Nông dân Sài Gòn kiếm bộn tiền nhờ trồng lúa, trồng hoa sen cho dân nội thành ra "sống ảo"

Minh Quân (Cổng TTĐ Thành ủy TP HCM) Thứ năm, ngày 10/02/2022 11:00 AM (GMT+7)
Hiện nay, các hộ nông dân tại TPHCM đã chuyển đổi thành công các mảnh ruộng nhiễm phèn, khu đầm lầy thành những vườn hoa hướng dương, hoa hồng, sao nhái, hoa cúc… để phục vụ cho người dân thích chụp ảnh “check in”, “sống ảo” trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
Bình luận 0

Cũng nhờ việc chuyển đổi từ cây thuần nông nghiệp sang trồng các loại hoa thời vụ phục vụ du khách chụp ảnh “sống ảo” đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho các hộ nông dân TP.

Tăng thu nhập cho gia đình

Những ngày này, các khu vườn chuyên trồng hoa phục vụ việc chụp ảnh “sống ảo” của các hộ nông dân tại các huyện ngoại thành TP đang rực rỡ khoe sắc….Khi những bông hoa đủ mùa sắc như: hoa cúc, bông súng, hoa sao nhái, hoa sen…tung cánh trên các đồng ruộng thì cũng là lúc các bạn trẻ thích chụp ảnh sống ảo bắt đầu đổ xô đến đây thuê địa điểm chụp ảnh, “check in” “sống ảo”….

Nông dân Sài Gòn kiếm bộn tiền nhờ trồng lúa, trồng hoa sen cho dân nội thành ra "sống ảo" - Ảnh 1.

Các gia đình tranh thủ ngày nghỉ Tết đi vui chơi ở các vườn hoa sen, đồng lúa ở ngoại thành TPHCM

Nhờ các dịch vụ này mà người nông dân ở TP đã chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thành công để tăng thu nhập cho gia đình, từ đây nhiều thửa ruộng chuyên trồng lúa được chuyển sang chuyên trồng hoa quanh năm để phục vụ nhu cầu chụp ảnh sống ảo đang tăng cao.

Tại vườn sen Tam Đa, phường Long Trường, TP Thủ Đức, hàng trăm bông hoa súng, hoa chuông vàng, hoa sao nhái, hoa cúc… đang thi nhau kheo sắc. Đặc biệt, cánh đồng lúa đang mùa trĩu hạt với màu xanh chuyển từ mùa vàng làm cho khu vực vườn sen Tam Đa thêm nổi bật và thu hút nhiều du khách về đây chụp ảnh “check in”…

Để tạo thêm nhiều cảnh chụp ảnh, chủ của vườn sen Tam Đa còn trang trí thêm những mái nhà tranh lợp bằng lá dừa, vài chiếc cầu khỉ, chiếc thuyền lan nhỏ hay những chiếc lu lớn đặt giữa đồng hoa… để làm nền cho các bạn trẻ chụp ảnh. Dịp cuối tuần, nhiều bạn trẻ, cô dâu chú rể, đoàn làm phim ca nhạc đến đây chụp ảnh kỉ niệm và cười nói râm ran khiến cả một vùng Tam Đa trở nên nhộn nhịp hơn.

Ông Lý Văn Sáng (65 tuổi), chủ nhà vườn hoa sen Tam Đa, cho biết, trước kia ông làm nghề trồng hoa sen lấy ngó (củ) nhưng một hôm có một nghệ sĩ nhiếp ảnh đã tư vấn cho ông nên chuyển sang trồng sen lấy bông và làm dịch vụ cho thuê chụp ảnh sống ảo. Từ lời khuyên này, từ năm 2015, ông bắt đầu trồng sen lấy bông để cho thuê chụp ảnh “sống ảo”. 

Đến nay, vườn sen Tam Đa của ông được rất nhiều người biết đến và ông cũng bắt đầu mở rộng khu ruộng hơn 3 hecta chuyên trồng sen lấy ngó thành địa điểm chuyên trồng hoa hướng dương, hoa cúc, hoa súng… phục vụ cho việc chụp ảnh “sống ảo”.

“Từ ngày trồng hoa làm điểm chụp ảnh sống ảo, trung bình một năm tôi thu về khoảng 100 - 150 triệu đồng sau khi trừ hết các chi phí đầu tư và công cán phục vụ” - ông Lý Văn Sáng cho biết.

Theo ông Sáng, hiện ông muốn tạo ra một khu vườn chuyên nghiệp quanh năm trồng hoa để bà con ở TP có nơi đến thư giãn, chụp hình vào những ngày cuối tuần, dịp Tết Nguyên đán 2022 và cũng để thỏa lòng đam mê trồng hoa của ông.

Đến để thưởng thức cảm giác thanh bình và lưu lại những khoảnh khắc đẹp

Cũng từ 2-3 năm nay, Cánh Đồng Hoa - tên của khu du lịch sinh thái, nằm ở đường Đê bao sông Sài Gòn, ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn là điểm đến thu hút rất đông giới trẻ, chị em phụ nữ và cả các gia đình từ TPHCM, các tỉnh thành lân cận tìm đến để thưởng thức cảm giác thanh bình và lưu lại những khoảnh khắc bên các loài hoa đầy lãng mạn.

Hiện nay, khi du khách bước vào bên trong, cả thiên đường của các loài đang mùa nở rộ. Với diện tích hơn 1 ha, vườn hoa tập hợp nhiều loại hoa ở cả xứ lạnh và xứ nóng như: Nữ hoàng xanh, hoa hồng, hoa lan, túy điệp, thạch thảo, cát đằng, hướng dương, cúc nút áo tím, cúc cánh bướm, cúc lá nhám, sao nhái vàng, mào gà, ngũ sắc, hoa súng tím, sử quân tử, dừa cạn… 

Giá vé vào cổng chụp ảnh với các loại hoa là 80.000 đồng/người, vườn hoa này cũng có nhiều dịch vụ như chụp hình lưu niệm, cho thuê áo dài, thưởng thức ẩm thực miền quê, cho thuê homestay trong ngày để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn không gian đồng quê bát ngát bên những luống hoa đủ màu sắc.


Chị Võ Hà Anh Tú, chủ nhân của khu vườn Cánh Đồng Hoa cho biết, ý tưởng trồng cánh đồng hoa này bắt nguồn từ niềm đam mê với hoa và mong muốn mọi người có thể tìm cảm giác thanh bình giữa TPHCM bon chen, nhộn nhịp.

Nông dân Sài Gòn kiếm bộn tiền nhờ trồng lúa, trồng hoa sen cho dân nội thành ra "sống ảo" - Ảnh 5.

Ông Lý Văn Sáng đang dọn dẹp lại khu vườn để phục vụ du khách


Theo chị Anh Tú, vườn hoa đẩy mạnh hoạt động từ khoảng giữa tháng 10 hằng năm và bắt đầu dịp Tết Dương lịch trở đi là những ngày cao điểm đón khách. So với năm ngoái, nét mới của Cánh Đồng Hoa năm nay là hàng trăm loại hoa hồng đang khoe sắc. 

Với gần 40 giống hoa, mỗi giống có nhiều màu sắc, nhiều chủng loại khác nhau khiến du khách đến đây không khỏi ngỡ ngàng.

"Để có được bộ sưu tập hoa hồng đa dạng từ các giống hồng cổ như hồng cổ Hải Phòng, hồng cổ Sapa, các giống hồng ngoại nhập, tôi đã lặn lội khắp các miền trồng hoa trong nước, thậm chí ra tận nước ngoài để mua giống và học tập kinh nghiệm chăm sóc hoa. 

Vườn hoa bắt đầu mở cửa từ năm 2018, đến nay, vườn hoa mới thực sự hoàn thiện và thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Theo chị Anh Tú, nếu như trước kia, chụp ảnh trong studio là mốt thì vài năm trở lại đây, trào lưu chụp ảnh ngoại cảnh phát triển khá mạnh trong giới trẻ. 

Điều này khiến nhiều chủ vườn cây, vườn hoa ở TP HCM chuyển hẳn hướng kinh doanh, từ trồng lúa để bán sang trồng hoa cho thuê địa điểm để chụp ảnh. Cách làm này đã và đang đem lại nguồn thu ổn định và cao hơn hẳn so với trước kia cho nông dân ở ngoại thành TP HCM.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem