dd/mm/yyyy

Nét độc đáo trong Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa năm 2024

"Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa năm 2024" được diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa từ ngày 19-21/1 với những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Sôi động Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên

Đến với Tuần lễ Văn hoá người dân xứ Thanh ấn tượng sâu sắc với không gian văn hóa vùng cao của các dân tộc: Thái, Mông, Hà Nhì, Lào. Không chỉ ở những ngôi nhà độc đáo, trang phục đặc sắc mà còn ở sự thân thiện, mến khách của những người con Điện Biên. Nhiều du khách đã tới đây để hòa mình vào không khí lễ hội, vui trong điệu xòe, điệu lăm vông rồi cùng uống cạn những chiếc "sừng trâu" đong đầy rượu Mông pê thơm nồng của vùng cao Tây Bắc.

Nét độc đáo trong Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa năm 2024- Ảnh 1.

"Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa năm 2024" được diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa từ ngày 19-21/1 với những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc tỉnh Điện Biên. Ảnh: CTV

Tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa còn triển lãm 150 bức ảnh với chủ đề "Thanh Hóa với Chiến dịch Điện Biên Phủ" thu hút đông đảo người dân tới tham quan, tìm hiểu lịch sử. Triển lãm ảnh "Thanh Hóa với Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954" gồm 150 ảnh, tài liệu, bản trích được trưng bày thành 3 phần. Ở phần 1 với chủ đề "Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và những đóng góp của quân và dân tỉnh Thanh Hóa"; phần 2 với chủ đề "Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên"; phần 3 với chủ đề "Điện Biên - Điểm hẹn nơi biên cương" gồm 40 ảnh giới thiệu những hình ảnh về sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của Điện Biên và Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tại khu vực các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên và Thanh Hóa luôn nhộn nhịp du khách và người dân TP. Thanh Hóa đến tham quan, mua sắm. Việc mang các sản phẩm đặc trưng đến với tuần lễ du lịch không chỉ để giới thiệu, quảng bá, mà đó còn là cơ hội để các đơn vị xúc tiến, hợp tác mở rộng thị trường. Đặc biệt, tại các quầy hàng trưng bày sản vật nông sản miến dong, gạo nếp nương, thịt sấy… thu hút đông du khách và người dân của TP. Thanh Hóa đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm.

Nét độc đáo trong Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa năm 2024- Ảnh 2.

Bà Giàng Thị Mẩy, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) mang đến Tuần lễ Văn hoá các sản phẩm thêu thổ cẩm đặc sắc. Ảnh: Thu Hường

Khu vực trải nghiệm ẩm thực của Điện Biên cũng là điểm nhấn trong "Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa năm 2024". Với những món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái như xôi tím nếp nương, thịt xiên nướng, thịt băm cuộn lá nướng... đã níu chân không ít thực khách xứ Thanh ở lại với Quảng trường Lam Sơn. Ai cũng muốn thưởng thức thử một phần xôi tím kèm với thịt nướng, vừng và không thể thiếu được chẳm chéo – món chấm đặc trưng của Tây Bắc. Đây cũng chính là nét độc đáo cuốn hút thực khách, nhất là món chẳm chéo ướt được nhiều thực khách mua về sử dụng.

Tối 20/1, tại Quảng trường Lam Sơn, UBND tỉnh Điện Biên và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống với chủ đề "Điện Biên – Thanh Hóa lung linh những sắc màu" do các nghệ nhân, ca sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật hai tỉnh Điện Biên – Thanh Hóa thể hiện.

Theo ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nói: Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống tạo nên sự hòa quyện trong không gian của "Những sắc màu văn hóa" của các dân tộc vùng Tây Bắc và các dân tộc của xứ Thanh; góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc Điện Biên và Thanh Hóa; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các giữa dân tộc và hai tỉnh.

Nét độc đáo trong Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa năm 2024- Ảnh 3.

Không chỉ du khách trong nước mà các du khách nước ngoài cũng rất thích thú với các sản phẩm thổ cẩm truyền thống mà các nghệ nhân Điện Biên mang đến Tuần lễ Văn hoá. Ảnh: CTV

"Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa năm 2024" là dịp để quảng bá hình ảnh, văn hóa, các trò chơi dân gian, không gian văn hóa nghệ thuật của các dân tộc; tôn vinh thế mạnh các sắc màu văn hóa dân tộc tiêu biểu của tỉnh Điện Biên và Thanh Hóa. Qua đó, tạo ra nhiều cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa, du lịch, góp phần đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch, kinh tế giữa Điện Biên và Thanh Hóa, cũng như với cả nước và quốc tế. Đặc biệt, góp phần xây dựng Điện Biên - Thanh Hóa trở thành điểm sáng trong việc chung tay tạo nên thương hiệu, góp phần đưa du lịch Việt Nam ngày càng phát triển, vươn tầm ra thế giới, với nhiều dấu ấn trong thời gian tới.

Thanh Tùng