Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở TP.HCM biến thành biển nước từ sáng sớm

Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 01/10/2023 11:00 AM (GMT+7)
Triều cường đạt đỉnh tại TP.HCM khiến nhiều tuyến đường biến thành biển nước nước từ sáng sớm ngày 1/10.
Bình luận 0
Nhiều tuyến đường ở TP.HCM biến thành “biển nước” từ sáng sớm - Ảnh 1.

Ghi nhận của Dân Việt, từ 4h30 (ngày 1/10), các tuyến đường Trần Xuân Soạn (quận 7), Phạm Hùng, Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) đã bị ngập vì triều cường dâng cao.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM biến thành “biển nước” từ sáng sớm - Ảnh 2.

Theo quan sát, nước liên tục dâng cao, các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM biến thành “biển nước” từ sáng sớm - Ảnh 3.

Nước ngập đến khoảng nửa bánh xe máy.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM biến thành “biển nước” từ sáng sớm - Ảnh 4.

Mực nước kênh Tẻ dâng cao đến ngang mặt đường Trần Xuân Soạn khiến việc sinh hoạt, kinh doanh của người dân bị đảo lộn. Một chủ hàng ăn uống trên đường Trần Xuân Soạn cho biết, những ngày qua triều cường dâng cao, chỉ biết thở dài nhìn dòng nước vì không buôn bán được gì.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM biến thành “biển nước” từ sáng sớm - Ảnh 5.

Chị Thu Nga (buôn bán, sống trên đường Trần Xuân Soạn) cho hay: "Gần hết buổi sáng coi như không bán được do triều cường gây ngập đường, đa phần người dân chọn đường khác để đi, hoặc có đi qua đoạn đường này thì cũng chạy thật nhanh để xe không bị chết máy…".

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM biến thành “biển nước” từ sáng sớm - Ảnh 6.

Nhiều người dân ở đường Trần Xuân Soạn cũng cho biết, những ngày qua nước ngập cả một tuyến đường dài hơn 1 km, họ không biệt được đâu là sông đâu là bờ vì nước dâng quá cao.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM biến thành “biển nước” từ sáng sớm - Ảnh 7.

Cũng theo ghi nhận, nhiều đoạn đường nước ngập gần nửa mét. Khi di chuyển người dân khá dè dặt vì sợ sóng nước đánh vào xe sẽ bị ngã. Anh Bá Hoan (người dân, sống trên đường Phạm Hùng, nối quận 8 với huyện Bình Chánh) bày tỏ, nhiều năm sống gần con đường này, mỗi lần triều cường là cảm thấy mệt mỏi khi nước cứ tràn vào nhà, đi lại khó khăn.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM biến thành “biển nước” từ sáng sớm - Ảnh 8.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm thủy văn vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai cùng các sông, kênh, rạch miền Tây Nam Bộ đang lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Tám Âm lịch. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 30/9 - 2/10/2023 (tức 16 - 18/8 Âm lịch).

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM biến thành “biển nước” từ sáng sớm - Ảnh 9.

Cụ thể, tại trạm Phú An, Nhà Bè ở khoảng 1,53 - 1,58m xấp xỉ hoặc cao hơn BĐ II (Báo động II): 0,08m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6h và 17 - 19h. Tại Trạm Biên Hòa ở khoảng 1,95 - 2,00m xấp xỉ hoặc thấp hơn BĐII 0,05 m. Tại Trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,55 - 1,60m xấp xỉ hoặc thấp hơn BĐIII 0,05 m. Tại Trạm Biên Hòa ở khoảng 1,95 - 2 m xấp xỉ hoặc thấp hơn BĐII 0,05 m. Tại Trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,55 - 1,60 m xấp xỉ hoặc thấp hơn BĐIII 0,05m. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.

Những ngày qua tại TP.HCM triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường ở khu vực quận 7, huyện Bình Chánh... biến thành biển nước.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem