Hàng lậu, hàng giả tại TP.HCM ngày càng tăng và phức tạp

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 26/06/2023 12:15 PM (GMT+7)
Hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại TP.HCM ngày càng tinh vi trên thị trường, thông qua hoạt động mua bán online, tập kết ở các kho hàng, chuyển phát nhanh.
Bình luận 0

Theo đánh giá của Cục Quản lý thị trường TP.HCM, tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, kém chất lượng sẽ tiếp tục tăng nửa cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, TP.HCM đã kiểm tra hơn 1.805 vụ (tăng 838 vụ so với cùng kỳ năm trước), xử lý 1.594 vụ.

Nguyên nhân là 6 tháng cuối năm, nhiều hoạt động, lễ hội sẽ diễn ra, nhu cầu mua sắm tăng cao. Lợi dụng tâm lý chung về giá rẻ, chủng loại đa dạng, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, kém chất lượng sẽ có cơ hội trà trộn, đưa vào tiêu thụ.

Hàng lậu, hàng giả tại TP.HCM đang tăng, ngày càng phức tạp - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng, nghi hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: QLTT TP.HCM

Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết hoạt động buôn lậu và sản xuất kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, các mặt hàng trang thiết bị y tế, khẩu trang y tế, thuốc tân dược, lương thực, thực phẩm... có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đánh giá hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử và các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… sẽ phát triển theo chiều hướng tăng ở hầu hết các nhóm hàng hóa. 

Hàng gian, hàng giả qua các sàn thương mại điện tử và bán hàng online đang nổi cộm hiện nay. Các đối tượng sử dụng thương mại điện tử, ứng dụng thiết bị di động để quảng cáo, giao dịch nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng.

Ngoài ra, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, gian lận về thuế sẽ không giảm.

“Hàng hóa sẽ tiếp tục tập kết tại các kho hàng, bến bãi, vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả xuất xứ, không rõ nguồn gốc… sẽ phát sinh thông qua các dịch vụ bưu điện, chuyển phát nhanh, dịch vụ hàng không, logistics”, đại diện Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết.

Hàng lậu, hàng giả tại TP.HCM đang tăng, ngày càng phức tạp - Ảnh 3.

Hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại TP.HCM ngày càng tinh vi trên thị trường. Ảnh: QLTT TP.HCM

Trước tình hình trên, nửa cuối năm 2023, cơ quan này sẽ tăng cường kiểm tra hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Đồng thời, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại điện tử khi các đối tượng ngày càng tinh vi.

Theo thống kê của Cục Quản lý thị trường TP.HCM, 6 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Cục đã kiểm tra, xử lý gần 1.400 vụ hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đây cũng chính là nhóm hàng vi phạm nhiều nhất trong tổng số vụ bị kiểm tra, xử phạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem