Nuôi sống cặp song sinh nặng 500g chào đời khi 25 tuần tuổi từ mẹ mắc Covid-19

Diệu Linh Thứ tư, ngày 05/10/2022 15:58 PM (GMT+7)
Chiều 5/10, PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bệnh viện đã làm nên điều kỳ diệu khi nuôi sống cặp song sinh chỉ nặng 500g, chào đời ở tuần thai thứ 25, mẹ mắc Covid-19.
Bình luận 0

Chào đời khi mới 25 tuần tuổi (hơn 6 tháng, sớm hơn 3 tháng so với các trẻ khác), cặp song sinh 1 trai 1 gái chỉ nặng 500g/bé, trong khi đó mẹ bé mắc Covid-19. Vì thế, 2 bé đã được "các mẹ" tại Trung tâm Chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) chăm sóc suốt gần 5 tháng qua. 

Đến nay, bé gái đã nặng 3,1kg và bé trai nặng 3,6kg, khỏe mạnh và có thể trở về vòng tay của cha mẹ, gia đình.  

Trước đó, ngày 16/5, sản phụ L.T.V, sinh năm 1996 ở Ứng Hoà (Hà Nội) đang theo dõi Covid-19 mang thai ở tuần thứ 25 trở dạ. 2 bé song sinh (1 trai, 1 gái) chào đời, mỗi bé chỉ cân nặng 500g. Thời điểm đó, gia đình không hy vọng nhiều vào sự sống của các con.

Nuôi sống cặp song sinh nặng 500g chào đời khi 25 tuần tuổi, từ mẹ mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Lần đầu tiên Bệnh viện Phụ sản Trung ương nuôi sống cặp song sinh cào đời ở tuần thứ 25, chỉ nặng 500g/bé (Hai bé khỏe mạnh ngày 5/10, sau gần 5 tháng chào đời. Ảnh CTV)

Với nỗ lực còn nước còn tát, các bác sĩ Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh đã dốc hết sức, chăm sóc các bé từng giây, từng phút để nhằm hỗ trợ sự sống cho 2 bé. 

Theo TS Lê Minh Trác- Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Trung tâm cũng đã điều trị cho nhiều bé sơ sinh non tháng, chào đời ở tuần thứ 28 và nặng dưới 1.000g. Tuy nhiên, chăm sóc nuôi dưỡng cặp song sinh mới có 25 tuần tuổi là lần đầu tiên.

Với trẻ sơ sinh non tháng, cân nặng dưới 1.000g, TS Trác cho biết, trẻ gặp nhiều tổn thương, có nguy cơ bị ngạt, suy hô hấp, hạ thân nhiệt, xuất huyết não, hoại tử ruột, nhiễm trùng sơ sinh, rối loạn chuyển hoá, vàng da… Ngoài ra còn có thể gặp các nguy cơ muộn hơn như các bệnh lý như võng mạc, dễ nhiễm trùng, tiểu đường, cao huyết áp…

Tại Trung tâm, cặp song sinh được hỗ trợ hô hấp bơm surfactant thở máy 43 ngày, thở oxy 30 ngày, nuôi dưỡng tĩnh mạch kết hợp tiêu hoá phòng viêm ruột hoại tử...

"Nuôi tĩnh mạch, lấy ven là vô cùng khó khăn khi toàn bộ tay, chân trẻ không bằng tay út của người lớn. Trong 6 ngày đầu 2 bé ăn được 1ml/bữa, sau 2 tuần ăn được 6ml/bữa, sau 23 ngày ăn được 10ml/bữa bằng cách nhỏ sữa từng giọt. 

Ngoài ra, việc chăm sóc vô cùng thận trọng, đảm bảo vô trùng vì các bé phải được chống nhiễm khuẩn tuyệt đối, chỉ một căn bệnh đơn giản tấn công các bé lúc này đều rất nguy hiểm", TS Trác chia sẻ. 

Nuôi sống cặp song sinh nặng 500g chào đời khi 25 tuần tuổi, từ mẹ mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Hiện các bé đã tự thở khí trời, ăn sữa 600ml-700ml/ngày, biết mỉm cười tự phát. Ảnh CTV

PGS.TS Trần Danh Cường cho biết, sau gần 5 tháng chăm sóc, hiện các bé đã tự thở khí trời, ăn sữa 600ml-700ml/ngày, biết mỉm cười tự phát. Mỗi tuần các bé tăng khoảng 15% cân nặng và đến nay bé gái đã nặng 3,1kg, bé trai nặng 3,6kg, tương đương trẻ sơ sinh khỏe mạnh "đủ ngày đủ tháng".

"Đến thời điểm này qua đánh giá 2 bé hoàn toàn khoẻ mạnh, chưa có biểu hiện bất thường gì. Các bé đã tránh được những biến chứng gần của trẻ sơ sinh như xơ phổi, mắt, biến chứng về tim mạch...", PGS Cường vui mừng chia sẻ. 

Tại Trung Tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, nhiều trẻ đẻ non thiếu tháng, cân nặng dưới 1.000g đã được cứu sống. Đối với những trẻ nhẹ cân từ 1.000 đến 1.500g, tỉ lệ nuôi sống thành công là gần 90%, tỉ lệ sống của trẻ dưới 1.000g gần 30%.

PGS Cường đã đánh giá cao thành công nuôi sống cặp song sinh đẻ non tháng, cân nặng chỉ 500g/bé.

Nuôi sống cặp song sinh nặng 500g chào đời khi 25 tuần tuổi, từ mẹ mắc Covid-19 - Ảnh 3.

Ngày 5/10, hai bé được xuất viện về nhà với gia đình sau gần 5 tháng được nuôi dưỡng trong bệnh viện (PGS Trần Danh Cường chúc mừng cặp song sinh được ra viện. Ảnh CTV)

"Việc chăm sóc, nuôi sống thành công cặp song sinh non tháng, nhẹ cân như này là một điều kỳ diệu mà trước đây chúng ta khó tưởng tượng có thể làm được. Đây là niềm vui, là khẳng định về trình độ chuyên môn y tế của các bác sĩ trong chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ đẻ non, nhẹ cân", PGS Cường khẳng định. 

Người mẹ cặp song sinh đã nghẹn ngào cho biết, chị từng bị thai lưu nên khi có thai, gia đình đã rất vui mừng, chờ đón các con. 

Nhưng khi sinh con ở tuần 25 tuổi, chị và gia đình đã vô cùng tuyệt vọng. Việc các bác sĩ nuôi sống 2 con là điều kỳ diệu, đem lại hạnh phúc không thể diễn tả thành lời cho chị và gia đình.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem