Nữ bị cáo trong vụ gây rối xôn xao Bạc Liêu được hưởng án treo

Thứ tư, ngày 31/08/2022 06:45 AM (GMT+7)
Trong số 5 bị cáo, tòa chỉ chấp nhận một phần kháng cáo của Ngô Kim Châu (sinh năm 1982) do bị cáo có vai trò thấp nhất cộng thêm việc đang nuôi con nhỏ.
Bình luận 0

Ngày 30/8, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thị xã Giá Rai. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận địa phương cuối năm 2020.

Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, sáng 24/11/2020, thấy phía bên tranh chấp đất chuẩn bị vật tư để xây dựng, bà Lê Thị Dung (sinh năm 1954) và các con là Ngô Văn Trạng (sinh năm 1977), Ngô Văn Kiến (sinh năm 1976), Ngô Kim Châu (sinh năm 1982) và Nguyễn Thanh Hiệp (sinh năm 1972, con rể bà Dung) dùng ô tô chắn ngang quốc lộ 1 gây cản trở các phương tiện đang tham gia lưu thông qua địa bàn ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Bà Dung còn ngồi giữa quốc lộ 1 nhằm mục đích cản trở, không cho các phương tiện giao thông di chuyển. Vụ việc này đã gây ùn tắc giao thông suốt gần 2 giờ.

Các cơ quan chức năng đã vận động, thuyết phục nhưng 5 người trong gia đình bà Dung vẫn không chấp hành điều khiển hai chiếc ô tô ra khỏi hiện trường. Sau đó, cơ quan chức năng phải cưỡng chế và điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng đối với những người này.

Nữ bị cáo trong vụ gây rối xôn xao Bạc Liêu được hưởng án treo - Ảnh 1.

Bị cáo Ngô Văn Kiến (bìa trái) và bị cáo Ngô Văn Trạng tại phiên tòa. (Ảnh: NH)

Ngày 11/5, TAND thị xã Giá Rai đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung (vai trò chủ mưu) 3 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cùng tội danh, các bị cáo: Nguyễn Thanh Hiệp, Ngô Văn Trạng, Ngô Văn Kiến mỗi người 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Ngô Kim Châu lĩnh 2 năm tù.

Sau phiên tòa, cả 5 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Dung, Hiệp, Châu đều vắng mặt, chỉ có bị cáo Kiến và Trạng tham dự phiên tòa.

HĐXX phúc thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, không chỉ gây rối trật tự công cộng mà còn làm cản trở giao thông trên quốc lộ 1 nên cần phải xử lý nghiêm.

Riêng bị cáo Ngô Kim Châu (vợ bị cáo Nguyễn Thanh Hiệp) có vai trò thấp nhất trong 5 bị cáo, có 2 con nhỏ nên HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo.

HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo Dung, Hiệp, Kiến, Trạng. Tòa sửa một phần án sơ thẩm đối với Châu, tuyên bị cáo này 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.


Huỳnh Hải (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem