Hội Nông dân một xã ở Bà Rịa hỗ trợ con giống giúp hội viên đồng bào dân tộc Khmer, Tày thoát nghèo

Nguyễn Văn Minh (Hội ND xã Long Phước) Thứ hai, ngày 19/06/2023 19:01 PM (GMT+7)
Năm 2023, Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động 15 hộ hội viên đăng ký thoát nghèo. Trong số 15 hộ nông dân này, có 3 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số người Khmer, dân tộc Tày đăng ký thoát nghèo năm 2023.
Bình luận 0

Để hoàn thành kế hoạch giảm nghèo năm 2023 và lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Long Phước đã có nhiều nỗ lực trong công tác hỗ trợ hội viên dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

Nắm rõ hoàn cảnh từng hội viên dân tộc thiểu số

Anh Thạch Sơn Hùng là hội viên nông dân người dân tộc Khmer. Vợ chồng anh Thạch Sơn Hùng có 2 người con, nhưng không may một đứa con của anh Hùng bị bệnh bại liệt bẩm sinh. Vì vậy vợ anh Hùng phải ở nhà để giữ con, mọi chi phí trong gia đình đều do một mình anh Hùng lo liệu.

Anh Hùng cho biết, anh làm nghề sữa chửa đồng hồ thuê. Trước đây, nghề sữa chửa đồng hồ của anh cũng trang trải được cuộc sống cho gia đình. Tuy nhiên, hiện nay do có rất nhiều đồng hồ giá rẻ, chạy bằng điện nếu bị hư hỏng thì người dùng sẽ mua đồng hồ mới luôn, không đem sửa chữa.

Hội Nông dân hỗ trợ con giống giúp hội viên đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo - Ảnh 1.

Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao bò giống cho chị Triệu Thị Biển là hội viên nông dân nghèo người dân tộc Tày. Ảnh: Nguyễn Minh

"Hiện nay, còn rất ít người sử dụng đồng hồ cơ nên công việc của tôi ngày càng ít đi, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Vợ tôi mong muốn đầu tư chăn nuôi để vừa ở nhà giữ con, vừa kiếm thêm thu nhập"- anh Hùng nói.

Nắm được nguyện vọng của gia đình anh Hùng và nhận thấy những nhà xung quanh anh Hùng thường hay đổ bỏ đu đủ, trái cây, chuối bị hư hỏng - đây là phụ phẩm làm thức ăn rất tốt cho heo rừng lai, Hội Nông dân xã đã vận động một hộ nông dân có vườn cao su liền kề nhà anh Hùng cho anh Hùng mượn 50m2 đất có cao su già cỗi và hỗ trợ anh Hùng kinh phí xây hàng rào, chuồng trại nuôi heo rừng lai.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã cũng đề xuất Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh hỗ trợ anh Hùng 5 con heo rừng lai giống và 325 kg thức ăn công nghiệp trị giá 19 triệu đồng.

Hội Nông dân hỗ trợ con giống giúp hội viên đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo - Ảnh 2.

Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao con giống heo rừng cho hội viên nông dân nghèo, trong đó có 3 hội viên người dân tộc Khmer, Tày. Ảnh: Nguyễn Minh

Anh Danh Khánh Hùng cũng là hội viên nghèo dân tộc Khmer, do đông con nên khó vươn lên thoát nghèo. Năm 2016, anh được Hội Nông dân xã phối hợp chính quyền vận động mạnh thường quân xây tặng căn nhà đại đoàn kết.

Vợ chồng anh Danh Khánh Hùng cũng đã đi làm thuê đủ thứ việc. Từ phụ giúp việc nhà, đắp bờ ruộng, làm cỏ vườn cây đến phụ đánh bắt cá trên các hồ nuôi cá nước ngọt ở các xã lân cận… việc gì vợ chồng anh cũng nhận làm, nhưng vẫn không đủ tiền trang trải cho nhu cầu cuộc sống của gia đình.

Anh Hùng cho biết, trước đây anh có thời gian chăn nuôi dê thuê nên có kinh nghiệm về nuôi dê sinh sản. Anh Hùng đã tận dụng gỗ cũ, vật liệu còn dư lại để dựng một chuồng nuôi dê nhưng dành dụm mãi vẫn không đủ tiền mua dê giống.

Không có dê giống anh Hùng phải nhận dê của những hộ nuôi nhiều về nuôi thuê trong chuồng của mình với mục đích đổi công lấy dê giống.

Nhận thấy nhu cầu chính đáng của anh Hùng, Hội Nông dân xã Long Phước đã vận động những hộ nuôi nhiều dê trên địa bàn xã tặng anh Hùng 4 con dê giống trị giá khoảng 14 triệu đồng để gia đình anh có điều kiện chăn nuôi, tăng thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Chị Triệu Thị Biển là hội viên nông dân nghèo người dân tộc Tày. Chị Biển theo chồng về xã Long Phước từ năm 2011. Nhằm giúp gia đình chị Biển, Hội Nông dân xã Long Phước đã hỗ trợ kinh phí cải tạo chuồng nuôi heo sang chuồng nuôi bò; đồng thời đề xuất Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ chị Biển 1 con bò giống sinh sản trị giá 18,5 triệu đồng.

Hội Nông dân đồng hành cùng hội viên người dân tộc thiểu số

Toàn xã Long Phước, TP Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu) có 40 hộ dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Khmer, Châu Ro và một số hộ người dân tộc Tày, Hoa) với 155 khẩu, trong đó: hội viên nông dân là 17 hộ chiếm 42,5% trên tổng số hộ dân tộc trên địa bàn xã. Đa số hội viên nông dân người dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn và có 6 hộ nghèo.

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Long Phước đã đặc biệt quan tâm công tác chăm lo cho hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong chiêu sinh các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, Hội Nông dân xã đều vận động các hộ dân tộc tham gia học nghề.

Hội Nông dân hỗ trợ con giống giúp hội viên đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo - Ảnh 4.

Anh Danh Khánh Hùng là hội viên nông dân nghèo người dân tộc Khmer phấn khởi nhận dê giống do Hội Nông dân xã và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã hỗ trợ. Ảnh: Nguyễn Minh

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Long Phước đã vận động các hộ là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ưu tiên tạo việc làm cho lao động là hội viên dân tộc thiểu số. Hội Nông dân cũng chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cho hội viên dân tộc thiểu số tham quan các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả của đồng bào dân tộc tại các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và thị xã Phú Mỹ.

Hội Nông dân xã đã phối hợp cùng UBND, Ủy ban MTTQ xã trong công tác vận động mạnh thường quân, các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí xây tặng nhà đại đoàn kết cho hội viên dân tộc. Đến nay đã có 6 hộ hội viên được xây tặng nhà đại đoàn kết và 7 hộ được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà. 

Hiện tại, Hội Nông dân xã đã chủ động khảo sát và phối hợp UBND xã kiến nghị Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ xây 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 95 triệu cho 1 hội viên dân tộc Khmer và đã được khởi công xây dựng.

Hàng năm, Hội Nông dân xã đều vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho hội viên dân tộc từ những phần quà nhân dịp Tết Nguyên đán, các loại nhu yếu phẩm cần thiết đến việc tặng học bổng, tập vở cho con em hội viên người dân tộc thiểu số.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem