Dự án sân bay Long Thành: Vẫn còn một số hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 12/12/2022 11:21 AM (GMT+7)
Do vướng mắc một số vấn đề nên hiện nay vẫn còn một số hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường dẫn đến công tác bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành bị chậm tiến độ so với kế hoạch.
Bình luận 0

Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Theo UBND huyện Long Thành (Đồng Nai), liên quan đến dự án xây dựng sân bay Long Thành, đến nay tỉnh Đồng Nai và địa phương đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành mục tiêu bàn giao đất để xây dựng sân bay.

Sân bay Long Thành: Vướng nhiều vấn đề nên một số hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường - Ảnh 1.

Công tác thi công sân bay Long Thành. Ảnh: Nha Mẫn

Trong đó, tại khu vực 1.810 ha, ngành chức năng đã thực hiện thu hồi đất của 924 trường hợp có đất thu hồi/474,55 ha và 359 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác (phần diện tích đất do hộ gia đình cá nhân sử dụng); phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 894 trường hợp/471,25 ha và 358 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác. 

Đổng thời, số hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là 756 trường hợp/443,27 ha và 324 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác.

Đối với công tác bàn giao đất, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện bàn giao cho Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) hơn 1.770 ha đất gồm hơn 457 ha đất hộ gia đình cá nhân và hơn 1.312 ha đất tổ chức. Tính riêng diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng, phần diện tích đất đã thực hiện bàn giao cho ACV đã đạt gần 98% tổng diện tích đất cần bàn giao.

Còn khu vực 722 ha phục vụ dự trữ đất, huyện Long Thành phải thực hiện thu hồi đất của 1.008 trường hợp với diện tích hơn 490 ha là đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng và 386 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác (phần diện tích đất do hộ gia đình cá nhân sử dụng).

Sân bay Long Thành: Vướng nhiều vấn đề nên một số hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường - Ảnh 2.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã có trên 500 hộ dân dọn về sinh sống. Ảnh: Nha Mẫn

Hiện, huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 993 trường hợp với diện tích đất hơn 488 ha và 386 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác. Trong số này, đã có 942 trường hợp có đất bị thu hồi và 362 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác liên hệ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Về bàn giao đất, tại khu vực này, Đồng Nai đã bàn giao cho ACV diện tích đất hơn 664 ha gồm hơn 465 ha đất hộ gia đình cá nhân và gần 199 ha đất tổ chức. Tính riêng phần diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng, diện tích đất đã bàn giao đạt 92% tổng diện tích.

Với phương án hỗ trợ tiền thuê nhà (tiền tạm cư), UBND huyện Long Thành đã ban hành Quyết định phê duyệt cho 1.475 trường hợp/ 30,84 tỷ đồng. Đến nay, đã chi trả 1.380 trường hợp, còn lại 95 trường hợp đã thông báo đến các hộ dân, tuy nhiên các hộ dân chưa đến nhận tiền.

Sân bay Long Thành: Vướng nhiều vấn đề nên một số hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường - Ảnh 3.

Nhiều hộ dân sau khi nhận tiền bồi thường đã xây dựng nhà cửa khang trang. Ảnh: Nha Mẫn

Ngoài ra với phương án bồi thường các ngôi mộ, huyện cũng đã phê duyệt phương án bồi thường cho 1.198 thân nhân/1.930 ngôi mộ/ 31,33 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường và di dời các ngôi mộ.

Riêng giai đoạn 2 với diện tích thu hồi: 1.944,61 ha/4.534 trường hợp đến nay huyện đã phê duyệt phương án bồi thường: 1.787,95 ha/4.107 trường hợp. Hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là 3.866 trường hợp/1.702,25 ha. Đồng thời đã bố trí tái định cư: 3.443 hộ, các trường hợp còn lại, Hội đồng bồi thường đang xem xét và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022.

Còn nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, đối với khu vực 2.532 ha phục vụ dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 hiện nay còn khoảng 14 ha đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng chưa được bàn giao. Trong số này, có gần 11 ha đất của 30 trường hợp thuộc khu vực 1.810 ha và khoảng 3 ha của 15 trường hợp thuộc khu vực 722 ha.

Nguyên nhân vướng mắc khiến 45 trường hợp còn lại chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ là do huyện Long Thành đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc áp giá bồi thường vật kiến trúc, cây trồng trên đất cho các hộ dân.

Sân bay Long Thành: Vướng nhiều vấn đề nên một số hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường - Ảnh 5.

Tiến độ thi công sân bay Long Thành ngày càng nhanh. Ảnh: Nha Mẫn

Về khó khăn trong công tác bồi thường, lãnh đạo huyện Long Thành cho biết mới đây kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Văn bản số 409/KTNN-TH ngày 05/7/2022 cho rằng một số nội dung trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất chưa phù hợp quy định. Do đó hiện UBND huyện Long Thành đã có báo cáo giải trình gửi UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Song song đó, lãnh đạo huyện cũng đã làm việc với tập thể cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đang thực hiện nhiệm vụ để quán triệt công tác tư tưởng để yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Bởi hiện có nhiều cán bộ, công chức viên chức tham gia thực hiện dự án có tâm lý lo ngại trách nhiệm, không an tâm trong công tác tham mưu các hồ sơ còn lại của dự án (còn khoảng 4%); không dám trình ký,bphê duyệt các hồ sơ bồi thường làm chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án.

Về tiến độ dự án, ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng việc bàn giao đất phục vụ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang bị chậm so với kế hoạch. Vì vậy thời gian tới lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng đẩy nhanh việc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để hoàn tất bàn giao đất. 

“Đối với các trường hợp còn lại, UBND huyện Long Thành sớm hoàn thiện các thủ tục, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Song song đó phải rà soát, xử lý chính sách tạm cư cho các hộ dân này để sớm có “đất sạch” bàn giao cho chủ đầu tư”, ông Đức nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem