Nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng chiều 28 Tết ở Lâm Đồng có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 09/02/2024 08:12 AM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý đã bình luận vụ nghi phạm nổ súng cướp hơn 3 tỷ của chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, chiều 28 Tết.
Bình luận 0

Cướp hơn 3 tỷ của ngân hàng, nổ súng khi bị truy đuổi

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung để điều tra về hành vi Cướp tài sản liên quan đến vụ cướp chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng chiều 28 Tết ở Lâm Đồng có thể bị xử lý thế nào?- Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thành Trung cùng balô đựng tiền cướp được. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Trung ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh, đầu tư kinh doanh bất động sản thua lỗ, nợ nhiều người số tiền rất lớn. Liên tục bị hối thúc trả nợ, không có tiền tiêu xài vào những ngày cận Tết, anh ta lên kế hoạch cướp ngân hàng rồi tìm đường trốn sang Campuchia.

Sáng sớm 7/2 (28 Tết), Trung thủ súng trong người, mang theo balô lớn đựng quần áo, giày dép và mũ bảo hiểm để thay đổi nhân dạng sau khi gây án, chạy xe đến huyện Đức Trọng, cách nhà hơn 40 km tìm địa điểm gây án.

Khoảng hơn 15h, khi thấy chi nhánh ngân hàng Vietinbank nói trên chỉ còn vài khách giao dịch, Trung quyết định ra tay. Anh ta đeo khẩu trang, găng tay, đội mũ kết, đeo balô đi vào giả là khách rút tiền.

Ngồi đối diện với nữ nhân viên, trao đổi được vài câu, Trung đứng dậy rút súng leo lên quầy giao dịch uy hiếp. Nghi phạm tiến lại chỗ nữ nhân viên khác đang kiểm đếm một lượng lớn tiền, quăng balô yêu cầu bỏ tiền vào.

Trung leo qua kính ngăn, tiếp tục dọa bắn khi cô gái có vẻ do dự. Hắn hối thúc nữ nhân viên bỏ tiền vào balô, song không chờ được nên leo vào trong, vơ lấy nhiều cọc tiền mệnh gía 500.000 đồng (hơn 3 tỷ) cho vào balô rồi vội vã trở ra ngoài.

Chạy được vài bước, hắn bị bảo vệ và nhân viên ngân hàng chặn lại, tri hô. Tên cướp lập tức nổ súng khiến một bảo vệ bị thương, tẩu thoát.

Đến khoảng 2h ngày 8/2, Trung bị bắt tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cùng tang vật của vụ án.

Có thể đối mặt khung phạt cao nhất của tội cướp tài sản

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cũng như các nghi phạm cướp ngân hàng trước đó, chỉ một thời gian rất ngắn, Trung đã bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật của vụ án.

Với hành vi sử dụng súng đe dọa uy hiếp nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản, hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội Cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Với số tiền cướp được hơn 3 tỷ đồng, nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể phải đối mặt khung hình phạt cao nhất của tội cướp tài sản là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Theo ông Cường, vụ việc là phạm tội quả tang, có rất nhiều tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội. Với kết quả khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh, lời khai của nhân viên ngân hàng, lời khai của nghi phạm và các vật chứng thu giữ được, đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nghi phạm về tội Cướp tài sản theo khoản 4, Điều 168 Bộ luật hình sự.

Trong vụ việc này, hành vi của nghi phạm không chỉ là cướp tài sản mà còn dùng súng để chống trả lại lực lượng bắt giữ khiến cho nạn nhân bị thương tích.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi, làm rõ đặc điểm của khẩu súng mà nghi phạm đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, làm rõ khả năng sát thương của khẩu súng và thương tích của nạn nhân.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy đây là khẩu súng quân dụng hoặc tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, sẽ khởi tố nghi phạm về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, trường hợp không phải súng quân dụng nhưng cự ly bắn và khả năng sát thương của khẩu súng cũng có thể dẫn đến chết người, cũng sẽ khởi tố đối tượng này thêm một tội danh nữa là tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Vị chuyên gia nói thêm, vụ án này là một lần nữa cho thấy không ít các đối tượng làm ăn thua lỗ nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng để giải quyết khó khăn về tài chính, tuy nhiên chỉ một thời gian rất ngắn, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đều bị bắt giữ cùng tang vật của vụ án.

Hành vi của các đối tượng cướp tài sản thể hiện ý thức coi thường pháp luật, hành vi có tính chất côn đồ, manh động, ích kỷ cao độ. Chỉ vì khó khăn trước mắt mà sẵn sàng dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của người khác gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Vì thế, các đối tượng đều phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc bởi hành vi có tính chất côn đồ, manh động và đặc biệt nguy hiểm như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem