Học sinh lớp 9 ở Hà Nội: "Nếu tiếp tục học online, xin bỏ môn thi thứ 4 để giảm áp lực"

Tào Nga Thứ bảy, ngày 27/11/2021 13:06 PM (GMT+7)
Học sinh và phụ huynh lớp 9 ở Hà Nội bày tỏ nguyện vọng bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Bình luận 0

Môn thi thứ 4 có khiến học sinh gặp áp lực?

Sáng nay (27/11), tại Trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức cho học sinh khối 9 tiêm vaccine ngừa Covid-19. Trong tâm trạng háo hức, vui mừng nhưng cũng có phần hồi hộp lo lắng, 690 học sinh thuộc 14 lớp khối 9 của trường hy vọng sớm hoàn thành tiêm chủng để đảm bảo sức khỏe, sớm được đến trường đi học. 

Em Hoàng Nữ Tôn Ninh, lớp 9G, Trường THCS Nguyễn Du chia sẻ: "Em mong học sinh tiêm xong mũi 2 có thể đến trường đi học lại để đảm bảo chất lượng học. Em định thi vào Trường THPT Trần Phú và THPT Trần Nhân Tông.

Theo em, nếu tiếp tục học online thì nên bỏ môn thi thứ 4 để giảm áp lực cho học sinh vì học trực truyến chất lượng không đảm bảo. Tuy nhiên, nếu học sinh sớm đi học trực tiếp thì nên giữ lại môn thứ 4 vì đây là môn gỡ điểm". Em Hoàng Nữ Tôn Ninh bày tỏ thêm, năm trước thi môn thứ 4 là Lịch sử nên năm nay em hy vọng sẽ thi môn Địa lý.

Cùng chung tâm trạng, em Hồ Ngọc Minh, học sinh lớp 9G bày tỏ vô cùng vui mừng khi vừa hoàn thành xong mũi 1 vaccine. "Chỉ cần tiêm vaccine xong em sẵn sàng đi học bất cứ lúc nào vì đã yên tâm phần hơn. Tuy nhiên, do học online nên em khá lo lắng vì chất lượng không tốt bằng trực tiếp. Năm lớp 9 ôn tập rất nhiều nên em hy vọng có thể bỏ môn thi thứ 4 để giảm bớt căng thẳng cho học sinh".

Em Nguyễn Châu Anh, lớp 9H, cho biết dự kiến em thi vào Trường THPT Lê Quý Đôn. "Học online em sẽ phải cố gắng tập trung hơn vì chất lượng đường truyền không tốt, việc tiếp thu bài không đảm bảo. Nếu có thể em hy vọng được bỏ môn thi thứ 4 hoặc nếu thi thì em mong được biết sớm đó là môn gì để có sự chuẩn bị tốt hơn".

Học sinh lớp 9 ở Hà Nội: "Nếu tiếp tục học online, xin bỏ môn thi thứ 4 để giảm áp lực cho chúng em" - Ảnh 2.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du tiêm vaccine và mong sớm được quay trở lại trường. Ảnh: Tào Nga

Luôn sẵn sàng với mọi phương án

Chị Nguyễn Thu Hương, phụ huynh của em Ngọc Mai, lớp 9K, Trường THCS Nguyễn Du bày tỏ: "Mình mong muốn con tiêm xong mũi 2 sẽ được đến trường đi học trực tiếp. Con mình muốn thi vào lớp 10 Trường THPT Việt Đức, tuy nhiên chất lượng học online không tốt nên cũng khá lo lắng". 

 Chị Hương chia sẻ thêm: "Mình chỉ cho con học với thầy cô ở trường chứ không học thêm ở các nơi khác. Các thầy cô ở đây cũng chú trọng dạy đều các môn cho các con. Theo mình, các con nếu thi 3 môn thì tốt nhất vì các con tập trung ôn tập hơn. Tuy nhiên, mình thấy các bạn lớp 9 rất tự giác học, chuẩn bị tinh thần với 4 môn thi". 

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Thu Hương, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cho hay: "Tất cả giáo viên, phụ huynh và học sinh trong trường rất phấn khởi sau khi được tiêm vaccine để chuẩn bị cho việc đi học trở lại".

Học sinh lớp 9 ở Hà Nội: "Nếu tiếp tục học online, xin bỏ môn thi thứ 4 để giảm áp lực cho chúng em" - Ảnh 4.

Cô Nguyễn Thu Hương dặn dò học sinh. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ về tình hình học online tại nhà trường, cô Thu Hương cho biết: "Học sinh không gặp nhiều khó khăn trong việc học online. Về thiết bị, 100% phụ huynh đảm bảo đầy đủ thiết bị cho con học. Một số học sinh thiếu thiết bị thì đã được hỗ trợ từ đầu năm học. Dù học online có hạn chế sự tương tác giữa giáo viên và học sinh nhưng trong tình hình dịch bệnh đây là phương án tối ưu vì đảm bảo mục tiêu kép vừa đảm bảo học tập vừa đảm bảo sức khỏe".

Cô Thu Hương cho hay: "Ngay sau khi quay trở lại trường, giáo viên sẽ củng cố lại kiến thức còn thiếu hụt cho học sinh để kịp cho kỳ thi cuối kỳ 1 sắp tới. Về môn thi thứ 4, giáo viên luôn đảm bảo việc dạy học đều các môn giúp học sinh sẵn sàng tinh thần nếu phải thi. Tôi nghĩ Sở GDĐT Hà Nội sẽ căn cứ vào tình hình để đưa ra quyết định. Nếu tình hình dịch căng thẳng, tình trạng học online kéo dài, việc bỏ môn thi thứ 4 là hợp lý hơn cả".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem