TP.HCM: Ngày cuối nghỉ lễ, giao thông phía Đông thông thoáng

Quang Sung Thứ hai, ngày 02/01/2023 11:04 AM (GMT+7)
Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM tình trạng giao thông vẫn thông thoáng, lưu lượng phương tiện ở mức thấp.
Bình luận 0

Sáng ngày 2/1/2023, theo ghi nhận của phóng viên tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, tình hình giao thông thông suốt. Tại các tuyến đường lớn như QL1A, QL1K, Xa lộ Hà Nội số lượng phương tiện lưu thông ít hơn mọi ngày.

TP.HCM: Ngày cuối nghỉ lễ, giao thông phía Đông thông thoáng - Ảnh 1.

Sáng ngày 2/1/2023, trên các con đường lớn nối TP.HCM với khu vực phía Đông chỉ lác đác vài phương tiện. Ảnh: Quang Sung

Tài xế Trần Anh Tài (37 tuổi) chạy xe từ Phan Thiết vào trung tâm TP.HCM cho biết: “Sáng nay khi chạy vào TP.HCM tôi thấy tình trạng giao thông rất ổn. Chắc có lẽ phần lớn mọi người đang về quê nghỉ Tết nên số lượng phương tiện ít”. 

Anh Tài cho biết thêm, khả năng chiều nay số lượng người trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ sẽ tăng cao, do đó khả năng giao thông sẽ có phần khó khăn hơn buổi sáng.

TP.HCM: Ngày cuối nghỉ lễ, giao thông phía Đông thông thoáng - Ảnh 2.

Đường Xa lộ Hà Nội, đoạn ngã tư Thủ Đức thông thoáng, lưu lượng phương tiện ở mức ít. Ảnh: Quang Sung

Tại các bến xe kết nối khu vực phía Đông với trung tâm thành phố, số lượng khách chỉ lác đác, không có tình trạng quá tải. 

Theo ghi nhận, tại khu vực Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP.Thủ Đức) số lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số lượng phương tiện lưu thông ra vào cũng rất ít. Được biết đây là bến xe lớn, kết nối TP.HCM và các tỉnh thành phía Đông.

Khu vực Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cũng diễn ra tình trạng tương tự. Số lượng khách đi và khách đến tại bến không đáng kể, giao thông quanh khu vực bến xe cũng thông suốt hơn mọi ngày.

Bạn Hà Ny (22 tuổi) cho hay: “Mình nhà ở Bình Thuận, sáng nay mình bắt xe lên lại TP.HCM để kịp xử lý công việc. Xe mình đi chỉ có hơn 10 người, thời gian chạy cũng nhanh hơn mọi khi. Mình nghĩ có lẽ mọi người đến chiều mới trở lại thành phố, do đó buổi sáng có khá ít người đổ về bến xe”.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, năm nay số lượng người về quê nghỉ Tết Dương lịch giảm so với mọi năm. Sáng 31/12/2022 tại Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chỉ có lác đác vài khách.

Các con đường xung quanh bến xe miền Đông như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh thường xuyên là “điểm nóng” về kẹt xe mỗi dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán nhưng sáng 31/12/2022 rất thông thoáng.

TP.HCM: Ngày cuối nghỉ lễ, giao thông phía Đông thông thoáng - Ảnh 4.

Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP.Thủ Đức) ngày 2/1/2023 trong tình trạng vắng khách. Ảnh: Quang Sung

Đường về các tỉnh miền Tây, bến xe miền Tây cũng tương tự khi người dân quyết định đón Tết Dương lịch ở TP.HCM và về quê vào Tết Nguyên đán.

Năm nay do Tết Dương lịch và Tết Âm lịch tương đối sát nhau, do đó phần lớn người dân đợi đến Tết Âm lịch mới về quê. Điều này làm cho các cửa ngõ, bến xe ở thành phố dịp Tết Dương lịch năm nay không rơi vào tình trạng quá tải như mọi năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem