Đường sắt đã "cháy" vé chặng vàng từ TP.HCM đi các địa phương dịp Tết

Gia Linh Thứ bảy, ngày 25/11/2023 13:17 PM (GMT+7)
Do tình hình kinh tế khó khăn, giá vé máy bay cao ngất ngưởng, nhiều người lao động đã chuyển hướng đi tàu hỏa khiến một số chặng đã xuất hiện tình trạng "cháy" vé.
Bình luận 0

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024, nhiều người dân tại TP.HCM đã lo lắng, tìm phương án để chuẩn bị về quê. Theo đó, năm nay tình hình kinh tế khó khăn, giá vé máy bay cao ngất ngưởng, nhiều người lao động phải cân đo, đong đếm, tính toán phương án làm sao tiết kiệm chi phí nhất. Trong số đó, nhiều người chuyển hướng đi tàu hỏa khiến số lượng vé tàu Tết được mở bán thành công tăng cao.

Ông Thái Văn Truyền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn (VTĐS) cho biết ngày 20/10 vừa qua, đơn vị đã chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2024. Sau hơn 1 tháng mở bán vé tàu Tết, đến nay đã có hơn 81.000 vé được bán thành công.

Đường sắt đã cháy vé 1 số chặng vàng từ TP.HCM đi các địa phương trong dịp Tết - Ảnh 1.

Vé tàu Tết đã cháy vé trên một số chặng. Ảnh: Gia Linh

Khảo sát của Dân Việt, ngành đường sắt đã "cháy vé" nhiều chặng vàng từ TP.HCM kết nối các địa phương miền Trung. Đơn cử, trên trang bán vé của ngành đường sắt, tàu SE30 chặng TP.HCM đi Quy Nhơn ngày 7/2/2024 đã "cháy" vé. 

Nhiều chặng tàu khác từ TP.HCM đi Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Tuy Hòa trong cao điểm Tết cũng xuất hiện tình trạng "cháy" vé. Trong đó, các vé hạng giường nằm điều hòa có số lượng khách đặt mua nhiều nhất.

Lãnh đạo ngành đường sắt cho biết, ngoài các chặng trong giai đoạn cao điểm nghỉ Tết có lượng khách đặt mua gần hết, vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 còn ở tất cả các tuyến, các ngày, đặc biệt là các ngày cách xa dịp trước và sau nghỉ Tết. Hành khách có nhu cầu mua vé liên hệ tại các nhà ga, qua các website bán vé, trên các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu và qua tổng đài bán vé.

Đường sắt đã cháy vé 1 số chặng vàng từ TP.HCM đi các địa phương trong dịp Tết - Ảnh 2.

Hành khách tại ga Sài Gòn. Ảnh: Chi nhánh VTĐS Sài Gòn

Theo đó, trong dịp cao điểm Tết, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 10 đôi tàu Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại), gồm: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24, SE27/SE28, TN3/TN4, TN5/TN6. Cao điểm Tết năm nay, đơn vị dự kiến cung ứng chiều TP.HCM đi Hà Nội 10 ngày trước Tết và chiều Hà Nội đi TP.HCM 15 ngày sau Tết khoảng 390 chuyến, tương đương hơn 200.000 chỗ.

Theo lãnh đạo ngành đường sắt, đơn vị đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu, bao gồm giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, Giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 08/02/2024 (tức ngày 29/12 âm lịch) và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem