Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), việc các nhà hàng, trường học, nhà máy, tại các địa phương mở cửa trở lại đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao.
Hiện nay, Điện Biên chưa có nghề, làng nghề được công nhận theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
Rất nhiều vấn đề được các chuyên gia đưa ra mổ xẻ trong hội thảo "Các giải pháp chính sách, kỹthuật và tài chính nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, ngập nước tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050’'.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, ngày 25-2 cho biết UBND thành phố đã phê duyệt đề án "Phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030", do sở chủ trì thực hiện.
Giống cam bù đặc sản đã chín vàng trên các ngọn đồi ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nhưng nhiều người dân vẫn kìm hàng để chờ dịp Tết bán được giá hơn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá; đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng về nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân dịp Tết.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan cho biết, trong bối cảnh Trung Quốc thực hiện chính sách “Zero Covid”, những khó khăn trong xuất khẩu nông sản dự kiến còn kéo dài.
Đó là nhận định của ông Võ Hùng Dũng – nguyên Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ trong khuôn khổ Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ V tại Vĩnh Long.
Theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), từ đầu năm 2021 đến nay, diện tích chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên đất lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) tăng nhanh, ước đạt 70.927ha.
Tính đến hết tháng 10, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt gần 38,8 tỷ USD (tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước). Đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh các ngành đều suy giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.