Bát Tràng mang bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến tay người dùng

Chủ nhật, ngày 18/12/2022 07:00 AM (GMT+7)
Tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ 2 năm 2022, nhiều sản phẩm nông nghiệp và làng nghề tiêu biểu đã được giới thiệu tới công chúng. Đáng chú ý, xuất hiện cặp lục bình gốm mạ vàng được một cơ sở gốm sứ Bát Tràng chào bán giá lên tới 600 triệu đồng/đôi.

Video: Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ 2 năm 2022.

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 1.

Với quy mô khoảng 15.000 m2, Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội được chia ra làm các khu trưng bày chính như: Khu trưng bày sinh vật cảnh; Khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp và làng nghề tiêu biểu, sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội; Khu ẩm thực; Khu trưng bày sản phẩm đồ gỗ dân dụng và đồ gỗ mỹ nghệ; Khu trưng bày sản phẩm gốm sứ, mây, tre, giang đan…

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 2.

Chương trình đã thu hút 273 đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Trong đó 153 đơn vị của 27 quận, huyện, thị xã của Hà Nội và 92 đơn vị của 24 tỉnh thành phố khác, 28 đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài ra, tại sự kiện còn trưng bày khoảng 500 tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu của 15 tỉnh, thành phố phía Bắc. Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 14 đến ngày 18/12.

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội thu hút rất đông người dân tới tham quan, mua sắm.

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 4.

Tỏi Lý Sơn được bày bán với giá 35.000 đồng/túi.

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 5.

Theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 được tổ chức nhằm giới thiệu những thành tựu đạt được trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố Hà Nội.

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 6.

Cùng với đó, Festival lần này còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và địa phương quảng bá sản phẩm nông sản, sản phẩm làng nghề, vật tư, máy móc, thiết bị nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm OCOP đã được chứng nhận và các sản phẩm tiềm năng 5 sao của thành phố.

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 7.

Đặc biệt, để kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài vào Thủ đô, tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần này Hà Nội còn giới thiệu các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái góp phần gìn giữ nghề truyền thống và duy trì đặc sản địa phương.

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 8.

Đây cũng là cơ hội hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông.

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 9.

Chị Nguyễn Thanh Tâm (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi vô cùng ấn tượng với các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam bởi tính an toàn và chất lượng sản phẩm".

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 10.

Tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ 2 năm 2022, nhiều đơn vị tại làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) đã mang đến rất nhiều sản phẩm gốm sứ chất lượng cao.

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 11.

Trong số đó, sản phẩm lục bình gốm mạ vàng có giá lên tới 600 triệu đồng/đôi.

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 12.

Những chi tiết trên sản phẩm được những đôi bàn tay "vàng" của nghệ nhân làng gốm Bát Tràng chọn, xử lý và pha chế đất, tạo dáng, tạo hoa văn, phủ men và nung với chất lượng hoàn hảo.

Bát Tràng mang lục bình gốm mạ vàng giá 600 triệu/đôi đến Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - Ảnh 13.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm gốm sứ Bát Tràng khác cũng được giới thiệu với giá từ một triệu cho đến hàng chục triệu đồng.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem