Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Ổn định ở mặt trận, sức mạnh của quân đội chúng ta, nắm thế chủ động, triển khai các hành động phản công - tất cả những điều này phụ thuộc vào ba điểm chính. Điểm đầu tiên là tài chính, mà cả hai đối tác ở cấp song phương và Mỹ đều bỏ phiếu tích cực. Điểm thứ hai là giao vũ khí kịp thời và thứ ba, chính xác những gì sẽ đến Ukraine", ông nói.
Theo ông Zelensky, liên minh chỉ đáp ứng điều kiện đầu tiên trong số các điều kiện được chỉ định, bỏ phiếu phân bổ tài chính, nhưng trong các vấn đề khác không thấy mặt tích cực.
"Có hai điểm quan trọng hơn", ông kết luận.
Vào chiều thứ Hai (29/4), có tin Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến Kiev trong một chuyến thăm không báo trước. Tại cuộc gặp với các nhà báo, ông nói rằng ông không mong đợi đạt được thỏa thuận về việc nước này gia nhập liên minh tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng 7, đồng thời lưu ý rằng các nước trong khối nên phân bổ vũ khí cho Ukraine như một biện pháp ưu tiên hỗ trợ.
Đồng thời, ông Stoltenberg nhắc lại những lời chung chung vị trí của Ukraine là trong NATO và bày tỏ hy vọng điều này sẽ xảy ra càng sớm càng tốt. "Các nước (NATO) không cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ như hứa, điều này ngay lập tức ảnh hưởng đến tình hình trên thực địa… Lời hứa thôi là chưa đủ, chúng cần phải được đưa vào thực tế", ông Stoltenberg nói ở Kiev.
Ông Stoltenberg cũng nói các hệ thống phòng không và đạn dược mà đồng minh hứa cung cấp cho Ukraina sẽ không đủ đối với Kiev, "thậm chí còn cần nhiều hơn nữa".