Chiêu huy động vốn từ phụ huynh học sinh để chủ đầu tư một số trường tư thục lấy đó làm vốn kinh doanh – chiêu này không mới. Tuy nhiên, nó được khoác lên bằng những cái tên mỹ miều như "gói đầu tư giáo dục" hay "học phí 0 đồng".
Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ (AIS), đơn vị điều hành Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam tại TP.HCM, đã có 2 lần huy động vốn từ trái phiếu, thu về 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp này phải khất nợ trái phiếu đến hạn vì những khó khăn tài chính.
Daekyo, công ty Hàn Quốc chuyên về giáo dục trẻ em, vừa xây xong trường mẫu giáo quốc tế ELIS Kindergarten ở khu Thảo Điền, nơi thu hút giới nhà giàu và nhiều cộng đồng nước ngoài sống tại TP.HCM.
Nhiều phụ huynh học sinh của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) cho ý kiến về kế hoạch tái cấu trúc của trường. Vẫn có ý kiến bất đồng nhưng tất cả đều muốn trường tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục tốt như hiện nay
Tại cuộc họp với khoảng 500 phụ huynh, Trường quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) hé lộ kế hoạch sẽ bán trường, mời quỹ đầu tư vào để giải quyết khó khăn.
Dù Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ Việt Nam đã phát ra thông cáo sẽ liên hệ với các phụ huynh để bàn về tiến độ trả nợ theo các hợp đồng vay vốn, nhưng đến thời điểm này, nhiều phụ huynh xác nhận vẫn chưa nhận được bất cứ liên hệ nào từ phía trường.
Bỏ ra gần 200 tỷ đồng để đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất tại lô số 14 (Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12) của Công ty CP Quản trị Tài Nguyên Tri Thức, nhưng đến nay tròn 3 năm, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn vẫn không nhận được tài sản.
Lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM cho biết, đơn vị này đã nắm được sự việc xảy ra tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam và đã báo cáo sự việc lên UBND TP.HCM.
Lãnh đạo Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam nói vì thời gian sau này, trường gặp nhiều khó khăn nên chậm trễ trong việc hoàn trả, cũng như chưa có kênh thông tin trao đổi kịp thời đến phụ huynh.
Nhiều phụ huynh tập trung trước khu vực Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN), căng băng rôn đòi trả tiền. Một số phụ huynh còn tố cáo lên Công an TP.HCM và Bộ Giáo dục Đào tạo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Chủ tịch HĐQT nhà trường.