Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mặc dù có cuộc hẹn làm việc với PV Dân Việt/NTNN từ hôm trước để chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi, tuy nhiên do công việc bận rộn nên anh Nguyễn Việt Tân (SN 1981, thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa) phải đi giao gà từ rất sớm cho khách hàng để kịp.
Con đường giao gà rất xa hàng chục km, vừa trở về nhà với trang phục mang đậm chất của một nông dân, anh Tân thở hổn hển nói: "Công việc là thế đấy anh àh, cứ khách hàng cầm máy gọi là phải chạy đôn chạy đáo đi giao ngay không kể nắng mưa, sớm tối và công việc này trở thành thói quen của tôi mỗi khi thức dậy".
Nói về công việc của mình, anh Tân chia sẻ: "Ở đây người dân trước kia ví von tôi là thợ đụng, có nghĩa là đụng gì làm nấy, ai kêu gì làm đó không ngoại trừ bất cứ công việc gì. Trước đây, tôi đi biển, nuôi ốc hương, tôm sau bao nhiên năm thăng trầm lênh đênh với nghề biển thấy chẳng khấm khá gì nên đành bán đìa và chuyển lên bờ để làm ăn.
Anh Nguyễn Việt Tân (SN 1981, thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đang chăm sóc đàn heo rừng.
Hàng ngày, tôi phải làm tài xế chạy xe để kiếm tiền mưu sinh. Với kinh nghiệm của mình giờ tôi còn biết sửa chữa những chiếc xe máy cày, máy tàu, máy gặt đập liên hợp. Chỉ cần nghe tiếng máy là tôi biết ngay hư bộ phận nào rồi".
Anh Tân cho biết, kinh tế ban đầu chưa nhiều nên vợ chồng anh chỉ đầu tư 100 triệu đồng để làm trang trại, mua con giống và thức ăn. Số lượng nuôi thời điểm ấy vẫn còn khiêm tốn chỉ 300 - 500 con, dần dần lên 1.000 con và đến nay khoảng 20.000 con/năm.
Đáng lưu ý, mô hình nuôi gà của gia đình anh được đầu tư khá bài bản từ hệ thống phun sương trên mái nhà, đến hệ thống đèn chiếu sáng, thức ăn,… đặc biệt, anh mạnh dạn thay đổi cách nuôi chuyển từ cách nuôi truyền thống sang nuôi gà trên đệm lót sinh học. Mô hình đệm lót sinh học vừa đảm bảo được yếu tố môi trường xung quanh, vừa tận dụng được phân bón để phục vụ cho cây trồng.
Anh Nguyễn Việt Tân (SN 1981, thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ về mô hình nuôi gà thịt.
Quan trọng nhất là đàn gà sinh trưởng phát triển nhanh, đầu tư ít tốn chi phí và sản phẩm gà thương phẩm cung cấp được thị trường trên địa bàn ưa chuộng. Hơn 7 năm qua, gà bán ra không có khách nào phản ánh cả. Cứ trên 2,5 tháng nuôi là anh sẽ xuất bán ra thị trường, trọng lượng từ 1,7kg trở lên và giá bán dao động từ 50.000 – 60.000 đồng/kg. Từ nghề nuôi gà anh có vốn đầu tư mua máy gặt đập liên hợp và nuôi heo rừng lai.
Thừa thắng xong lên, anh Tân tích lũy vốn mua 2 máy gặt đập liên hợp và phục vụ cho cánh đồng của địa phương cũng như các vùng lân cận. Những chiếc máy này giúp cho anh thu hồi vốn nhanh và tạo công ăn việc làm cho 6 lao động có thu nhập ổn định với hơn 6 triệu đồng/người/tháng.
"Cứ đến mùa thu hoạch lúa là tôi trực tiếp mang cơm gạo ra ăn ngủ ngoài đồng với bà con để thu hoạch cho kịp thời vụ. Nhiều lúc máy đi thu hoạch xa thậm chí hơn 2 tháng mới trở về nhà sum họp với gia đình được. Khi máy gặt đập bị hư hỏng cái gì tôi cũng đều tự xoắn tay áo xuống ruộng sửa chửa, cái bệnh của những chiếc máy gặt tôi đã quen rồi" – anh Tân nói.
Nhận thấy thị trường tiêu thụ heo rừng lai tiêu thụ mạnh, anh bàn với vợ mua 2 cặp heo giống về nuôi. Sau hơn 3 năm nuôi đến nay anh đã có hơn 40 con heo lớn nhỏ, bình quân mỗi năm anh bán ra trên 10 con heo giống và 20 con heo nhỏ. Với mô hình chăn nuôi và gặt đập máy liên hợp trung bình mỗi năm doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, trừ chi phí lãi trên 500 triệu đồng.
Nói về bí quyết mang lại thành công, anh Tân cho hay, là một người trẻ nên cái chính là tinh thần rất nhiệt huyết trong công việc, thường xuyên bám sát và nắm bắt cơ hội của thị trường đó là những yếu tố rất quan trọng mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.
Clip: Ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) nhận xét về mô hình phát triển kinh tế của gia đình hội viên Nguyễn Việt Tân.
Ngoài ra, anh Tân còn tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ (2018 -2019) với giải pháp cải tiến máy gặt đập liên hợp và đạt giải 3. Tiếp tục năm 2021, anh tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với giải pháp cải tiến lò úm gà con tận dụng chất đốt từ phế liệu nông nghiệp và đạt giải 3. Năm 2020, cá nhân anh Tân cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen tri thức tiêu biểu của tỉnh.
Đánh giá về mô hình sản xuất giỏi, ông Lê Hồng Minh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, cá nhân anh Tân là thanh niên trẻ có nhiều sáng tạo khoa học kỹ thuật và chịu khó làm ăn, nhất là lĩnh vực chăn nuôi. Đây cũng là mô hình hoạt động theo chuỗi giá trị từ con gà giống, cung cấp thức ăn, cung cấp sản phẩm. Công việc chăn nuôi và thu thu hoạch lúa cho nông dân đạt hiệu quả cao nên nhiều hội viên, nông dân tham gia học tập kinh nghiệm.