Người lao động trở lại làm việc, chủ doanh nghiệp vừa mừng, vừa lo

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 19/10/2021 06:00 AM (GMT+7)
Nhiều lao động quê ở Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông... trở lại TP.HCM làm việc, sau khoảng thời gian dài về quê vì Covid-19. Chủ của các doanh nghiệp vui mừng vì có người làm, nhưng cũng không ít lo âu...
Bình luận 0

Đóng cửa nhưng vẫn hỗ trợ nhân viên

Anh Nguyễn Cảnh Vịnh (chủ của một doanh nghiệp chuyên sản xuất, phân phối lá cửa cuốn ở quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết: Trước khi chưa có dịch Covid-19, công ty của anh có 10 nhân công. Trong đó có 3 nhân viên bán hàng phụ kiện và 7 người làm ở khâu sản xuất lá cửa cuốn.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở TP.HCM khoảng đầu tháng 6, nhân viên công ty của anh có 3 người về quê. Tất cả những người này đều ở các tỉnh thuộc Tây Nguyên như: Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông... Những người còn ở lại, họ quyết định bám trụ thành phố.

Nhiều lao động ở các tỉnh Tây Nguyên trở lại làm việc với các doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp vừa mừng, vừa lo - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Cảnh Vịnh cho biết, trong suốt thời gian đóng cửa công ty vì dịch Covid-19, nhưng anh vẫn luôn hỗ trợ những khoản cần thiết cho anh em nhân viên của mình. Ảnh: Chinh Hoàng.

"Dịch bùng phát mạnh và anh em nhân viên trong công ty tôi buộc phải tạm ngưng công việc, đóng cửa theo chỉ thị của thành phố. Tuy vậy suốt những tháng vừa qua ngoài các khoản chi phí trong gia đình, chi phí cho công ty tôi đều hỗ trợ những anh em ở lại 100.000 đồng/một người để lo cho anh em chi tiêu hàng ngày" - anh Vịnh chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

Sau khi thành phố có chỉ thị mở cửa trở lại từ 1/10, hiện tại 3 lao động quê ở các tỉnh Tây Nguyên đã quay trở lại làm việc. Một số nhân công anh Vịnh vừa tuyển được cũng thuộc các tỉnh nói trên đang trên đường vào.

Anh Vịnh bày tỏ, anh từng trải qua rất nhiều khó khăn trong công việc làm ăn, tuy nhiên mùa dịch vừa rồi là lần đầu lịch sử trong cuộc đời anh gặp phải. Mọi dòng tiền đều đóng băng, lãi ngân hàng phải luôn trả đều mỗi tháng. Và đặc biệt, những anh em bám trụ lại với công ty, anh Vịnh luôn hết sức hỗ trợ họ. Những người về quê trước đó cũng được anh hỗ trợ, nhưng phần ít hơn.

Nhiều lao động ở các tỉnh Tây Nguyên trở lại làm việc với các doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp vừa mừng, vừa lo - Ảnh 2.

Anh Trần Văn Tâm bên phải (lao động quê ở Kon Tum) nhân viên của công ty anh Vịnh cho hay, anh vừa quay trở lại công ty làm việc hôm 4/10 vừa rồi và tiến độ công việc vẫn còn chậm. Ảnh: Chinh Hoàng.

"Những người làm cùng tôi toàn là những anh em ở lâu năm nên đối với tôi tình cảm luôn được tôi đặt lên hàng đầu, phải chăm lo họ thật tốt lúc đó họ mới giúp được mình nhiều trong công việc" - anh Vịnh nói.

Anh Trần Văn Tâm (quê ở Kon Tum) nhân viên của công ty anh Vịnh cho hay, anh vừa quay trở lại công ty làm việc hôm 4/10 vừa rồi. Khoảng thời gian trước đó khi hay tin dịch Covid-19 bùng phát ở Sài Gòn, anh Tâm lo lắng cho tình hình ba mẹ già ở quê liền xin phép với anh Vịnh về quê tạm thời, để tiện chăm sóc cho ba mẹ vì trong nhà anh chị em đều làm ăn xa.

Suốt nhiều tháng liền thất nghiệp và mắc kẹt ở quê, anh Tâm nói: "Tôi vẫn nhận được sự quan tâm đến từ giám đốc công ty. Anh ấy vẫn hỗ trợ trả lương cho tôi hàng tháng khi tôi đang ở nhà và không làm việc. 

Chính vì thế việc tôi quay trở lại công ty làm việc ngay sau khi thành phố nới lỏng giãn cách là chuyện đương nhiên. Hơn Hết, tôi đã làm việc ở đây lâu năm, tình cảm những anh em ở đây như giám đốc, đồng nghiệp tôi đặt lên đầu chứ không có ai ép buộc tôi phải làm như vậy".

Anh Tâm cho biết thêm, những ngày đầu khi trở lại công ty làm việc khối lượng công việc giảm đi rất nhiều so với trước mùa dịch. Mọi hôm anh Tâm cùng với anh em làm không kịp tiến độ bàn giao nhưng từ sau khi trở lại chủ yếu những công việc nhỏ lẻ không đáng kể.

Chủ doanh nghiệp vừa mừng, vừa lo

Nói về tiến độ công việc và cách để giữ chân lao động trong khoảng thời gian trở lại đầy gian nan này, anh Vịnh cho hay mặc dù tiến độ công việc quá chậm so với trước nhưng rất may ngành nghề của anh vẫn có việc để làm khi nhu cầu thay, sửa chữa cửa cuốn của người dân sau mùa dịch này rất nhiều.

"Chỉ cần nguồn tiền được xoay vòng, tôi vẫn có thể tiếp tục cố gắng tạo điều kiện hết mức cho những anh em đang làm cho công ty tôi. Mặc dù không được như trước nhưng có tiền để trả công cho nhân viên hàng ngày để họ có đồng ra vào giúp gia đình họ là tôi thấy vui" - anh Vịnh nói.

Điều đáng lo ngại nhất đối với anh Vịnh là hiện tại, nhân công đang làm cho anh rất đông. Anh em vẫn chưa có thể đi liên tỉnh để giao hàng, cộng với số tiền các đại lý nợ lại khi lấy hàng, lên đến con số tiền tỷ, khiến anh gặp nhiều trở ngại trong việc nhập và bán hàng.

"Làm ăn thì ai cũng nợ. Tôi cũng thông cảm cho các chủ đại lý, các anh em thợ thầy khi lấy hàng bên tôi về làm. Giờ này khó khăn trong chuyện tiền bạc là tình hình chung" - anh Vịnh kể.

Nhiều lao động ở các tỉnh Tây Nguyên trở lại làm việc với các doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp vừa mừng, vừa lo - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Văn Đảo - nhân viên chuyên chở hàng cho công ty anh Vịnh. Anh Đáo hiện có 4 con nhỏ và cũng mới vừa quay trở lại công ty làm việc khi TP.HCM mở cửa. Ảnh: Chinh Hoàng.

Theo anh Nguyễn Văn Đảo - nhân viên chuyên chở hàng cho công ty anh Vịnh, anh Đảo cũng về quê hồi cuối tháng 6 ở Gia Lai. Anh Đảo không ngờ rằng tình hình dịch bệnh tại TP.HCM lại quá phức tạp khiến anh ở yên tại nhà không thể vào lại thành phố để làm ăn được.

Anh Đảo có đến 4 đứa con nhỏ tuổi xấp xỉ bằng nhau và khoảng thời gian thất nghiệp dài tháng mọi số tiền dành dụm khi anh làm ở thành phố đều hết sạch khi phải ở nhà dài hạn nuôi đến 6 miệng ăn.

"Cũng may nhờ giám đốc quan tâm hỗ trợ trong suốt những tháng dịch bệnh vừa rồi, nên gia đình tôi cũng đỡ khổ được phần nào. Giờ tình hình có vẻ ổn tôi mới quay lại làm việc hôm 10/10. Công việc tuy ít nhưng tôi phải cố gắng làm dành dụm để nuôi con trả nợ" - anh Đảo cho biết.

Tương tự, tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nghĩa chuyên mua bán, lắp đặt sửa chữa kho lạnh, máy lạnh (có địa chỉ tại quận 12) do anh Hoàng Đức Thùy làm chủ cũng có rất nhiều nhân công trở lại làm việc đến từ các tỉnh miền Tây.

Nhiều lao động ở các tỉnh Tây Nguyên trở lại làm việc với các doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp vừa mừng, vừa lo - Ảnh 5.

Công trình công ty anh Hoàng Đức Thùy đang thi công tại quận 12. Ảnh: Chinh Hoàng.

Theo anh Thùy, nhiều lao động của công ty anh quay lại từ hôm 6/10 đến bây giờ công việc cũng tạm ổn khi vừa qua anh nhận được các gói thầu có giá trị lớn với các đối tác nghề xây dựng.

Rất may mắn là sau khi thành phố cho phép đi lại, anh em ở công ty của anh cũng quay lại làm việc anh rất vui, nhưng cũng rất lo khi đến đây công ty anh có một công trình lớn ở Phan Thiết. Và hiện tại vẫn chưa có công văn nào của thành phố cho phép người dân đi liên tỉnh, anh đành ngồi chờ chỉ thị mới để tiếp tục công việc tiếp theo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem