Một trường cao đẳng dành 15 tỷ đồng cho sinh viên vay học tập với lãi suất 0% trong 5 năm

Quốc Hải - Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 30/09/2023 16:03 PM (GMT+7)
Quỹ Tín dụng sinh viên Đại Việt hiện có 15 tỷ đồng, sẵn sàng cho sinh viên vay học tập toàn khóa với lãi suất 0% trong thời gian 5 năm.
Bình luận 0

Đây là chia sẻ của TS Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, tại lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024, diễn ra sáng 30/9 tại TP.HCM.

Một trường CĐ dành 15 tỷ đồng cho sinh viên vay học tập với lãi suất 0% trong 5 năm - Ảnh 1.

TS Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn trao thưởng cho SV học tập xuất sắc. Ảnh: ĐV

Theo TS Lê Lâm, năm nay nhà trường vinh dự được đón tiếp gần 800 tân sinh viên khóa 2023 với tất cả các ngành. Để tạo điều kiện cho tân sinh viên "quên gánh nặng học phí", nhà trường đã thành lập và nâng mức Quỹ Tín dụng sinh viên Đại Việt với số vốn lên đến 15 tỷ đồng, đang sẵn sàng tạo điều kiện cho các em vay vốn học tập toàn khóa học tại Trường.

"Các em sinh viên vay vốn sẽ không chịu lãi suất (lãi suất 0%), thời gian vay hỗ trợ lên đến 5 năm. Đây là một cơ hội lớn mà hệ thống Giáo dục Đại Việt chuẩn bị cho các em sinh viên giảm bớt lo lắng khi học tập", TS Lê Lâm chia sẻ.

Bên cạnh đó, để động viên và khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên, hỗ trợ sinh viên bước đầu nhập học, nhà trường quyết định trao học bổng cho tân sinh viên khóa 2023 gồm: 11 Học bổng hạng A 50% học phí; 39 học bổng hạng B 25% học phí, học bổng hạng C 2.000.000đ; học bổng hạng D 10% học phí. 

Tổng trị giá chính sách học bổng trong đợt trao tặng này gần 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại buổi lễ khai giảng hôm nay, các doanh nghiệp đối tác hợp tác của trường cũng trao tặng 65 suất học bổng trị giá 130 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập đang học tại Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.

Một trường CĐ dành 15 tỷ đồng cho sinh viên vay học tập với lãi suất 0% trong 5 năm - Ảnh 3.

Nhà trường tiếp tục cam kết 100% đảm bảo việc làm đúng với ngành nghề cho tân sinh viên. Trong ảnh, sinh viên Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn nhận bằng tốt nghiệp.

Tại buổi lễ khai giảng, TS Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn cũng cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện cam kết 100% đảm bảo có việc làm đúng với ngành nghề mà sinh viên đã đăng ký học tập tại Trường với tân sinh viên Khóa 2023.

"Cam kết này của nhà trường giúp sinh viên yên tâm hơn trong suốt quá trình học tập tại Trường. Sinh viên có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện tốt quá trình học tập, đảm bảo tiêu chí đầu ra và hoàn thành tốt các nghĩa vụ theo cam kết để đạt được yêu cầu khi đến nhận việc tại doanh nghiệp", ông Lâm nói thêm.

Một trường cao đẳng dành 15 tỷ đồng cho sinh viên vay học tập với lãi suất 0% trong 5 năm - Ảnh 4.

TS Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐTBXH tuyên dương sinh viên xuất sắcTrường CĐ Đại Việt Sài Gòn. Ảnh: Đ.V

Cũng nhân dịp lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024, nhà trường cũng đồng thời tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 739 tân cử nhân các khối ngành: Y Dược, Công nghệ ô tô, Ngoại ngữ, Kỹ thuật Công nghệ, Kinh tế, Du lịch, Sư phạm ở tất cả các hệ đào tạo của Trường. 

Trong đợt trao bằng này, có 51 sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và 172 sinh viên có kết quả học tập giỏi. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá trở lên là 80%.

Theo TS Lê Lâm, trong năm học 2023 - 2024, nhà trường quyết tâm hoàn thiện bộ máy quản lý, tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn và  phát triển quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị... Đồng thời, tăng cường áp dụng chuyển đổi số, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường để đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

Ông Lâm cho biết thêm, nhà trường cũng sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo các ngành nghề mới nhằm đáp ứng thời đại cách mạng công nghiệp số và tiếp tục đổi mới, cập nhật bổ sung chương trình đào tạo các ngành theo hướng chuẩn năng lực và kỹ năng làm việc; Gắn kết với nhu cầu nhân lực của xã hội theo hướng đa ngành nghề, đa dạng hoá về loại hình, phương thức và thời gian đào tạo....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem