Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: Phố xá vẫn thưa vắng

Quang Phương Thứ năm, ngày 16/09/2021 11:12 AM (GMT+7)
Ngày 16/9, ngày đầu tiên Củ Chi cùng quận 7, Cần Giờ bắt đầu thực hiện “mở cửa" để phục hồi kinh tế theo chủ trương của UBND TP.HCM. Ghi nhận tại Củ Chi sáng nay cho thấy hàng quán tại đây vẫn chưa thực sự mở cửa, người dân vẫn thực hiện “ở yên tại chỗ” để chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Hàng quán vẫn tạm đóng cửa

Lúc 7h30 tại chốt kiểm soát đoạn cầu Rạch Tra (giáp giữa Hóc Môn và Củ Chi), tuyến đường thường ngày rất đông người và xe cộ, tuy nhiên, ghi nhận sáng nay chỉ có các loại xe tải, xe chở nhu yếu phẩm, xe phục vụ chống dịch qua lại là chính. 

Các phương tiện tham gia lưu thông từ Hóc Môn qua Củ Chi đều được lực lượng chức năng kiểm tra mã QR và giấy đi đường rất cẩn trọng. Ở chiều ngược lại thì chỉ lưa thưa một vài người dân đi lại. Họ cũng được kiểm tra giấy tờ, mã QR đầy đủ.

Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: thận trọng, an toàn - Ảnh 1.

Hàng quán tại tỉnh lộ 9 huyện Củ Chi đóng khép hờ cửa chứ chưa dám mở bán bình thường. Ảnh: Quang Phương.

Đại diện lực lượng chốt chặn tại đây cho hay: Tại chốt này, hàng ngày, các loại phương tiện vận tải qua lại là chính. Người dân đi xe máy qua chốt phần lớn là những người đi chích ngừa, khám thai…

Ghi nhận lúc 8h45 tại chốt kiểm soát trên tỉnh lộ 9 thuộc khu phố 3, thị trấn Củ Chi, người tham gia giao thông bằng xe máy qua chốt cũng khá thưa thớt, chủ yếu là lực lượng shipper và các loại xe tải. 

Anh Lưu Quốc Tuấn, cán bộ công an huyện Củ Chi được tăng cường trực chốt ở đây chia sẻ nhanh: người dân đi lại ít lắm, họ chưa dám ra đường đâu. Người tham gia đi ngoài đường phần lớn là những người đi chích ngừa, hoặc những người đã có đủ giấy tờ đi lại mà lâu nay đã sử dụng. Hiện nay, chưa có hướng dẫn cụ thể người tiêm đủ 2 mũi được tham gia giao thông bình thường nên người dân chưa đi lại nhiều.

Phóng viên đảo quanh nhiều tuyến đường tại huyện Củ Chi và ghi nhận các hàng quán, điểm bán nhu yếu phẩm vẫn chưa hoạt động trở lại bình thường. Các điểm bán gạo, bán rau, củ quả vẫn mở khép hờ cửa. Trong khi đó, các quán cơm, quán phở… vẫn đóng cửa im lìm.

Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: thận trọng, an toàn - Ảnh 3.

Một quán phở trên tỉnh lộ 9 huyện Củ Chi mở hờ cửa để bán mang về. Ảnh: Quang Phương

Chị Tặng Thị Loan, chủ quán cơm trên tỉnh lộ 9, xã Phước Vĩnh An cho phóng viên Dân Việt hay: "Tôi thấy đường sá vẫn im lặng, vẫn chưa có gì là mở cửa cả, người đi đường phần lớn là người đi chích ngừa đó. Chỉ nghe chủ trương mở cửa trên tivi thôi chứ chưa thấy khu phố thông báo gì cả. 

Mà nếu có mở cửa thì tôi cũng chưa dám bán vì cũng sợ lắm. Hiện nay, tôi đã được chích 2 mũi vắc xin rồi nhưng không dám ra đường đâu, nếu ra thì chỉ đi chợ mua đồ ăn rồi về thôi. Từ hôm dịch tới giờ, quán tôi đóng cửa, và tôi cũng chưa có tiền để trả tiền mặt bằng".

Bảo vệ mở rộng "vùng xanh" đề mở cửa

Trong thời gian qua, huyện Củ Chi là nơi được đánh giá tốt về công tác phòng chống dịch, kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, để đạt được thành quả như vậy, yếu tố trước hết và quyết định là ý thức tự giác, tinh thần chủ động của mỗi người dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 

"Biện pháp đầu tiên của địa phương là tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về sự nguy hại của dịch bệnh Covid-19. Từ đó, mỗi người dân chủ động tham gia vào mặt trận chống dịch. 

Mỗi người dân Củ Chi đều làm nhiệm vụ giám sát người đi, người đến ở từng khu dân cư và thông tin cho chính quyền để thực hiện tầm soát, khai báo y tế", Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho hay.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ các phương tiện tham gia lưu thông trên tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi. Clip: Quang Phương.

Tại Củ Chi, đến nay tất cả các F0 đều được phân loại, đưa vào các khu cách ly tập trung để theo dõi, điều trị với đầy đủ thuốc men, oxy, máy đo nồng độ oxy (SpO2)…, không có trường hợp nào cách ly, điều trị tại nhà.

Cùng với nâng cao hiệu quả điều trị cho F0, Củ Chi cũng đẩy nhanh việc tiêm vaccine trong dân. Trong đó, đáng chú ý là công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện tiêm vaccine. Do đó khi triển khai tiêm vaccine Vero Cell cũng được nhân dân đồng thuận rất cao. Hiện nay Củ Chi đã đạt 97,54% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 7,89% tiêm mũi 2.

Về phương án thực hiện "mở cửa", huyện Củ Chi tiếp tục chỉ đạo xã, thị trấn, ấp, tổ nhân dân xây dựng quy chế bảo vệ vùng xanh. Tuyên truyền để người dân chủ động, chính người dân sẽ xây dựng quy chế và thực hiện nghiêm với tinh thần kỷ luật cao, tuân thủ 5K để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: thận trọng, an toàn - Ảnh 5.

Người dân Củ Chi vẫn "ở yên tại chỗ" để phòng chống dịch nên việc giao nhận hàng hóa chủ yếu thông qua lực lượng shipper. Trong ảnh, một shipper giao hàng cho người dân tại khu phố 3, thị trấn Củ Chi. Ảnh: Quang Phương.

Song song với đó, Củ Chi đẩy nhanh việc tiêm phủ vaccine, hình thành miễn dịch cộng đồng, với mục tiêu đến ngày 15/9, phủ 100% vaccine mũi 1, 70% vaccine mũi 2 để từng bước mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh cần thiết.

"Củ Chi xác định, "mở cửa" lại các hoạt động kinh tế thì phải xây dựng kịch bản rất cụ thể, chi tiết, bảo đảm an toàn. Ví dụ như huyện đang xây dựng 1 lộ trình, quy định cụ thể đối với doanh nghiệp xanh (tất cả công nhân 2 mũi vaccine), khu dân cư xanh (tất cả cư dân đã tiêm 2 mũi vaccine)… để được hoạt động trở lại. Ngay cả các cửa hàng tạp hoá cũng sẽ được tính toán mở lại nếu người kinh doanh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. 

Khi hình thành cung đường xanh, người dân đi lại trên lộ trình từ xã xanh đến xã xanh sẽ được tạo điều kiện. Mong muốn lớn nhất của cá nhân tôi lúc này là không còn dịch bệnh, để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường", bà Phạm Thị Thanh Hiền chia sẻ.

Dưới đây là một vài hình ảnh, phóng viên Dân Việt ghi lại không khí tại Củ Chi trong ngày đầu "mở cửa".

Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: thận trọng, an toàn - Ảnh 6.

Một hộ dân trên tỉnh lộ 8 (xã Bình Mỹ) bày những mớ trái cây trước nhà để bán cho người đi đường. Ảnh: QUang Phương.

Chị Tặng Thị Loan chủ quán cơm trên tỉnh lộ 9, trò chuyện với phóng viên cho biết chưa dám bán lại vì sợ dịch vẫn còn. Clip: Quang Phương.

Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: thận trọng, an toàn - Ảnh 8.

Những chốt bảo vệ "vùng xanh" tại các con hẻm ở Củ Chi ngày càng nhiều để mở rộng vùng xanh toàn huyện. Ảnh: Quang Phương.

Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: thận trọng, an toàn - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng kiểm tra khai báo y tế đối với shipper di chuyển trên tỉnh lộ 9. Ảnh: Quang Phương

Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: thận trọng, an toàn - Ảnh 10.

Các xe du lịch di chuyển trên tỉnh lộ 9 cũng được kiểm tra khá kỹ. Ảnh: Quang Phương

Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: thận trọng, an toàn - Ảnh 11.

Chợ Củ Chi hiện vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: Quang Phương

Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: thận trọng, an toàn - Ảnh 12.

Một cửa hàng sách giáo khoa trên Quốc lộ 22 đoạn qua thị trấn Củ Chi mở cửa hoạt động, người dân đến mua sách nhưng phải đợi bên ngoài đến lượt mới được vào. Ảnh: Quang Phương.

Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: thận trọng, an toàn - Ảnh 13.

Tỉnh lộ 8, tuyến đường nối thị trấn Củ Chi với thị trấn Hậu Nghĩa (Đức Hòa, tỉnh Long An) khá vắng vẻ sáng nay. Ảnh: Quang Phương.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem