Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Nông nghiệp vẫn là bệ đỡ của kinh tế thành phố

Quang Sung Thứ sáu, ngày 12/01/2024 14:09 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá năm 2023 ngành nông nghiệp thành phố vẫn đảm bảo sự phát triển ổn định.
Bình luận 0

Sáng 12/11, Sở NNPTNT TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở NNPTNT thành phố cho biết, GRDP toàn ngành nông nghiệp thành phố năm 2023 tăng 1,53%; giá trị sản xuất bình quân trên ha đất sản xuất nông nghiệp ước đạt 579 triệu đồng/ha, tăng 1,57%. Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố được triển khai theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Nông nghiệp vẫn là bệ đỡ của kinh tế thành phố- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (thứ 2 từ trái sang) cho biết nông nghiệp TP.HCM vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Ảnh: Quang Sung

Năm 2023, Sở NNPTNT TP.HCM đặt ra 18 chỉ tiêu chính, trong đó 10 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, 8 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, ông Hiệp cũng nêu một số khó khăn ngành nông nghiệp thành phố gặp phải trong năm 2023. Theo đó, tổng đàn gia súc trong chăn nuôi có xu hướng giảm mạnh do tốc độ đô thị hóa và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Cơ chế chính sách để phát triển nông nghiệp nông thôn còn một số bất cập như tiếp cận hỗ trợ lãi vay, thí điểm xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vốn đầu tư lớn…

"Từ những khó khăn đó, Sở NNPTNT đặt mục tiêu trong năm 2024, tốc độ tăng GRDP từ 1-1,5%; giá trị sản xuất đạt 590-650 triệu đồng/ha. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, trên tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của thành phố đạt 45-48%. Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt 70-75%. Số sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn 3 sao trở lên đạt 28 sản phẩm trở lên", ông Hiệp cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Nông nghiệp vẫn là bệ đỡ của kinh tế thành phố- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Ảnh: Quang Sung

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá, năm 2023, nhiều ngành kinh tế của thành phố gặp khó khăn, có ngành tăng trưởng yếu. Riêng ngành nông nghiệp thành phố vẫn giữ được thế phát triển ổn định, giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước.

"Nông nghiệp vẫn là bệ đỡ của kinh tế thành phố. Thời Covid-19, chúng ta đứng hình hết, nhưng các bà con nông dân vẫn phải sản xuất, để cho thành phố ta ít nhất có cái để ăn, để chống chọi, gượng sức đi lên. Nông nghiệp vẫn có vị trí rất quan trọng", ông Hoan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Nông nghiệp vẫn là bệ đỡ của kinh tế thành phố- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng các đại biểu tham quan các mô hình nông nghiệp tại không gian hội nghị. Ảnh: Quang Sung

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, thời gian tới, ngành nông nghiệp thành phố phải thay đổi từ nhận thức đến hành động; thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp, sang kinh tế nông nghiệp. Nông nghiệp thành phố phải mở rộng không gian phát triển.

"Thành phố phải là nơi nghiên cứu, cung cấp, chuyển giao con giống và hình thành lên những cánh tay nối dài đến các vùng nguyên liệu. Sản xuất nông nghiệp ở TP.HCM phải là nông nghiệp thử nghiệm; nông dân áo xanh, áo trắng; sản xuất để trình diễn, để lan tỏa chứ không phải để bán", ông Hoan cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Nông nghiệp vẫn là bệ đỡ của kinh tế thành phố- Ảnh 5.

Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Ảnh: Quang Sung

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đề nghị năm 2024, ngành nông nghiệp TP.HCM cần kết nối với các địa phương trong khu vực, tận dụng thế mạnh của từng địa phương để thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Tăng cường hỗ trợ các nông dân, doanh nghiệp phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển khu vực nông thôn thành phố phải khéo léo, tránh đánh mất hoàn toàn nông thôn trong quá trình đô thị hóa.

Được biết, trong năm 2024, ngành nông nghiệp TP.HCM đặt mục tiêu phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Đồng thời xây dựng nền nông nghiệp theo hướng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Nông nghiệp vẫn là bệ đỡ của kinh tế thành phố- Ảnh 6.

Những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác nông nghiệp, nông thôn năm 2023 được Sở NNPTNT TP.HCM khen thưởng. Ảnh: Quang Sung

Sở NNPTNT TP.HCM sẽ tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế mới, thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hỗ trợ phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giúp doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp; đặc biệt trong việc xây dựng Thương hiệu vàng nông nghiệp thành phố.

Tại Hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM (thuộc Sở NNPTNT TP.HCM) đã nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân và tập thể đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2023, trong đó có 1 cá nhân của báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem