Nuôi cá cảnh “nhà nghèo”, ai ngờ 9X Đà Nẵng tự nhận lương hàng chục triệu/tháng

Tuyết Nhung - Trần Hậu Chủ nhật, ngày 28/04/2024 05:41 AM (GMT+7)
Nhận thấy thị trường có xu hướng chơi cá cảnh làm thú vui giải trí ngày càng cao, anh Ngô Tấn Thanh Tùng (33 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã lựa chọn mô hình nuôi cá cảnh để phát triển kinh tế.
Bình luận 0

Bén duyên với cá cảnh

Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Tùng có nhiều thời gian nghỉ ở nhà và bắt đầu nuôi cá cảnh để giải trí. 

Say mê vẻ đẹp của những loài cá "tí hon" và nhận thấy thị trường của dòng cá này ngày càng sôi động, nhất là trên các diễn đàn mạng xã hội, nên anh đã mở rộng quy mô, bắt đầu thực hiện mô hình kinh doanh cá cảnh.

Nuôi cá cảnh “nhà nghèo”, ai ngờ 9X Đà Nẵng tự nhận lương hàng chục triệu/tháng- Ảnh 1.

Anh Tùng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, (thành phố Đà Nẵng) khởi nghiệp với mô hình nuôi và kinh doanh cá cảnh từ năm 2020. Ảnh: T.N.

Anh Tùng chia sẻ: "Khi tôi quyết định nghỉ hẳn công việc làm nhân viên kinh doanh để tập trung nuôi cá cảnh, thì gia đình cũng ủng hộ. 

Bởi mọi người thấy từ khi nuôi cá tôi thay đổi rất nhiều, đặc biệt là tôi bỏ được thói quen xấu cày game thâu đêm".

Thời gian đầu khởi nghiệp, đàn cá cứ chết dần khiến anh nản lòng. Anh tự hỏi tại sao người khác nuôi thành công mà mình không nuôi được và rồi cố gắng tìm hiểu thêm nhiều tài liệu trên mạng để tìm ra điểm sai, khắc phục khó khăn.

Với số vốn vỏn vẹn 1,2 triệu đồng, anh đầu tư mua con giống, các thiết bị, vật liệu để nuôi vài hồ cá nhỏ trong sân nhà. 

Lứa cá đầu tiên sau sinh sản đem lại cho anh lợi nhuận 400.000 đồng, tiếp thêm động lực để anh đầu tư mở rộng mô hình nhân giống và kinh doanh cá cảnh.

Nuôi cá cảnh “nhà nghèo”, ai ngờ 9X Đà Nẵng tự nhận lương hàng chục triệu/tháng- Ảnh 2.

Với số vốn vỏn vẹn 1,2 triệu đồng, anh đầu tư mua con giống, các thiết bị, vật liệu để nuôi vài hồ cá nhỏ trong sân nhà. Ảnh: T.N.

Anh Tùng cho biết, chơi cá là chơi nước, do đó nguồn nước rất quan trọng. Anh thường xuyên thay nước, vệ sinh hồ để hạn chế mầm bệnh phát sinh trên cá. Kích thước bể nuôi phải phù hợp với lượng cá thả nuôi, nếu mật độ dày cá sẽ lâu phát triển.

Nuôi cá cảnh “nhà nghèo”, ai ngờ 9X Đà Nẵng tự nhận lương hàng chục triệu/tháng- Ảnh 3.

Anh Tùng tái sử dụng thùng xốp để cắt tạo thành hồ nuôi, giảm chi phí đầu tư. Ảnh: T.N.

Nuôi cá cảnh “nhà nghèo”, ai ngờ 9X Đà Nẵng tự nhận lương hàng chục triệu/tháng- Ảnh 4.

Anh Tùng thả mỗi hồ nhỏ một con ốc táo vàng để vệ sinh bể cá luôn được sạch sẽ, ăn thức ăn thừa và giúp bể thủy sinh thêm đẹp mắt. Ảnh: T.N.

Bên cạnh đó, người nuôi phải chú ý đến nhiệt độ, ánh sáng và oxy trong bể nuôi thích hợp với cá cảnh, thường xuyên theo dõi sự phát triển của cá nhằm sớm phát hiện các loại bệnh thường gặp để điều trị kịp thời.

Ngoài ra, anh thả nuôi mỗi hồ nhỏ một con ốc táo vàng để ốc vệ sinh bể cá luôn được sạch sẽ, ăn thức ăn thừa, đồng thời giúp bể thủy sinh thêm đẹp mắt.

Nhận thấy cá cảnh dễ thích nghi với nhiều điều kiện sống, anh Tùng tái sử dụng thùng xốp để cắt tạo thành hồ nuôi, quét lớp xi măng nước vào lòng thùng để ngăn thấm nước, dán một mặt kính để dễ dàng quan sát cá sinh trưởng.

Doanh thu gần 20 triệu đồng/tháng

Vừa cho cá ăn, anh Tùng vừa nói: "Thức ăn và chế độ ăn cũng không kém phần quan trọng trong quá trình nuôi. Các loại cá cảnh nói chung đều ăn ít nhưng phải cho ăn đều đặn và chia thành nhiều bữa nhỏ.

Nuôi cá cảnh “nhà nghèo”, ai ngờ 9X Đà Nẵng tự nhận lương hàng chục triệu/tháng- Ảnh 5.

Mỗi tháng anh Tùng bán ra thị trường 1.000 cặp cá cảnh, đem lại doanh thu gần 20 triệu đồng. Ảnh: T.N.

Nên thay đổi đa dạng giữa thức ăn chế biến sẵn và thức ăn tươi sống như: sáng ăn bo bo (trứng nước), trưa ăn trùn chỉ, chiều ăn artemia, tối ăn cám, giúp cá sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Từ đó màu sắc của cá cũng đồng đều và lên màu đẹp hơn. 

Riêng với cá bảy màu sinh sản sẽ có chế độ ăn ít bột hơn, tăng thức ăn tươi, chất dinh dưỡng nhiều hơn giúp cá dễ tiêu hoá, mắn đẻ".

Điều đặc biệt của dòng cá bảy màu là tuổi thọ khá ngắn, nhưng đổi lại chúng có khả năng sinh sản nhanh. Một con cá mái có thể đẻ định kỳ 20 ngày/lần. Anh Tùng chọn cá mái khoẻ, bụng to, thân hình đầy đặn, màu sắc đẹp để tạo cá giống.

Cá cảnh bố mẹ nuôi khoảng 3 tháng rưỡi là bắt đầu sinh sản, đạt 80-100 con. Cá cảnh con nuôi từ 1-2 tháng (tùy chủng loại) bắt đầu hoàn thiện về hình dáng chuẩn thì có thể xuất bán.

Nuôi cá cảnh “nhà nghèo”, ai ngờ 9X Đà Nẵng tự nhận lương hàng chục triệu/tháng- Ảnh 6.

Để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, anh Tùng lai tạo nên những dòng cá bảy màu đẹp về vay lưng, vay đuôi, tay bơi.... Ảnh: T.N.

Nuôi cá cảnh “nhà nghèo”, ai ngờ 9X Đà Nẵng tự nhận lương hàng chục triệu/tháng- Ảnh 7.

Anh Tùng cho hay: "Đối với nuôi cá quy mô lớn, điển hình như cá bảy màu thì khi cá đẻ sẽ bắt chung loại tách riêng ra hồ có đặt lồng đẻ. Sau khi cá đẻ, sẽ dời cá mẹ đi hồ khác dưỡng và ươm cá con tại hồ nuôi để phát triển đồng đều, tránh hao hụt".

Nuôi cá cảnh “nhà nghèo”, ai ngờ 9X Đà Nẵng tự nhận lương hàng chục triệu/tháng- Ảnh 8.

Anh chủ yếu nuôi các loại cá bảy màu có giá thấp 25.000-100.000 đồng/cặp, được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: T.N.

Anh chủ yếu nuôi các loại cá bảy màu có giá thấp 25.000-100.000 đồng/cặp được nhiều người ưa chuộng. 

Để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, anh Tùng lai tạo nên những dòng cá bảy màu dựa theo tiêu chí đẹp về vay lưng, vay đuôi, tay bơi.... Quá trình lai tạo thường trải qua nhiều đợt, từ 6 tháng đến 1 năm mới cho ra cá giống như ý.

Mỗi tháng anh bán ra thị trường 1.000 cặp cá cảnh, chủ yếu bán qua các nền tảng mạng xã hội, đem lại doanh thu gần 20 triệu đồng. 

Bên cạnh duy trì, mở rộng diện tích nuôi cá cảnh, sắp tới, anh Tùng sẽ nhập những dòng cá cảnh tầm trung có giá từ 300.000-500.000 đồng/cặp và các dòng cá nhập ngoại về nuôi, nhân giống để thích ứng với xu thế thị trường chơi cá cảnh.

Nuôi cá cảnh “nhà nghèo”, ai ngờ 9X Đà Nẵng tự nhận lương hàng chục triệu/tháng- Ảnh 9.

Sắp tới, anh sẽ nhập những dòng cá cảnh tầm trung và các dòng cá nhập ngoại về nuôi, nhân giống để thích ứng với xu thế thị trường chơi cá cảnh. Ảnh: T.N.

Ông Bùi Trung Hiếu – Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) cho biết: "Mô hình khởi nghiệp nuôi cá cảnh của anh Tùng có vốn đầu tư thấp, thu hồi vốn nhanh và bước đầu cho lợi nhuận khá. Thời gian tới, Hội Nông dân phường sẽ tiếp tục động viên, tạo điều kiện để anh mở rộng quy mô, giao lưu học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để phát triển kinh tế bền vững".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem