Du lịch Nhật Bản gặp khó dù đang trở lại "mạnh mẽ"

Thứ năm, ngày 10/11/2022 13:30 PM (GMT+7)
Ngay trước khi Nhật Bản lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới, ngành du lịch Nhật Bản cũng đã gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ số lượng lao động.
Bình luận 0

Cơ quan du lịch cho biết Nhật Bản sẽ đặt mục tiêu phục hồi du lịch trong nước vào năm 2025, với nhu cầu đi lại dự kiến sẽ trở lại cùng với sự phục hồi của lưu lượng hàng không toàn cầu.

Kế hoạch vạch ra các mục tiêu cho năm 2025, được Cơ quan Du lịch Nhật Bản trình bày tại một cuộc họp giữa các chuyên gia của đất nước. Nhật Bản hy vọng số lượng khách nước ngoài lưu trú qua đêm tại các khu vực trong khu vực tăng từ tổng số năm 2019 là 43,09 triệu lượt.

Du lịch Nhật Bản gặp khó dù đang trở lại "mạnh mẽ"

Hồi đầu tháng này, các sân bay và khách sạn của Nhật Bản đang phải chật vật phục vụ lượng lớn du khách khi biên giới đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, theo Nikkei Asia, số lượng nhân viên trong ngành này không thể tăng kịp trở lại cùng với sự gia tăng của khách hàng.

Ngay từ trước khi Nhật Bản lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới, ngành du lịch ở đây cũng đã gặp khó khăn trong việc đảm bảo có đủ số lượng lao động. Những người trong ngành hy vọng vào sự phục hồi sau đại dịch, nhưng họ khẳng định đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng.

Du lịch Nhật Bản gặp khó dù đang trở lại "mạnh mẽ" - Ảnh 1.

Du lịch Nhật Bản hứa hẹn trở lại doanh thu trước đại dịch. (Ảnh: IT).

Kế hoạch đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi tại cuộc họp hồi đầu tuần này. Nội các của Thủ tướng Fumio Kishida chuẩn bị thông qua kế hoạch này vào cuối tháng 3 năm sau.

Du lịch Nhật Bản kỳ vọng phục hồi lượt khách về mức năm 2019

Năm 2019, trước khi bùng phát đại dịch Covid-19 toàn cầu, kỷ lục 31,88 triệu khách du lịch đã đến thăm Nhật Bản. Nhưng con số đã giảm mạnh sau sự bùng phát của Covid-19, tổng cộng chỉ còn 4,12 triệu vào năm 2020 và 250.000 vào năm 2021.

Cơ quan này kỳ vọng nhu cầu đi lại sẽ hồi sinh theo dự báo của các tổ chức quốc tế, trong đó nói rằng số lượng hành khách hàng không quốc tế sẽ phục hồi về mức 2019 vào năm 2025.

Các sự kiện quốc tế sắp tới sẽ được tổ chức tại Nhật Bản cùng năm, chẳng hạn như Expo 2025 ở Osaka và Giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo, cũng dự kiến sẽ tăng số lượng du khách. Chính phủ sẽ duy trì mục tiêu hiện tại là có 60 triệu du khách nước ngoài hàng năm vào năm 2030.

Là một phần của mục tiêu hồi sinh các khu vực, cơ quan này cũng đã đề xuất thúc đẩy du lịch bên ngoài các khu vực đô thị bằng cách làm nổi bật các điểm tham quan lịch sử và tự nhiên do mỗi khu vực khác nhau trên lãnh thổ Nhật Bản.

Sự suy yếu gần đây của đồng yên so với các đồng tiền chính khác khiến chính phủ nước này đặt mục tiêu chi tiêu cho khách du lịch hàng năm đạt 5 nghìn tỷ yên (34 tỷ USD) càng sớm càng tốt, làm lu mờ khoảng 4,8 nghìn tỷ yên chi tiêu trong năm 2019.

Với kế hoạch này, chính phủ cũng sẽ xem xét các biện pháp để tăng số tiền chi tiêu cho mỗi người và thời gian lưu trú của họ ở Nhật Bản, cũng như cách giải quyết các vấn đề "ô nhiễm du lịch" đi kèm với sự gia tăng nhanh chóng của du khách nước ngoài trước đại dịch, chẳng hạn như ùn tắc trên các phương tiện giao thông công cộng và xả rác.

Trọng Hà (Nikkei)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem