Nhà để xe công cộng là giải pháp tạm thời cho giao thông TP.HCM

Quang Sung Thứ năm, ngày 20/07/2023 19:00 PM (GMT+7)
Sở GTVT TP.HCM đang rà soát 4 điểm để xây dựng nhà để xe công cộng, nhằm giải quyết nhu cầu dừng đỗ xe trên địa bàn thành phố.
Bình luận 0

Liên quan đến việc Sở GTVT TP.HCM đang rà soát, thực hiện xây dựng có thời hạn công trình nhà để xe công cộng trên địa bàn thành phố, tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 20/7, bà Nguyễn Thị Xuân Hiếu - Chánh Văn phòng Sở GTVT TP.HCM, cho biết việc xây dựng công trình để xe công cộng có thời hạn trên địa bàn TP.HCM thực hiện theo Nghị quyết 98 mới đây của Quốc hội ban hành. 

Hiện Sở GTVT TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức rà soát vị trí dự kiến phù hợp xây dựng có thời hạn công trình nhà để xe công cộng.

Nhà để xe công cộng là giải pháp tạm thời cho giao thông TP.HCM - Ảnh 1.

Nhiều vỉa hè tại TP.HCM bị lấn chiếm làm bãi giữ xe do thiếu nơi để xe. Ảnh: Quang Sung

“Về đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, thì các các chủ đầu tư, các nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận có trách nhiệm quản lý, vận hành công trình để xe công cộng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Về thời gian dự kiến triển khai và hoàn thành, hiện Sở đang rà soát các vị trí phù hợp để xây dựng. Khi rà soát xong, sẽ thông tin về thời gian xây dựng”, bà Hiếu cho biết.

Bà Hiếu cho biết thêm, cơ sở pháp lý là cao nhất để Sở GTVT TP.HCM thực hiện công trình nhà để xe công cộng là Luật xây dựng và các văn bản pháp luật nhà nước có liên quan. 

Trong đó, mới đây nhất là Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tại TP.HCM. 

Tại khoản 10, điều 6 của nghị quyết quy định về điều kiện cung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình công cộng, bao gồm nhà để xe trên đất do Nhà nước quản lý.

“Việc xây dựng có thời hạn những công trình để xe công cộng là một trong những giải pháp trước mắt, nhằm tăng cường công tác quy hoạch và quản lý bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố, giải quyết nhu cầu dừng đỗ xe, góp phần tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, bà Hiếu nói.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản gửi một số cơ quan, đơn vị về rà soát trong phạm vi quản lý 4 vị trí đất do Nhà nước quản lý, để xây dựng có thời hạn công trình để xe công cộng lắp ghép thông minh.

4 vị trí được đề xuất làm công trình để xe công cộng gồm: một phần lòng đường Lê Lai (đoạn từ Phạm Hồng Thái đến đường Nguyễn Thị Nghĩa), một phần công viên Lê Văn Tám (trên đường Hai Bà Trưng), khu vực bến xe buýt Chợ Lớn và một phần lòng đường Hải Thượng Lãn Ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem