Góc nhìn pháp lý vụ lái xe vi phạm nồng độ cồn cố thủ, tông vào xe CSGT

Quang Minh Thứ ba, ngày 02/01/2024 13:37 PM (GMT+7)
Theo luật sư, hành vi của lái xe ô tô đã xâm phạm đến hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước. Tùy theo mức độ, lái xe có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bình luận 0

Lái xe cố thủ trong xe

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 31/12, Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Bắc Giang làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Hoa Thám (đoạn qua xã Song Mai). Khoảng 20h, cảnh sát ra tín hiệu dừng xe bán tải do tài xế N.T.T. lái hướng thành phố Bắc Giang - huyện Tân Yên.

Tuy nhiên tài xế không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã huy động xe để truy đuổi. Nam tài xế không dừng lại mà tông vào ô tô chuyên dụng, rồi tiếp tục tìm cách đối phó.

Góc nhìn pháp lý vụ lái xe vi phạm nồng độ cồn cố thủ, tông vào xe CSGT - Ảnh 1.

Tài xế N.T.T. tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: A.Đ.

Sau khi bị chặn lại, lái xe không xuống xe làm việc, công an phải phá kính khống chế. Qua kiểm tra nồng độ cồn người này ở mức 0,595mg/l khí thở (vượt mức kịch khung quy định tại Nghị định 100). 

Tại cơ quan công an, tài xế tên T. khai nhận trước đó có uống bia rượu và lái ô tô đi từ huyện Yên Dũng để về huyện Tân Yên (Bắc Giang). Khi ô tô đi đến đoạn đường Hoàng Hoa Thám thì xảy ra sự việc.

Lái xe có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Ma Văn Giang – Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay, qua vụ việc cho thấy, lái xe đã có hành vi sử dụng ôtô của mình đâm vào xe mô-tô của CSGT, lạng lách, cố thủ trong xe nhằm trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn dẫn đến hậu quả gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước đồng thời gây cản trở việc thi hành công vụ của tổ công tác CSGT. Đây là hành vi dùng sức mạnh vật chất cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ.

Hành vi của lái xe đã xâm phạm đến hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội trong các lĩnh vực quản lý hành chính của Nhà nước. Không những vậy, hành vi trên còn thể hiện sự coi thường pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Góc nhìn pháp lý vụ lái xe vi phạm nồng độ cồn cố thủ, tông vào xe CSGT - Ảnh 3.

Luật sư Ma Văn Giang – Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hành vi của lái xe nêu trên có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự 2015.

Với tội danh này, khung hình phạt thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự; Khung hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 330 Bộ luật hình sự.

Do vậy, theo luật sư Giang, hành vi nêu trên cần được xử lý nghiêm khắc để làm cơ sở răn đe đồng thời làm cơ sở để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem