Làng nghề hoa cây kiểng Thủ Đức vì sao không còn thịnh như xưa?

Anh Nguyên Thứ sáu, ngày 06/10/2023 14:21 PM (GMT+7)
TP.Thủ Đức (TP.HCM) có tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp. Do đó, làng nghề hoa cây kiểng Thủ Đức cũng dần mất đi những điều kiện thuận lợi để phát triển.
Bình luận 0

Làng nghề hoa cây kiểng Thủ Đức (TP.Thủ Đức) có 256 hộ tham gia sản xuất, tập trung chủ yếu tại 4 phường: Phường Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Phước, phường Linh Đông, phường Tam Phú; thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng. Làng nghề hoa cây kiểng Thủ Đức trồng nhiều loại cây kiểng và hoa có giá trị kinh tế cao. Trong đó, nổi bật nhất là hoa mai vàng Thủ Đức đã trở thành thương hiệu. 

TP.Thủ Đức đang tập trung cho sản xuất chủ yếu là hoa, cây kiểng, cá cảnh, rau sạch và phát triển dịch vụ nông nghiệp như chăm sóc bảo dưỡng mai Tết, cho thuê cây kiểng, chăm sóc mảng xanh thiết kế sân vườn, dịch vụ du lịch nhà vườn nhằm tăng giá trị sản xuất cũng như tăng thu nhập cho người dân.

Làng nghề hoa cây kiểng Thủ Đức vì sao không còn thịnh như xưa? - Ảnh 1.

Trong các loại cây kiểng, trồng mai vàng là nghề nổi tiếng của TP.Thủ Đức. Ảnh: A.K

Tuy nhiên, hiện nay nghề trồng cây kiểng nói chung và trồng mai vàng tại TP.Thủ Đức đang gặp nhiều khó khăn. Theo Hội Nông dân TP.Thủ Đức, hiện nay, sản xuất nông nghiệp tại địa phương còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa nhiều. Sản xuất nông nghiệp tại TP.Thủ Đức chưa được định hướng theo nhu cầu thị trường, giá vật tư cao trong khi đầu ra sản phẩm không ổn định.

Mặt khác, quá trình đô thị hóa trên địa bàn tiếp tục diễn ra nhanh. Tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; lạm phát, kinh tế gặp khó khăn; tình hình thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp, khó dự báo và triều cường, xâm nhập mặn đã gây ảnh hưởng nhiều cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Chính vì lý do đó, trong giai đoạn 2013-2020, TP.HCM định hướng bảo tồn và phát triển 8 làng nghề, trong đó có làng nghề hoa cây kiểng Thủ Đức. Tuy nhiên, giai đoạn 2022-2025, thành phố định hướng bảo tồn và phát triển 7 ngành nghề nông thôn và 5 làng nghề, làng nghề truyền thống, trong đó không có làng nghề hoa cây kiểng Thủ Đức. Thay vào đó là làng nghề trồng mai vàng mới ở xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Thời gian tới, TP.Thủ Đức định hướng phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại phù hợp với trình độ và nhu cầu của nông dân. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch; nông nghiệp đô thị; tổng kết, đánh giá và phổ biến, hướng dẫn hội viên, nông dân nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương.

Làng nghề hoa cây kiểng Thủ Đức vì sao không còn thịnh như xưa? - Ảnh 3.

Làng nghề hoa cây kiểng Thủ Đức không còn thịnh như xưa. Ảnh: A.H

Đồng thời thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã về kiến thức, vốn sản xuất, hỗ trợ xây dựng thương hiệu. Chú trọng việc tổ chức tham quan, học tập thực tế các mô hình hợp tác xã tiên tiến trong và ngoài thành phố. Đề xuất giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ nông dân phù hợp với nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất của tổ hợp tác, hợp tác xã.

Hướng dẫn xây dựng logo, thương hiệu tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia các hội chợ để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ hợp tác xã tham gia chương trình OCOP.

Được biết, ngành nghề trồng hoa cây kiểng tại TP.HCM có hơn 1.000 hộ đang sản xuất, trong đó có khoản 2.000 lao động tham gia thường xuyên.

Cây kiểng là 1 trong 6 cây, con chủ lực được TP.HCM tập trung phát triển, gồm rau, hoa cây kiểng, bò sữa (con giống, sữa), heo (con giống, thịt), tôm nước lợ. Ngoài ra, TP còn phát triển thêm cá cảnh, cây dược liệu, tôm càng xanh, thủy đặc sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem