Tây Ninh tăng cường giảm nghèo thông tin tại các vùng biên giới, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao

An Hải Thứ hai, ngày 20/11/2023 13:09 PM (GMT+7)
Tỉnh Tây Ninh xác định mục tiêu của tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin nhằm tăng cường thông tin thiết yếu cho xã hội, nhất là cho người dân sinh sống ở các xã biên giới, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Bình luận 0

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Tây Ninh hướng đến mục tiêu chung là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Đồng thời hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tăng cường thông tin thiết yếu cho các tầng lớp nhân dân, vùng nông thôn, biên giới

Bà Trần Thị Lan - PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh, cho biết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được kế thừa trên những thành tựu của giai đoạn 2016-2020. Một số dự án, tiểu dự án đã được triển khai trong giai đoạn trước, sẽ tạo thuận lợi cho địa phương tiếp tục triển khai trong giai đoạn này.

Tây Ninh tăng cường thực hiện giảm nghèo thông tin tại các vùng biên giới, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao - Ảnh 1.

Tây Ninh sẽ tăng cường giảm nghèo thông tin tại các vùng biên giới, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao. Ảnh: T.K

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tây Ninh sẽ triển khai 5 dự án, gồm: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình.

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin còn Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện tiểu đề án truyền thông về giảm nghèo đa chiều.

Mục tiêu của tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin nhằm tăng cường thông tin thiết yếu cho xã hội. Nhất là cho người dân sinh sống ở các xã biên giới, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Bao gồm thông tin về kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu nghèo bền vững.

Theo Ban tuyên giáo tỉnh Tây Ninh, hiện nay Tây Ninh có 3 cơ quan báo chí (Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh); 6 trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp phép.

Trong đó, riêng Cổng thông tin điện tử (UBND) tỉnh tích hợp 54 cổng thông tin điện tử thành phần; 94 đài truyền thanh cơ sở, 419 thiết chế văn hóa và 39 cơ quan báo chí có văn phòng đại diện hoặc phóng viên phụ trách địa bàn, thường xuyên đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền.

Tây Ninh tăng cường thực hiện giảm nghèo thông tin tại các vùng biên giới, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao - Ảnh 3.

Giảm nghèo thông tin là 1 trong 5 dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Tây Ninh. Ảnh: T.K

Trong 2 năm qua, các kênh thông tin của Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã đăng tải hơn 100.000 tin, bài, video clip, infographic tuyên truyền, lan tỏa, đưa thông tin sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, vùng nông thôn, biên giới.

Hướng đến chính quyền số, nhanh chóng phục vụ người dân

Để tăng cường tương tác, cung cấp thông tin cho nhân dân, tỉnh Tây Ninh đã tập trung xây dựng, phát triển, hoàn thiện các ứng dụng hỏi - đáp, cung cấp thông tin trực tuyến, như: Tổng đài 1022, Tây Ninh Smart, Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh, trang điện tử http://hoidap.tayninh.gov.vn

Tây Ninh tăng cường thực hiện giảm nghèo thông tin tại các vùng biên giới, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao - Ảnh 4.

Công tác giảm nghèo thông tin tại Tây Ninh có sự tham gia của nhiều tổ chức chính trị - xã hội. Ảnh: Q.S

Qua đó kịp thời cung cấp thông tin trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, y tế. Đồng thời, hằng năm tiếp nhận, trả lời hàng ngàn câu hỏi của công dân và giải quyết nhiều vấn đề khác liên quan đến công tác quản lý nhà nước.

Đồng hành trong công tác giảm nghèo thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cùng với hệ thống Tuyên giáo tỉnh còn có MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã lồng ghép thực hiện hơn 1.300 cuộc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hơn 32.000 lượt đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Điển hình là phát huy các mô hình như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Tủ sách Mặt trận”…

Tây Ninh tăng cường thực hiện giảm nghèo thông tin tại các vùng biên giới, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao - Ảnh 5.

Tỉnh Tây Ninh sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: T.K

PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh - bà Trần Thị Lan, cho biết thời gian tới Tây Ninh sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, nhằm tôn vinh, khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và những gương sáng thoát nghèo điển hình tiêu biểu; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào quyên góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”.

Tỉnh Tây Ninh cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về việc thực hiện chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững. Tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến của cá nhân, tập thể trong thực hiện xóa đói, giảm nghèo để khơi dậy tính tự lực, ý chí thoát nghèo...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem