Phản đối việc trường tăng học phí, phụ huynh ngỡ ngàng khi con bị cho thôi học

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 10/06/2021 07:51 AM (GMT+7)
“20 ngày chờ đợi, hy vọng và tin tưởng, nhưng tất cả những gì nhận được là giấy thông báo "đuổi học"” - chị T.N, một phụ huynh tham gia phản đối việc trường Quốc tế Á Châu tăng học phí cho biết.
Bình luận 0

Chiều 9/6, chị T.N nhận được thư bức của Trường Quốc tế Á Châu gửi qua đường bưu điện thông báo về việc "không thể nhận tiền học phí năm học 2021-2022" của hai con chị, nói thẳng ra là con chị bị đuổi học.

Phản đối việc trường tăng học phí, phụ huynh ngỡ ngàng khi con bị cho cho thôi học - Ảnh 1.

Một phần lá thư trường gửi một số phụ huynh chiều 9/6. Ảnh phụ huynh cung cấp

Trong thư gửi phụ huynh, nhà trường cho rằng, trường luôn quan tâm lắng nghe và trân trọng ý kiến của phụ huynh học sinh và đã tiếp tục đón các nhóm đại diện phụ huynh vào ngày 12/5 và 20/5 giải trình về việc học phí năm học 2021-2022, mong phụ huynh chia sẻ và vì mục tiêu xây dựng phát triển bền vững chất lượng của trường. Tuy nhiên quý ông bà vẫn tiếp tục khiếu nại khắp nơi.

Để đảm bảo quyền được phát triển tốt nhất và việc học tập của các em, chúng tôi buộc lòng phải thông báo đến quý ông bà về việc sẽ không thể nhận tiền học phí năm học 2021-2022 để tiếp tục nhận các em … học tập tại trường vào năm học 2021-2022".

Nhà trường cũng cho biết sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ học thuật để phụ huynh có thể đến nhận từ ngày 11/6 trong giờ làm việc của nhà trường. Thông báo này do bà Lê Hồng Tố Mai - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Á Châu ký tên.

Tương tự, chị N.V cũng nhận được thông báo như trên từ nhà trường. Chị cho biết, sau khi phụ huynh phản đối việc tăng học phí, nếu nhà trường không đồng ý thì nên thông báo cho phụ huynh biết. Phụ huynh sẽ có phương án tiếp tục cho con học tại trường hoặc rút hồ sơ. "Đằng này, nhà trường hoàn toàn im lặng rồi chọn giải pháp "không nhận học phí" năm học tới, điều này khiến chúng tôi vô cùng thất vọng" - chị N.V nói.

Trao đổi với Dân Việt, chị T.N cho biết rất bức xúc trước quyết định này của trường, đồng thời sẽ trực tiếp lên trường để làm rõ sự việc. Theo chị, việc phụ huynh đề nghị trường xem xét lại việc tăng học phí không có gì sai, các học sinh cũng không làm gì sai, nên sẽ không phải chuyển trường theo ý của nhà trường.

"Có đi hay ở cũng là do phụ huynh quyết định, nhà trường không thể lấy lý do vì phụ huynh khiếu nại khắp nơi mà từ chối cho học sinh tiếp tục học tại trường. Trong khi cả học sinh và phụ huynh đều không vi phạm cam kết gì với nhà trường" - chị T.N khẳng định.

Phản đối việc trường tăng học phí, phụ huynh ngỡ ngàng khi con bị cho  thôi học - Ảnh 3.

Phụ huynh lên đối thoại với nhà trường vào ngày 20/5. Ảnh phụ huynh cung cấp

Cũng trong chiều cùng ngày, ông Cao Quảng Tư - Giám đốc tuyển sinh của Trường Quốc tế Á Châu cho rằng, nhà trường đã nỗ lực hết sức. Nhưng không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của các phụ huynh. Vì vậy, việc điều chỉnh học phí năm học 2021-2022 không thể thay đổi theo ý kiến của phụ huynh.

Ông Tư khẳng định rằng, trong các trường quốc tế hiện nay thì trường Quốc tế Á Châu có mức học phí rất thấp. Hằng năm nhà trường đều đầu tư rất nhiều để duy trì tiêu chuẩn trường quốc tế theo tiêu chí kiểm định của các tổ chức giáo dục uy tín thế giới. Thay vì phải điều chỉnh học phí một lần thì mới đảm bảo được những tiêu chuẩn trên, trường đã cố gắng thực hiện việc điều chỉnh dần qua từng năm.

Phản đối việc trường tăng học phí, phụ huynh ngỡ ngàng khi con bị cho cho thôi học - Ảnh 3.

Bảng học phí năm học 2021-2022 được phụ huynh so sánh với các năm. Ảnh phụ huynh cung cấp

Trước đó, trường Quốc tế Á Châu điều chỉnh học phí năm học 2021-2022 tăng từ 11-15% các lớp từ cấp 1 đến cấp 3. Phụ huynh của trường không đồng ý và kiến nghị nhà trường điều chỉnh, giảm bớt mức tăng. Đỉnh điểm, phụ huynh đã thu thập được hơn 1.170 chữ ký vào đơn kiến nghị gửi nhà trường, đồng thời, đại diện phụ huynh đã 2 lần gặp đối thoại trực tiếp với ban Quản trị trường Quốc tế Á Châu.

Trong hai lần đối thoại này, phụ huynh nêu rõ quan điểm về việc chấp nhận tăng học phí, nhưng phải phù hợp với điều kiện hiện tại. Đồng thời, họ không chấp nhận mức tăng đến 15%, vì điều này là trái ngược với quy định nhà trường cam kết ban đầu. Ngoài ra, việc thực hiện tăng học phí (nếu có) cũng cần được công khai, minh bạch về lý do tăng nhằm phục vục mục đích gì (đầu tư cơ sở vật chất, tăng lương cho giáo viên, tổ chức các hoạt động ngoại khóa,...). Phụ huynh đề nghị nhà trường điều chỉnh mức tăng cho phù hợp với điều kiện hiện tại, khi mà cả nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid. 

Tuy nhiên, trong cuộc đối thoại, Ban Quản trị nhà trường khẳng định, việc tăng học phí đã có lộ trình từ trước cho những khoản đầu tư của nhà trường, do đó, không thể vì dịch Covid mà trì hoãn hay thay đổi. Ngoài ra, tiêu chí để tăng học phí được nhà trường lý giải là để đầu tư cơ sở vật chất, duy các trì tiêu chí chuẩn quốc tế... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem