Người Sài Gòn săn hải sản ăn lễ, có loại ngày thường giá 400.000 đồng/kg, nay gần cả triệu

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 01/05/2022 17:04 PM (GMT+7)
Giá ghẹ xanh loại 1, 2-3 con/kg về TP.HCM dịp lễ gần cả triệu đồng/kg, tăng gấp đôi so với trước nhưng không có để mà mua.
Bình luận 0

Ghi nhận của Dân Việt ngày 1/5 cho thấy, thị trường hải sản tại TP.HCM khá nhộn nhịp khi người dân tranh thủ mua để mở tiệc tại gia. Vì vậy, giá một số loại hải sản đều nhích tăng 10-20% so với ngày thường.

Đáng chú ý, giá ghẹ xanh tăng vọt nhưng lại không dễ tìm mua. Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), muốn mua ghẹ xanh, đi hết khu thủy hải sản, hỏi nhiều nơi đều không có. Số nơi bán ghẹ xanh sống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giá ghẹ xanh từ 450.000 - 500.000 đồng/kg, loại nhỏ. 

Người Sài Gòn săn hải sản ăn lễ, có loại ngày thường giá 400.000 đồng/kg, nay gần cả triệu - Ảnh 1.

Giá ghẹ xanh dịp lễ tại TP.HCM lên 800.000 - 900.000 đồng/kg. Ảnh: Hồng Phúc

Một số tiểu thương chuyên bán hải sản cho biết, giá ghẹ xanh loại 1, 2-3 con/kg về TP.HCM nay đã gần 800.000 - 900.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với trước nhưng không có để bán. 

Theo các tiểu thương, giá ghẹ xanh tăng do cận lễ, ngư dân không ra khơi. Ngoài ra, dự báo đợt lễ, khách du lịch các nơi sẽ đổ về các thành phố biển nên ghẹ được tập trung phục vụ tại chỗ. 

Tình trạng ghẹ xanh khan hàng dù giá cao cũng xảy ra tại các chuỗi siêu thị hải sản. 

Hệ thống Đảo Hải Sản cho biết ghẹ xanh loại 1, giá 800.000 đồng/kg đã hết hàng, hết trước dịp lễ. Do đó, nếu khách muốn mở tiệc hải sản có thể chuyển sang một số loại khác như tôm, cua. 

Người Sài Gòn săn hải sản ăn lễ, có loại ngày thường giá 400.000 đồng/kg, nay gần cả triệu - Ảnh 3.

Thị trường hải sản tại TP.HCM khá nhộn nhịp khi người dân tranh thủ mua để mở tiệc tại gia. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Trần Văn Trường - giám đốc chuỗi siêu thị hải sản Hoàng Gia, nói với Dân Việt: Do biến động thị trường toàn cầu, giá xăng tăng, dịch bệnh, nhiều tàu thuyền không đánh bắt trong mùa cận lễ nên giá ghẹ xanh loại 1 đã lên đến mức kỷ lục lịch sử từ trước đến nay. 

Ông cũng cho biết khi giá ghẹ tăng nhưng vẫn không có để mua, khách chuyển sang các loại hải sản nội địa khác như cua Cà Mau, ốc hương, nghêu biển, cá chim trắng biển, cá mú trân châu, tôm hùm xanh... 

Trong khi đó, giá các loại hải sản nhập khẩu vẫn ổn định. Dịp nghỉ lễ, các chuỗi siêu thị hải sản cũng tăng cường khuyến mãi, giảm giá tôm hùm nhập khẩu, cua hoàng đế... cho người tiêu dùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem