Nhà hàng, quán ăn ở TP.HCM mở cửa xuyên Tết

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 22/01/2023 16:04 PM (GMT+7)
Nhiều nhà hàng, quán ăn tại TP.HCM bán xuyên Tết, ngay cả mùng 1 để đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhiều quán phụ thu 5.000 - 10.000 đồng dịp Tết.
Bình luận 0

Sáng mùng 1 Tết (ngày 22/1), quán bún bò Huế trên đường Trường Sa (quận 3) vẫn mở cửa đón khách. Quán khá đông trong ngày đầu tiên của năm mới, phục vụ khoảng 60 - 70% so với công suất ngày thường.

“Trước Tết một hai tuần, tôi đã thông báo cho khách quen mở cửa xuyên Tết. Hầu hết khách ở Sài Gòn hoặc không về quê đều háo hức khi tôi không nghỉ Tết. Tết nhiều người ngán thịt kho trứng, canh khổ qua thì có chỗ đổi vị”, chị Út Mai - chủ quán bún bò, nói.

Nhà hàng, quán ăn ở TP.HCM mở cửa xuyên Tết - Ảnh 1.

Nhà hàng, quán ăn mở cửa xuyên Tết tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Tại khu vực này, các cửa hàng, nhất là quán ăn đều đã đóng cửa nên tiệm bún bò của chị Mai vừa thu hút khách quen, vừa có khách vãng lai trong ngày mùng 1 Tết. Chị Mai cho rằng, thông lệ hàng năm, mùng 3, mùng 4, khách sẽ càng đông hơn nữa, bởi khi đó người dân thực sự “ngán” các món ăn ngày Tết.

Năm nay, hàng loạt nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại TP.HCM mở cửa xuyên Tết, đón khách ngay cả mùng 1 tương tự chị Mai.

Trên đường Trần Nguyên Đán (quận 1), quán Phở Hiền cũng phục vụ xuyên Tết. Đây là quán ăn có tiếng ở khu vực này nên ngày đầu năm, quán thu hút rất đông khách. Bên ngoài, quán treo biển bán xuyên Tết, khách ngồi từ trong ra ngoài. Bên ngoài, quán kê thêm một số chiếc bàn di động phục vụ khách. Quán hủ tiếu Nam vang cạnh chợ Tân Định cũng tấp nập khách từ sáng đến trưa.

Hầu hết quán ăn phục vụ xuyên Tết tại TP.HCM đều phụ thu thêm từ 5.000 - 10.000 đồng so với mức giá ngày thường.

Nhà hàng, quán ăn ở TP.HCM mở cửa xuyên Tết - Ảnh 2.

Quán ăn phụ thu 5.000 - 10.000 đồng dịp Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Quán phở Việt Nam trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3), phục vụ xuyên Tết. Quán phụ thu 10.000 đồng mỗi tô phở đến mùng 5 Tết. Một quán khác cũng thuộc hệ thống này nằm tại quận 1 đã nghỉ Tết nên lượng khách quen dồn về cửa hàng trên đường Trần Quốc Thảo càng đông. Khách vẫn chấp nhận mức phụ thu 10.000 đồng mỗi tô phở.

Nhiều chuỗi cà phê lớn như Highlands, Starbucks Coffee, The Coffee House… đều thông báo hoạt động xuyên Tết, mở cửa từ sáng và phục vụ đến 22h cùng ngày. Thời gian hoạt động có thể khác nhau giữa các cửa hàng, nhưng hầu hết cửa hàng tại TP.HCM đều đón khách từ mùng 1 Tết.

Đại diện Aeon Việt Nam cho biết hai siêu thị, trung tâm mua sắm Aeon Bình Tân và Aeon Tân Phú hoạt động ngay mùng 1 Tết để đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm, giải trí của người dân. Cụ thể, hai trung tâm Aeon này mở cửa từ 11h đến tối. Từ mùng 2, các trung tâm hoạt động theo giờ bình thường, đón khách từ sáng.

Hầu hết nhà hàng, quán ăn, thương hiệu trong lĩnh vực F&B (dịch vụ nhà hàng, ăn uống) tại Aeon cũng mở cửa hoạt động luôn ngay trong ngày đầu năm, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem