Huyện Nhà Bè trồng thêm nhiều loại cây có sức sống mãnh liệt, tăng cường mỹ quan đô thị

Bảo Anh Thứ năm, ngày 31/08/2023 13:56 PM (GMT+7)
Huyện Nhà Bè vừa trồng hàng ngàn các loại cây ắc ó, chuông vàng, bằng lăng... để tạo thêm mảng xanh, tăng cường mỹ quan đô thị, thực hiện xây dựng tuyến đường xanh – sạch – đẹp.
Bình luận 0

Sáng 31/8, tại huyện Nhà Bè. Hội Nông dân TP.HCM phối hợp với Thành Đoàn, Sở NNPTNT và UBND huyện Nhà Bè tổ chức ngày hội "Bảo vệ môi trường" năm 2023.

Huyện Nhà Bè được tạo thêm mảng xanh, tăng cường mỹ quan đô thị - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân (bên phải) tham gia trồng cây trong ngày hội. Ảnh: Bảo Anh.

Ngày hội có sự góp mặt của Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Huỳnh Thị Kim Xuyến, Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè Dương Thế Trung cùng nhiều đại biểu.

Trong khuôn khổ ngày hội, với mong muốn tạo thêm mảng xanh, tăng cường mỹ quan đô thị, thực hiện xây dựng tuyến đường xanh – sạch – đẹp, các đại biểu tham dự đã thực hiện trồng 5.000 cây ắc ó, 150 cây chuông vàng tại khu vực xung quanh hành lang bảo vệ cầu Bà Chiêm 2, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Được biết, loại cây có sức sống mảnh liệt - ắc ó được trồng nhiều nhất trong đợt này.

Huyện Nhà Bè được tạo thêm mảng xanh, tăng cường mỹ quan đô thị - Ảnh 2.

Thường trực Hội Nông dân các đơn vị lên nhận bảng tượng trưng học bổng cho các em trên địa bàn. Ảnh: Bảo Anh

Đồng thời, chương trình cũng phát động các hoạt động hưởng ứng trồng 750 cây chuông vàng, 170 cây bằng lăng, 50 cây lim xẹt và 20 cây me tây tại công viên Phú Xuân, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè và các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân cho biết, chương trình trồng cây xanh hưởng ứng thực hiện tốt Đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" của Chính phủ phát động. Đồng thời, qua đó tác động đến mỗi người dân, hộ gia đình, đoàn viên... nhân dân cùng nhau trồng cây xanh tạo môi trường sinh thái hiệu quả.

Huyện Nhà Bè được tạo thêm mảng xanh, tăng cường mỹ quan đô thị - Ảnh 3.

Các em học sinh thích thú với hoạt động đổi rác thải nhựa, giấy đã qua sử dụng lấy dụng cụ học tập, hạt giống, quà tặng. Ảnh: Bảo Anh

Song song đó, ban tổ chức mong muốn các đơn vị tập trung tuyên truyền rộng hơn, sâu hơn, thực hiện các giải pháp đổi mới để thực hiện hiệu quả hơn công tác bảo vệ môi trường của TP.HCM trong thời gian sắp tới. 

"Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều chương trình phối hợp ý nghĩa hơn, tạo môi trường, chương trình cụ thể giúp đoàn viên, hội viên nông dân gắn kết nhau để có nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây cũng là những chuỗi hoạt động chào mừng lễ Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP", Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM nói.

Ngoài trồng cây, ban tổ chức còn diễu hành xe đạp tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; vận động diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, phòng bệnh tay chân miệng ở trẻ em; hoạt động "đổi rác thải nhựa, giấy đã qua sử dụng lấy dụng cụ học tập, hạt giống, quà tặng".

Đặc biệt, chương trình đã trao tặng 6 suất bảo trợ cho trẻ mồ côi cha, mẹ, người nuôi dưỡng do dịch bệnh Covid-19 và 727 suất học bổng Lương Đinh Của cho các em học sinh là con của hội viên nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Trong đó, có 31 suất học bổng và 6 suất bảo trợ cho các em ở huyện Nhà Bè.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem