Sau khi nhậu say, người đàn ông 56 tuổi ở TP.HCM, đạp xe vào thẳng chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT xin kiểm tra, xử phạt với lý do nghèo và buồn chuyện gia đình.
Từ đầu năm đến nay, Công an TP.HCM đã xử lý 41.540 trường hợp vi phạm tốc độ; 87.919 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy (1.208 trường hợp sử dụng ma túy).
Công ty Sabeco, được thị trường biết đến với tên Bia Sài Gòn, đề xuất Nhà nước bỏ quy định "không cho phép có nồng độ cồn khi lái xe". Thay vào đó sẽ là một mức hợp lý nào đó.
4 tháng đầu năm 2024 lực lượng CSGT TP.HCM đã phát hiện xử lý 16 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức công tác trong cơ quan nhà nước vi phạm về nồng độ cồn.
Thua lỗ ngay quý đầu năm 2024, Bia Hà Nội sẽ khó để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm. Đây là lần đầu tiên Habeco báo lỗ theo quý tính từ quý 2/2020.
Trong dịp Lễ 30/4, 1/5, Công an TP.HCM cho biết sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát và đẩy mạnh kiểm tra nồng độ cồn.
Doanh thu nhóm ngành ăn uống tại TP.HCM sụt giảm vì thành phố đang tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Năm 2024, "ông lớn" ngành bia Heineken sẽ hoàn thành dự án tăng công suất tại nhà máy Đà Nẵng lên 500 triệu lít/năm từ 330 triệu lít hiện tại. Đây là một phần trong chiến lược tiếp tục mở rộng đầu tư của tập đoàn Hà Lan này tại Việt Nam.
Công ty bia Huda do Tập đoàn Carlsberg (Đan Mạch) sở hữu nộp vào ngân sách tỉnh Thừa Thiên-Huế 3.500 tỷ đồng năm 2023, chiếm 86,4% trong tổng thu ngân sách của tỉnh từ khối doanh nghiệp nước ngoài. Dù thị trường bia Việt Nam đang lao đao nhưng thương hiệu này vẫn là "gà đẻ trứng vàng" cho tỉnh.
Đêm 24/2, nhiều người ở TP.HCM bị CSGT thổi nồng độ cồn. Theo ghi nhận, phần lớn người làm nghề xây dựng bị phạt trong tối cuối tuần sau cuộc nhậu được chủ nhà chiêu đãi, hoặc nhậu bàn chuyện làm ăn...