Số lượng người siêu giàu tại Việt Nam đang tăng nhanh với tốc độ đứng thứ năm châu Á - Thái Bình Dương. Ước tính Việt Nam có khoảng 752 người như vậy vào năm 2023, tăng 2,4% so với năm 2022 và mức tăng này cao gấp ba lần Thái Lan với chỉ 0,8%.
WHA, tập đoàn lớn của Thái Lan về phát triển dịch vụ logistics và hạ tầng khu công nghiệp (KCN), đang bước đầu chuẩn bị xây dựng 1 KCN sinh thái hiện đại tại Bà Rịa-Vũng Tàu trong chiến lược mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Central Group, đại gia bán lẻ hàng đầu Thái Lan, công bố cách đây đúng 1 năm: Sẽ đổ thêm 1,45 tỷ USD vào Việt Nam trong giai đoạn 2023 – 2027. Bây giờ, chuỗi Bách Hóa Xanh có thể được định giá đến 1,7 tỷ USD trong 1 thương vụ đang thương thảo.
Thương vụ ngân hàng SCB từ Thái Lan mua lại 100% công ty Home Credit Việt Nam với giá 31 tỷ baht là chuyển động mua bán doanh nghiệp mới nhất trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng vốn đã có tên nhiều "ông lớn" nước ngoài khác.
Một "đội quân" khoảng 3.500 con khỉ đã tràn vào trung tâm một thành phố ở Thái Lan, khiến khách du lịch phải trốn tránh và buộc nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đóng cửa.
Central Group (công ty bán lẻ số 1 Thái Lan) và TCC Group đã xác lập vị trí trong nhóm các ông trùm bán lẻ ở Việt Nam và tiếp tục mở rộng thị trường. Trong khi đó, C.P. Group dường như vẫn đang chờ đợi thêm thời cơ.
Sau khi Thái Lan trở về con số 0 trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, đồng baht đã đạt được sự ổn định lâu dài.
Sau ba năm bị hạn chế bởi đại dịch Covid-19, lễ hội té nước Songkran đầu năm mới của người Thái quay trở lại sôi nổi trên khắp đất nước.
Bụi cát vàng từ sa mạc Gobi ở phía bắc Trung Quốc đã lan sang Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản, làm giảm tầm nhìn và gia tăng nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp. Đã có 4 cơn bão cát xảy ra trong vòng 1 tháng qua ở Trung Quốc.
Năm mới 2023 đang cận kề. Trang CNN đã đưa ra danh sách những điểm đón đêm chuyển giao giữa hai năm với pháo hoa và nhiều hoạt động hấp dẫn nhất thế giới.