dụng ở ngoài bề mặt niêm mạc, không ảnh hưởng đến virus bên trong tế bào vì vậy chỉ có tác dụng giảm triệu chứng hô hấp, giúp người bệnh đỡ nghẹt mũi, khô họng, loãng đàm... 

Xông không có tác dụng ngăn ngừa, chữa khỏi bệnh Covid-19, cũng như không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh.

Bác sĩ cũng khuyên không nên xông toàn thân sẽ làm giãn mao mạch toàn thân, bệnh nhân có thể mất nước tăng lên, dễ hạ huyết áp… do đó bệnh nhân hết sức chú ý về thời gian và cách thức xông.

Lưu ý, trong quá trình xông nếu thấy khó thở, tức ngực, choáng váng hay bất cứ dấu hiệu bất thường nào, cần ngừng ngay.

Người già yếu, có bệnh mạn tính, suy nhược cơ thể... khi xông cần phải có người hỗ trợ ngồi phía sau giữ vai tránh ngã.

Đặc biệt, chỉ những người có triệu chứng mới nên xông hơi, không nên lạm dụng, bạn nên xông hơi một mình và tần suất tốt nhất là 1 ngày/lần.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem