Hình ảnh hàng chục nghìn người bắn súng nước tại lễ hội Songkran ở Thái Lan

Chủ nhật, ngày 16/04/2023 11:28 AM (GMT+7)
Sau ba năm bị hạn chế bởi đại dịch Covid-19, lễ hội té nước Songkran đầu năm mới của người Thái quay trở lại sôi nổi trên khắp đất nước.
Hàng chục nghìn người bắn súng nước tại lễ hội Songkran ở Thái Lan - Ảnh 1.

Hàng chục nghìn người, trong đó có nhiều du khách nước ngoài, xuống đường ở Bangkok hôm 14/4 cho lễ đón năm mới truyền thống lớn nhất kể từ sau đại dịch. Trong ảnh, nhiều người dân địa phương bắn súng nước vào nhau trong ngày lễ Songkran ở Bangkok. Ảnh: Reuters, Tân Hoa xã.

Hàng chục nghìn người bắn súng nước tại lễ hội Songkran ở Thái Lan - Ảnh 2.

Tại đường Si Lom của Bangkok, những người bán hàng rong bày bán nhiều súng nước đầy màu sắc và áo sơ mi hoa. Gần 200 địa điểm chính thức trên khắp thủ đô Thái Lan đã tổ chức lễ hội Songkran. Ở Vịnh Thái Lan, các "cuộc chiến té nước" trên toàn đảo cũng được tổ chức. Ảnh: Reuters, Tân Hoa xã.

Hàng chục nghìn người bắn súng nước tại lễ hội Songkran ở Thái Lan - Ảnh 3.

“Tôi nghĩ mọi người đều hạnh phúc tột độ”, Gavin Arnott, 24 tuổi, du khách đến từ Canada, nói về lễ hội té nước Songkran. “Thật thú vị, bạn thấy mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Điều đó làm nổi bật mọi khía cạnh của Thái Lan”. Trong ảnh, người dân địa phương và khách du lịch té nước vào nhau ở Bangkok ngày 13/4. Ảnh: Reuters, Tân Hoa xã.

Hàng chục nghìn người bắn súng nước tại lễ hội Songkran ở Thái Lan - Ảnh 4.

Cô Som, người bán súng nước ở Bangkok, cho biết trong thời gian Covid-19, họ không thể bán được hàng. “Họ hạnh phúc và vui vẻ”, cô nói về đám đông du khách ướt sũng. Trong dịp Songkran, theo truyền thống, những người lớn tuổi sẽ được vẩy nước lên tay để đánh dấu năm mới. Tuy nhiên, các lễ hội ở Thái Lan cũng đã phát triển thành những cuộc chiến té nước lớn và thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Reuters, Tân Hoa xã.

Hàng chục nghìn người bắn súng nước tại lễ hội Songkran ở Thái Lan - Ảnh 5.

Năm ngoái, "cuộc chiến té nước" chính thức bị cấm trên đường Khao San, khu vực tổ chức tiệc tùng nổi tiếng đối với du khách nước ngoài, do đại dịch Covid-19. Nhiều người hy vọng các lễ kỷ niệm Songkran, diễn ra trong tháng nóng nhất của Thái Lan, thúc đẩy ngành du lịch trong giai đoạn phục hồi sau Covid-19. Ảnh: Reuters, Tân Hoa xã.

Hàng chục nghìn người bắn súng nước tại lễ hội Songkran ở Thái Lan - Ảnh 6.

Các sự kiện tương tự đã được tổ chức trên khắp đất nước, bao gồm cả ở Chiang Mai. Tại đây, cuộc chiến té nước vẫn diễn ra bất chấp mức độ ô nhiễm không khí cao. Tình trạng này đã hoành hành ở miền Bắc Thái Lan trong nhiều tháng. Ảnh: Reuters, Tân Hoa xã.

Hàng chục nghìn người bắn súng nước tại lễ hội Songkran ở Thái Lan - Ảnh 7.

Ở Koh Tao, hòn đảo ở Vịnh Thái Lan nổi tiếng với các điểm lặn, hàng trăm người đến để tận hưởng mùa Songkran. Tuy nhiên, sự kiện tại đây chỉ kéo dài một ngày do nguồn cung cấp nước trên đảo hạn chế. Ảnh: Reuters, Tân Hoa xã.

Hàng chục nghìn người bắn súng nước tại lễ hội Songkran ở Thái Lan - Ảnh 8.

Tổng cục Du lịch Thái Lan ước tính lễ hội Songkran năm nay tạo doanh thu hơn 18 tỷ baht (530 triệu USD) và thu hút hơn 300.000 du khách quốc tế trong tuần nghỉ lễ. Dù đây là mức tăng 525% so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu dự tính chỉ bằng 58% của năm 2019. Thái Lan đã nới lỏng hoàn toàn các biện pháp phòng dịch Covid-19 từ tháng 10/2022, nhưng các doanh nghiệp du lịch vẫn lo ngại về tốc độ phục hồi của ngành. Ảnh: Reuters, Tân Hoa xã.

Hàng chục nghìn người bắn súng nước tại lễ hội Songkran ở Thái Lan - Ảnh 9.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm 14/4 bất ngờ tham gia đấu súng nước trên đường phố trong lễ hội té nước nổi tiếng ở Bangkok. Ảnh: Reuters, Tân Hoa xã.

Hàng chục nghìn người bắn súng nước tại lễ hội Songkran ở Thái Lan - Ảnh 10.

Voi và khách du lịch té nước vào nhau trong lễ kỷ niệm Songkran ở Ayutthaya ngày 11/4. Ảnh: Reuters, Tân Hoa xã.

PV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem