Lượng khách sẽ tăng mạnh tại hai bến xe cửa ngõ TP.HCM

Vũ Quyền Thứ năm, ngày 23/11/2023 13:21 PM (GMT+7)
Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông mới dự kiến lượng khách sẽ tăng từ 20-42% trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Bình luận 0

Hơn 780.000 lượt khách đi qua bến

Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) vừa ban hành kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch năm 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo kế hoạch, trong 4 ngày phục vụ dịp Tết Dương lịch năm 2024 (từ 29/12/2023 đến 1/1/2024), Bến xe Miền Tây dự kiến sẽ có khoảng 140.000 lượt kháchn, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước.

Hai bến xe cửa ngõ TP.HCM dự kiến đón lượng khách lớn trong dịp Tết 2024 - Ảnh 1.

Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) dự kiến đón hơn 780.000 lượt khách đi qua bến dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Vũ Quyền

Về Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đơn vị này dự kiến trong 20 ngày, bao gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết (từ 21/12/2023 đến 10/1/2024 Âm lịch) sẽ đón khoảng hơn 780.000 lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại bến xe, lượng hành khách thường tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm và tăng cao trong khoảng thời gian 27-29 tháng Chạp. Lượng khách tại bến sẽ tăng cao, trung bình trên 57.800 lượt hành khách/ngày.

Hai bến xe cửa ngõ TP.HCM dự kiến đón lượng khách lớn trong dịp Tết 2024 - Ảnh 2.

Bến xe Miền Đông mới tại TP.Thủ Đức. Ảnh: Vũ Quyền

Trong đợt cao điểm từ ngày 27 - 29/12 Âm lịch, Bến xe Miền Tây sẽ tổ chức bán vé phục vụ hành khách từ 5h-21h trong ngày đối với đơn vị ủy thác bán vé và 24/24 đối với đơn vị tự bán vé.

Bến xe Miền Tây cho biết, qua thống kê hằng năm giá vé dịp Tết Dương lịch các đơn vị vận tải vẫn giữa nguyên như ngày thường. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các tuyến đường khu vực Miền Tây tăng giá vé không quá 40% so với mức giá ngày thường, thời gian tăng giá trong 6 ngày (gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết).

Tăng hơn 42% so với cùng kỳ

Theo kế hoạch phục vụ dịp Tết Dương lịch 2024, Bến xe Miền Đông mới dự kiến từ 29/12/2023 đến 1/1/2024 có khoảng 12.600 lượt khách qua bến, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2023.

Đơn vị này cũng dự báo sản lượng hành khách đi lại sẽ có thể tăng ở một số tuyến đường có cự ly ngắn và các tuyến có các điểm du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hai bến xe cửa ngõ TP.HCM dự kiến đón lượng khách lớn trong dịp Tết 2024 - Ảnh 3.

Hành khách ngồi chờ xe bên trong Bến xe Miền Đông mới. Ảnh: Vũ Quyền

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bến xe Miền Đông mới dự kiến thời gian phục vụ trong 20 ngày, gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết. Riêng các tuyến đi đến các tỉnh TP thuộc khu vực miền Bắc có thời gian phục vụ sớm hơn, từ ngày 10 tháng Chạp năm Quý Mão (tức ngày 20/1/2024).

Đơn vị này dự báo lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng vào ngày 23, 24, 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp với trên 10.000 lượt khách/ngày. Dự kiến trong 20 ngày dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, Bến xe Miền Đông mới sẽ đón khoảng hơn 106.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Bến xe Miền Đông mới sẽ sử dụng vé do Tổng Công ty Samco phát hành, tổ chức bán vé trước trên một số tuyến đường có nhu cầu tăng đột biến, các tuyến đường có nhu cầu của hành khách nhưng đơn vị vận tải không có phương tiện đưa vào phục vụ.

Đơn vị này cũng đề nghị các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ, bố trí phương tiện hoạt động trên tuyến, phương tiện dự phòng để giải tỏa khách trong trường hợp có biến động tăng.

Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về) thì điều chỉnh giá cước không quá 40% hoặc không quá 60% tùy thời gian và trường hợp.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem