Không còn cảnh đập hoa trưa 30 Tết tại TP.HCM, người bán tặng luôn hoa đẹp cho cô chú công nhân

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 09/02/2024 13:52 PM (GMT+7)
Chợ hoa tại TP.HCM không còn cảnh đập hoa trưa 30 Tết khi trả lại mặt bằng tại các công viên. Số hoa còn lại không nhiều, một số nơi gửi tặng luôn cho các anh chị lao công, người lao động mang hoa về chơi Tết.
Bình luận 0

Không còn cảnh đập hoa trưa 30 Tết

Đúng 12h trưa, các chợ hoa xuân tại TP.HCM tổ chức tại các công viên như công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định, công viên 23 tháng 9… phải trả mặt bằng để công nhân dọn dẹp, đón Tết.

Điều bất ngờ là các công viên không còn ngập tràn hoa như trưa 30 Tết các năm. Nhà vườn, tiểu thương bán nhanh, hết sớm. Số lượng hoa còn lại ở thời điểm trưa nay không đáng kể.

Không còn cảnh đập hoa trưa 30 Tết tại TP.HCM, người bán tặng luôn hoa đẹp cho cô chú công nhân- Ảnh 1.

Điểm bán hàng này tại công viên 23/9 tặng hoa cho người lao động sau 12h trưa. Ảnh: Hồng Phúc

Đáng chú ý, công viên 23 tháng 9 (quận 1) - “điểm nóng” đập hoa các năm trước, cũng không còn tái diễn cảnh này vì hoa nhiều khu vực hết sạch. Số lượng hoa còn lại tại công viên rất ít. Vì còn ít nên nhiều người tranh thủ bán nhanh, bán rẻ thu hồi vốn để về nhà đón Tết.

Khu vực giữa công viên, một gian hàng còn khoảng vài chục chậu vạn thọ, cúc vàng, cúc tím, mào  gà... Người bán quyết định không bán nữa mà tặng luôn cho các cô chú, anh chị lao công, người lao động phổ thông còn khoác trên mình đồng phục đi làm ngày 30 Tết.

“Cặp cúc tím này còn rất đẹp, cô lấy đi cô. Cặp cúc vàng này nữa. Cô cứ lấy về chưng Tết, con không bán nữa đâu”, chủ gian hàng đích thân lựa từng chậu cúc gửi cho cô công nhân. Trước 12h, gian hàng này còn bán cúc tím giảm giá còn 100.000 đồng/cặp.

Anh chủ gian hàng (mong muốn không chia sẻ tên) cho biết đã quá giờ trưa 40 phút nên không bán nữa, cũng không muốn có cảnh cắt hoa.

“Hoa phải được đặt đúng chỗ thì mới đẹp. Hoa này còn rất tốt, người nhận họ cũng có mong muốn chưng hoa vào giờ cuối thế này thì mình nên tặng, tại sao phải đập hoa”, anh nói.

Không còn cảnh đập hoa trưa 30 Tết tại TP.HCM, người bán tặng luôn hoa đẹp cho cô chú công nhân- Ảnh 3.

Nhà vườn mang cây trở về để bán các năm sau. Ảnh: Hồng Phúc

Anh cho biết năm nay tình hình kinh tế khó khăn, biết được điều đó nên các nhà vườn, người bán ngay từ đầu đều bán giá mềm, thấp hơn nhiều so với các năm. Nhờ vậy, một lượng lớn hoa đã được đẩy hết, trong ngày 30 Tết, số lượng còn lại không bao nhiêu.

“Bán hết nhanh nhưng với giá không cao thì số lượng người bán có lời trong mùa hoa năm nay là rất ít”, anh nói.

Tại các chợ hoa, số lượng nhà vườn về quê sớm khá nhiều vì bán hết sớm. Đêm 29 Tết, họ chủ động giảm giá sâu như tắc cao 2m chỉ còn 300.000 đồng, mai vàng mini 100.000 đồng, kiểng bonsai 200.000 đồng… Đến sáng nay, nhiều khu vực chuyên bán hoa đào tại công viên 23/9 hết sạch.

Các nơi hỗ trợ nhà vườn

Năm nay, TP.HCM có nhiều chương trình hỗ trợ nhà vườn, người bán hoa Tết tại các chợ hoa xuân.

Theo kế hoạch, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp UBND quận 8 có phương án hỗ trợ thu mua hoa mà tiểu thương chợ hoa xuân bến Bình Đông không bán hết vào trưa 30 Tết.

Hai bên sẽ thí điểm mua hoa Tết bán không hết của tiểu thương tại chợ hoa bến Bình Đông để trang trí đường hoa Xuân nghĩa tình Tết Giáp Thìn 2024. Nếu hiệu quả, từ năm sau, chương trình sẽ được mở rộng ra các quận, huyện khác. 

Hoạt động này nhằm một phần hỗ trợ người bán hoa, để không có cảnh bỏ hoa chợ 30 Tết.

Không còn cảnh đập hoa trưa 30 Tết tại TP.HCM, người bán tặng luôn hoa đẹp cho cô chú công nhân- Ảnh 4.

Cảnh hiếm thấy ở chợ hoa công viên 23 tháng 9, quận 1 ngày 30 Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Tương tự, chợ hoa xuân Bình Điền cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ người bán. Ông Nguyễn Tuấn - Phó Tổng giám đốc SATRA, nét đẹp nhân văn của chợ hoa Xuân Bình Điền là các nhà vườn tham gia kinh doanh hoa kiểng Tết được hỗ trợ tận tình và miễn phí nhiều loại chi phí.

Theo đó, người thuê được tài trợ mặt bằng với giá thu tượng trưng, các dịch vụ đi kèm như đèn chiếu sáng, dù che, bữa cơm, dịch vụ vệ sinh, tắm giặt… cũng được miễn phí cho bà con. Ngoài ra, người bán còn được tạo điều kiện tối đa trong công việc vận chuyển, bảo vệ an ninh trật tự, giải quyết khó khăn vướng mắc…

“Chúng tôi thấu hiểu nỗi buồn của người bán khi chợ 30 Tết mà vẫn chưa bán hết hàng, nên chúng tôi tạo điều kiện cho các nhà vườn gửi hoa lại chợ và phân công người trông nom cẩn thận, chờ qua Tết thu dọn về sau. Ngày 30 Tết, chi phí vận chuyển về thường rất cao, qua Tết, chi phí vận chuyển thấp hơn sẽ phần nào hỗ trợ các nhà vườn”, ông Tuấn nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem