Doanh nghiệp đang cật lực tuyển lao động ra nước ngoài làm việc

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 09/03/2024 15:33 PM (GMT+7)
Ngoài các vị trí việc làm trong nước, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực kết nối, tìm kiếm nguồn nhân lực làm việc ở nước ngoài trong chương trình "Tiếp sức người lao động" và "Ngày hội tuyển dụng việc làm" năm 2024.
Bình luận 0

Ngày 9/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM tổ chức Lễ ra quân chương trình "Tiếp sức người lao động" và "Ngày hội tuyển dụng việc làm" năm 2024 tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM (quận 10, TP.HCM).

Doanh nghiệp đang cật lực tuyển lao động ra nước ngoài làm việc- Ảnh 1.

Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức người lao động” và “Ngày hội tuyển dụng việc làm” năm 2024. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ban tổ chức, chương trình có sự tham gia phối hợp, kết nối và truyền thông của hơn 30 tỉnh, thành trong cả nước và có hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Trong đó, có 40 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội với hơn 10.000 vị trí việc làm ở các lĩnh vực.

Lao động trẻ đang có nhiều cơ hội ra nước ngoài làm việc

Theo ghi nhận của Dân Việt, chương trình nhận được sự quan tâm lớn của sinh viên nhiều trường cao đẳng, đại học trên địa bàn cũng như người lao động đang có nhu cầu tìm hiểu thị trường lao động, tìm kiếm việc làm. Thống kê của ban tổ chức, có hơn 5.000 lao động tham gia chương trình.

Trong số các doanh nghiệp tham gia, rất nhiều đơn vị cần tuyển lao động xuất khẩu hoặc du học, vừa học vừa làm ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức...

Doanh nghiệp đang cật lực tuyển lao động ra nước ngoài làm việc- Ảnh 3.

Hàng ngàn người lao động tham gia chương trình. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Hoài Nhơn, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia (Suleco), cho biết đơn vị này chuyên đào tạo, chuyển giao, đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

Đơn vị này đang đặt mục tiêu mỗi quý sẽ có trên 100 lao động; mỗi năm có trên 1.000 lao động được đào tạo, chuyển giao đi làm việc tại Nhật Bản. Ngoài ra, Suleco cũng có nhiều chương trình dành cho lao động tại thị trường Việt Nam.

Trong chương trình này, Suleco mong muốn tuyển dụng nguồn lao động chất lượng, đặc biệt là các em sinh viên đã được đào tạo qua các trường, lớp ở cao đẳng, đại học các ngành nghề như cơ khí và kim loại, xây dựng dân dụng, chế biến thực phẩm, chăm sóc người cao tuổi, lắp ráp điện tử, công nghệ ô tô...

Doanh nghiệp đang cật lực tuyển lao động ra nước ngoài làm việc- Ảnh 4.

Nhiều người lao động "chốt đơn" được việc làm trong chương trình “Tiếp sức người lao động” và “Ngày hội tuyển dụng việc làm” năm 2024. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tương tự, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Giáo dục Quốc tế Hưng Thịnh Phát cho biết thông qua ngày hội, đơn vị này mong muốn lan tỏa chương trình để các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận, từ đó có cơ hội đi ra nước ngoài học tập, làm việc.

Hiện tại, đơn vị này đang cần tuyển khoảng 200 chỉ tiêu ở các vị trí ngành nghề như chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ, kỹ thuật cho đối tác bên nước Đức. Đối tượng đầu vào của công ty là các bạn trẻ đã tốt nghiệp THPT, sau đó các em sẽ được đào tạo tiếng Đức, thi và cấp chứng chỉ, thời gian đào tạo dao động từ 2 - 4 năm.

Hoàng Thị Quỳnh Hương, sinh viên năm 3, trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM chia sẻ, đây là lần thứ 2 em tham gia "Ngày hội tuyển dụng việc làm". Lần trước vì còn là sinh viên năm 2 nên Hương chỉ tham gia để tìm hiểu về nhu cầu thị trường, lần này thì Hương kỳ vọng sẽ tìm được việc làm phù hợp với ngành mà đang theo học.

Doanh nghiệp đang cật lực tuyển lao động ra nước ngoài làm việc- Ảnh 5.

Sinh viên, người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Hương cho biết, em đặc biệt quan tâm tới các chương trình xuất khẩu lao động, bởi lẽ mức thu nhập cao hơn nhiều lần so với trong nước. Sau khi tham khảo một số đơn vị đào tạo, đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài, Hương đã "chấm" được một nơi. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định cuối cùng, em cần tham khảo ý kiến của gia đình.

"Em thấy việc đi xuất khẩu lao động ngày càng được thực hiện bài bản, quy củ, đảm bảo. Người đi xuất khẩu lao động cũng cần có trình độ nên mức thu nhập so với Việt Nam tương đối cao. Nếu đi vài năm, có thể sẽ có được một số vốn để quay về làm ăn, hoặc cũng sẽ có cơ hội ở lại làm việc lâu dài. Nói chung em thấy đây là một hướng đi nên cân nhắc sau khi ra trường", Hương chia sẻ.

Ngoài các gian hàng tuyển dụng, chương trình chính thức ra quân đội hình “Tiếp sức người lao động" với đội hình hỗ trợ việc làm tại các văn phòng tư vấn giới thiệu việc làm. Được biết, phần lớn đội hình này sẽ tập trung tại các văn phòng ở bến xe để hỗ trợ tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động từ các tỉnh đến thành phố tìm kiếm việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem