Miễn giảm học phí: Chủ trương tốt giúp phụ huynh giảm gánh nặng, hạn chế học sinh bỏ học

Nguyễn Đức Thứ hai, ngày 23/10/2023 08:53 AM (GMT+7)
Theo nhiều chuyên gia, việc miễn giảm học phí là một quyết sách đúng đắn, hợp ý Đảng, lòng dân. Đặc biệt, chủ trương này sẽ giúp phụ huynh giảm gánh nặng, hạn chế học sinh nghỉ, bỏ học.
Bình luận 0

HĐND tỉnh Quảng Bình sáng 2/10 thông qua nghị quyết về miễn học phí năm học 2023-2024. Học sinh ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển được miễn học phí cả năm. Các khu vực còn lại, học sinh được miễn học phí kỳ I. Những trường bị giảm thu từ nguồn học phí sẽ được ngân sách hỗ trợ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Quảng Bình miễn học phí công lập. Khoảng 233.500 học sinh ở các cấp học được hưởng chính sách này. Học phí công lập của tỉnh hiện dao động 80.000 đồng-370.000 đồng/học sinh/tháng.

Tính đến nay đã có 5 địa phương quyết định miễn, giảm học phí năm học 2023 - 2024 cho học sinh gồm: Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam, Quảng Bình.

Câu chuyện các tỉnh thành thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh đã nhận được sự ủng hộ, tín hiệu tích cực từ phụ huynh, học sinh, nhất là sau thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Phụ huynh giảm gánh nặng

Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh, thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội cho hay, với một tỉnh còn khó khăn như tỉnh Quảng Bình thì việc đưa chủ trương miễn học phí cho học sinh là cần thiết, hết sức đúng đắn.

Miễn giảm học phí: Chủ trương tốt giúp phụ huynh giảm gánh nặng, hạn chế học sinh bỏ học - Ảnh 1.

Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Quảng Bình có gần 150.000 học sinh công lập được hưởng lợi từ nghị quyết miễn học phí. Ảnh: Trần Anh.

"Chúng ta đã đưa vào Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong khi đó, giáo dục là quốc sách rồi thì các địa phương phải tìm mọi điều kiện cho giáo dục phát triển. Và tỉnh Quảng Bình là một tỉnh khó khăn nhưng họ làm được thì rất là tốt, đúng đắn. Bởi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, nguồn nhân lực sau này. Đây là một dấu ấn hay, nhất là đối với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình", ông Tiến chia sẻ.

Song song với đó, ông Tiến cũng cho rằng, với những gia đình ít con, có điều kiện mức học phí như hiện nay không vấn đề gì; tuy nhiên, với những gia đình nhiều con, thu nhập bếp bênh số tiền đóng học phí đó không hề nhỏ.

"Bản thân tôi đã từng đi một số nước ở Bắc Âu và thấy rằng họ đã miễn hoàn toàn học phí cho các cấp học phổ thông từ chục năm trước. Họ chỉ thu học phí ở bậc đại học. Bởi vậy, tôi cho rằng, việc giảm học phí ở tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh thành phố khác sẽ giúp cha mẹ các em bớt đi một gánh nặng, học sinh có động lực học tập, đặc biệt, sẽ hạn chế tình trạng học sinh nghỉ, bỏ học", ông Tiến nói. 

Đối với tỉnh Quảng Bình, nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc giảm học phí cho học sinh cũng đồng nghĩa với việc ngân sách dành cho việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho giáo dục bị giảm đi.

Tuy nhiên, theo ông Tiến, trước khi đưa ra chủ trương giảm học phí, Quảng Bình cũng đã phải tính toán rất kỹ để không ảnh hưởng đến yếu tố này. Họ sẽ cân đối để không đầu tư quá mạnh cho một số lĩnh vực khác chưa cần thiết mà tập trung cho giáo dục trước.

"Như vậy, họ đều đã có những tính toán cụ thể và điều đó chắc chắn không ảnh hưởng nhiều", ông Tiến nói và cho biết thêm, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh là những thành phố lớn, trực thuộc Trung ương, có điều kiện thuận lợi hơn nhưng chưa làm được thì cũng cần phải cân nhắc, có sự đầu tư cho giáo dục…

Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh cân nhắc áp dụng chủ trương miễn, giảm học phí

Phó GS.TS Lê Hữu Lập, nguyên Phó Giám đốc Học viện Bưu Chính Viễn Thông tỏ ra phấn khởi khi biết tin Quảng Bình thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh.

Ông nói rằng, đối với tỉnh Quảng Bình, đây là chính sách hợp ý Đảng, lòng dân. Còn đối với người dân, việc này là đúng đắn, vừa tạo điều kiện cho các em học sinh yên tâm bước vào năm học mới, mặt khác cũng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là thời điểm sau đại dịch Covid-19.

Miễn giảm học phí: Chủ trương tốt giúp phụ huynh giảm gánh nặng, hạn chế học sinh bỏ học - Ảnh 3.

Phó GS.TS Lê Hữu Lập, nguyên Phó Giám đốc Học viện Bưu Chính Viễn Thông. Ảnh nhân vật cung cấp.

Đặc biệt, Quảng Bình, có nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; bởi vậy, chính sách này mang tính nhân văn, góp phần hỗ trợ người dân hiện có con đang ở độ tuổi đến trường, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học.

"Quảng Bình cũng là địa phương thường chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai, đặc biệt là dịch Covid-19 trong các năm vừa qua. Vì vậy, tôi cho rằng quyết sách này đã giúp cho những trường hợp, gia đình khó khăn có điều kiện cho con em học tập tốt hơn, mặt khác, góp phần chia sẻ bớt gánh nặng với người dân, gia đình các em học sinh", tiến sĩ Lập bộc bạch.

Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh là những thành phố lớn, trực thuộc Trung ương, hiện nay cũng chưa có chính sách miễn học phí như tỉnh Quảng Bình. Theo tiến sĩ Lập, Hà Nội cũng có nhiều gia đình khó khăn ở vùng núi, vùng sâu ở huyện Ba Vì, Sóc Sơn…

"Bởi vậy, lãnh đạo các thành phố này cũng có thể nghiên cứu, ban đầu có thể miễn học phí cho các cấp tiểu học trước, sau đó, khi có đủ điều kiện sẽ miễn tiếp học phí cho cấp trung học, phổ thông", ông Lập nói.

Theo ông, để làm việc này, các thành phố lớn lại phải ngồi lại họp bàn, cân đối ngân sách chung xem lĩnh vực nào cấp thiết, lĩnh vực nào cần đầu tư ngay, lĩnh vực nào ưu tiên đầu tư cho tương lai…. Tuy nhiên, để chính sách được thực hiện đảm bảo công bằng trong giáo dục, UBND TP.Hà Nội cũng cần đề xuất thêm đối tượng là trẻ mầm non và học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình, trong năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 575 trường học (trong đó 561 trường công lập) và trên 233.500 học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành là hơn 17.400 người. Việc miễn, giảm học phí giúp người dân giảm bớt những khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế hiện nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem