Nông dân được tặng giống lúa miễn phí, bao tiêu sản phẩm đầu ra

Bạch Dương Thứ năm, ngày 10/02/2022 15:43 PM (GMT+7)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa ký kết hợp tác với các đơn vị cho vay và triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất, mua bán 2 triệu tấn lúa, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp dựa trên mô hình cánh đồng mẫu lớn cùng chuỗi liên kết lúa gạo.
Bình luận 0
Nông dân được tặng giống lúa miễn phí, bao tiêu sản phẩm đầu ra - Ảnh 1.

Cam kết phân phối lúa giống của Lộc Trời với các đối tác. Ảnh: B.D

Ông Nguyễn Duy Thuận, TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời cho biết, không chỉ liên kết, công ty còn tặng giống miễn phí cho bà con nông dân để qua đó hướng dẫn họ sản xuất giảm phân thuốc, tăng lợi nhuận tối đa và đảm bảo sức khỏe cho người nông dân, người tiêu dùng cũng như bảo vệ môi trường.

Mở đầu cho năm 2022, nông sản Lộc Trời (LTA), thông qua hợp đồng cung ứng 2 triệu tấn lúa cho các đối tác trong nước và xuất khẩu, đã giúp hoàn thiện hệ sinh thái này, góp phần giải quyết "đầu ra" cho cây lúa, giảm thiểu việc "được mùa mất giá" cho bà con nông dân.

Theo đó, khi tham gia các hợp tác xã liên kết với Lộc Trời, các hộ nông dân sẽ được đảm bảo cung cấp đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp và dịch vụ cần thiết, không lo thiếu vốn sản xuất cũng như giảm đáng kể các rủi ro về biến động giá cả các loại vật tư nông nghiệp vốn đang tăng rất cao thời gian qua. Trước mỗi vụ, LTA cam kết tiêu thụ toàn bộ sản lượng lúa trồng được để đảm bảo thu nhập ổn định cho các hộ nông dân và tăng tính cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nông dân được tặng giống lúa miễn phí, bao tiêu sản phẩm đầu ra - Ảnh 2.

Các sản phẩm lúa gạo đặc trưng của Lộc Trời. Ảnh: B.D

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn cho biết thêm, điểm đặc biệt trong thời gian tới của Lộc Trời là cố gắng giữ vững tài nguyên nước ở các khu vực trồng lúa mùa nước nổi. Đây là giống lúa hoàn toàn tự nhiên, mọc tại các khu vực ngập lũ nên không bị can thiệp bởi bất kỳ loại thuốc hoặc kỹ thuật nào. Tuy nhiên sản lượng của lúa này không cao.

Theo ông Thòn, Lộc Trời đã ký cam kết với các địa phương, đảm bảo thu mua toàn bộ số lúa này của bà con nông dân với giá 16.000 đồng/kg (giá lúa trung bình hiện nay khoảng 4.700 đồng – hơn 6.000 đồng/kg). Đồng thời, sẽ trích lại một phần tiền mua lúa này cho xã, huyện để cam kết giữ vững các khu vực tài nguyên nước. 

Tỉnh An Giang hiện đang có 124 khu vực đê bao, là điều kiện lý tưởng để đảm bảo cho người dân canh tác lúa nước quanh năm có được cuộc sống tốt hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem