Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ lý giải việc tạm dừng 10 chốt kiểm soát dịch Covid-19, người dân phấn khởi

Tuấn Trung Thứ tư, ngày 20/10/2021 11:24 AM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã đưa ra lý do việc UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm dừng 10 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ từ 6h ngày 20/10.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cho biết, việc tạm dừng tất cả các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ vào tỉnh là do áp dụng theo tinh thần Nghị quyết 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

"Các chốt không bị tháo dỡ mà bàn giao cho địa phương quản lý, khi nào cần sẽ tiếp tục kích hoạt", ông Dũng cho biết.

Phú Thọ lý giải việc tạm dừng các chốt kiểm soát dịch, người dân phấn khởi - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại IC11 (cao tốc Hà Nội - Lào Cai) đi qua huyện Hạ Hòa vào sáng nay đã không còn lực lượng kiểm soát. Ảnh: Tuấn Trung

Sáng 20/10, theo ghi nhận của Dân Việt, các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ của tỉnh Phú Thọ không còn lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, lượng người lưu thông qua các đường cửa ngõ này cũng khá thưa thớt.

"Tôi làm ở Hà Nội, mấy tháng rồi không được về nhà nên rất nhớ vợ con. Đến khi Hà Nội 'mở cửa', đi lại dễ dàng thì Phú Thọ lại có dịch. Khi thấy có Nghị quyết 128, tôi rất vui, đặc biệt là Phú Thọ hôm nay đã tạm dừng các chốt kiểm soát dịch nên tôi về Thanh Thủy thăm gia đình, huyện được đánh giá cấp độ 1. Tôi thấy đây là chủ trương rất đúng đắn", anh Công Thọ (trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) vui mừng cho biết.

Phú Thọ lý giải việc tạm dừng các chốt kiểm soát dịch, người dân phấn khởi - Ảnh 2.

Dù chốt kiểm soát ở sau cầu Đồng Quang (huyện Thanh Thủy) đã ngừng hoạt động nhưng lượng người lưu thông qua lại rất ít. Ảnh Tuấn Trung

Còn theo anh Ngọc Tuấn, một người kinh doanh vận tải tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, trước đây lái xe của anh muốn di chuyển đi các tỉnh phải cần rất nhiều loại giấy tờ, tốn kém kinh tế. Nhiều nơi còn "đóng cửa" khiến doanh nghiệp của anh gặp muôn vàn khó khăn.

"Việc đánh giá theo từng cấp độ cho xã, huyện, tỉnh là chính sách đúng, giúp người dân ở những nơi an toàn được đi lại dễ dàng, giúp phần phát triển kinh tế", anh Ngọc Tuấn chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18h ngày 19/10 đến 6h ngày 20/10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19.

Các ca mắc mới này đều tại TP.Việt Trì, cụ thể: Xã Chu Hóa có 1 ca; xã Vân Phú có 1 ca; xã Kim Đức có 4 ca; phường Minh Phương có 1 ca.

Trong đó, 1 ca tại cơ sở cách ly (F1 của ca bệnh tại Chu Hóa); 6 ca mắc trong cộng đồng (3 trường hợp là công nhân Công ty TNHH KSA Polymer; 3 trường hợp là F1 của công nhân Công ty TNHH KSA Polymer đã phát hiện trước đó).

Từ ngày 13/10 đến 6h ngày 20/10, toàn tỉnh Phú Thọ phát hiện 161 ca mắc Covid-19 (TP.Việt Trì có 120 ca tại 12 xã, phường; TX.Phú Thọ có 1 ca; huyện Lâm Thao có 31 ca tại 7 xã, thị trấn; huyện Phù Ninh có 9 ca tại 3 xã, thị trấn).

Toàn tỉnh hiện tại có 1.410 trường hợp F1; 6.660 trường hợp F2 và 4.938 trường hợp F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem